Việt Nam đối đầu Thái Lan ở King’s Cup và con tính của ông Park

HOÀI ĐAN |

ĐT Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ngay ở trận đấu đầu tiên tại King’s Cup 2019. Đây là lần đầu tiên mà HLV Park Hang-seo đối đầu với bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Kể từ khi dẫn dắt U23 và ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang-seo mới có 2 lần đối đầu với Thái Lan ở cấp độ U23. Đầu tiên là tại giải giao hữu M-150 Cup 2017 chuẩn bị cho giải U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã lần đầu tiên áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Và hiệu quả mà nó mang lại rõ nhất là trong chiến thắng 2-1 trước chủ nhà U23 Thái Lan.

Đó là chiến thắng mang đến lợi thế tâm lý rất lớn cho các cầu thủ Việt Nam, bởi trước đó chúng ta vừa trải qua nỗi đau SEA Games trước người Thái. Cũng sau chiến thắng đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã bước vào VCK U23 Châu Á 2018 với một tinh thần lên cao. Sau đó, chúng ta đã đi một lèo đến trận chung kết đầy kỳ tích.

Dù Việt Nam đạt thứ hạng cao ở sân chơi châu lục, thế nhưng câu hỏi: “Làm thế nào để thắng Thái Lan?” vẫn được đặt ra cho HLV người Hàn Quốc. Bởi đó là đối thủ được cho là truyền kiếp với bóng đá Việt Nam mà ở bất kỳ thời điểm nào chúng ta cũng muốn thắng.

 
HLV Park Hang-seo đã có 2 chiến thắng trước U23 Thái Lan. Ảnh: H.A

Sau khi chúng ta giành chức vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019, bóng đá Việt Nam đã vượt lên trên người Thái bằng thành tích ấn tượng. Cho đến thời điểm đó, HLV Park Hang-seo khẳng định rằng: "Tôi biết, trước đây mỗi khi gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam thường bị tâm lý, lo sợ. Nó có thể đến từ sự chênh lệch trình độ hoặc quá khứ đối đầu thua nhiều hơn thắng. Điều đó khiến họ chơi không tốt, dẫn đến những kết quả đáng buồn. Nhưng bây giờ, tôi tin là họ không còn cảm giác đó nữa”.

Và điều này đã được ông hiện thực hoá với chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở Vòng loại bảng K – U23 Châu Á 2020. Đấy là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã chơi thăng hoa và khiến đối thủ phơi áo với 4 bàn không gỡ. Một chiến thắng giúp Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé đi tiếp vào VCK U23 Châu Á 2020 với tư cách đầu bảng.

Sau trận đấu đó, ông Park thêm một lần khẳng định: “Từ khi tôi được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, tôi chưa có dịp đối đầu với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tôi chỉ dẫn dắt U23 Việt Nam thắng Thái Lan ở cùng cấp độ. Và với chiến thắng này, từ nay trở đi chúng ta không có gì phải sợ người Thái cả”.

 
U23 Việt Nam mới giành chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan. Ảnh: H.A

Bây giờ, HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội đối đầu với ĐTQG Thái Lan tại King’s Cup 2019. Một cuộc đối đầu mà dường như đó là sự sắp xếp của đội chủ nhà. Việt Nam đến giải đấu này sẽ không chỉ là mục tiêu giành chiến thắng để được cộng điểm FIFA. Đó còn là một cuộc đối đầu mà tất cả sẽ cùng chờ đợi những con tính của ông Park.

King’s Cup 2019 diễn ra trong dịp FIFA Days cũng giúp cho ĐT Việt Nam cũng như các đội tuyển khác có thể thăng hạng trên BXH FIFA nếu có thành tích tốt.

Nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập ba cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài là: Công Phượng (Hàn Quốc), Xuân Trường, Văn Lâm (Thái Lan) lên tuyển. Riêng hai trường hợp là Văn Lâm và Xuân Trường, nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập sẽ ở lại Thái Lan để hội quân cùng toàn đội vào ngày 2.6.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên bóng đá nữ có giải Cúp Quốc gia

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 8.5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra mắt Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019.

Giao hữu U23 Việt Nam - U23 Myanmar tại Phú Thọ

ĐẰNG HUỲNH |

Trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào ngày 7.6 tới sẽ diễn ra trên SVĐ Phú Thọ.

HLV Park Hang-seo chưa chọn cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá các cầu thủ Việt kiều và chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai của cầu thủ Alexander Đặng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lần đầu tiên bóng đá nữ có giải Cúp Quốc gia

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 8.5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra mắt Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019.

Giao hữu U23 Việt Nam - U23 Myanmar tại Phú Thọ

ĐẰNG HUỲNH |

Trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào ngày 7.6 tới sẽ diễn ra trên SVĐ Phú Thọ.

HLV Park Hang-seo chưa chọn cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá các cầu thủ Việt kiều và chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai của cầu thủ Alexander Đặng.