Tuyển Trung Quốc chuẩn bị như thế nào trước khi tái đấu tuyển Việt Nam?

MINH TRIẾT |

Tuyển Trung Quốc đã có nhiều thay đổi từ thượng tầng đến nhân sự, so với trận đấu gặp tuyển Việt Nam ở lượt đi vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Một trong những thay đổi đầu tiên chính là ở vị trí "thuyền trưởng". Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã chấp thuận đơn từ chức của huấn luyện viên Li Tie hồi tháng 12.2021, và nhanh chóng bổ nhiệm ông Li Xiaopeng lên nắm quyền.

Với việc chỉ giành được 5 điểm sau 6 trận đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, tuyển Trung Quốc gần như đã hết cơ hội đi tiếp. Huấn luyện viên Li Xiaopeng dự kiến sẽ dùng những trận đấu còn lại (bao gồm cả trận gặp tuyển Việt Nam) để thử nghiệm và xây dựng bộ khung ưng ý nhất cho triều đại của mình.

Trong danh sách làm visa của đội tuyển Trung Quốc gửi sang Việt Nam có đến hơn 100 thành viên. Thông thường, các đội đăng ký làm visa đông để tránh các tình huống bất khả kháng, nhưng cũng chỉ mang khoảng 50-60 theo đoàn đi thi đấu. Song, con số dự trù của tuyển Trung Quốc cũng nói lên nhiều điều. Đó là sự cẩn trọng trong thời buổi dịch bệnh, và sự đa dạng trong lựa chọn của huấn luyện viên Li Xiaopeng.

Bất ngờ, trong danh sách hơn 100 người làm visa sang Việt Nam có cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan. Do đó, "ông trùm" của bóng đá xứ tỉ dân rất có thể sẽ  đi cùng thầy trò huấn luyện viên Li Xiaopeng. Bởi, đây cũng được xem là là dịp để ông Chen Xuyuan khích lệ tinh thần các tuyển thủ Trung Quốc, nhất là khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào mùng 1 Tết âm lịch (1.2.2022).

Ở trận lượt đi trên đất UAE, tuyển Trung Quốc phải rất vất vả mới có được chiến thắng 3-2 trước Việt Nam. Trận lượt về trên sân Mỹ Đình là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo "trả món nợ". Nếu đề xuất "mở cửa" 50% sức chứa sân Mỹ Đình (khoảng 20.000 vé) của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được phê duyệt, đó sẽ là nguồn động viên rất lớn với tuyển Việt Nam.

Quay trở lại với sự chuẩn bị của tuyển Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá nước này dự kiến sẽ dùng chuyên cơ để đưa đón các cầu thủ cả trước và sau trận đấu. Dự kiến, Wu Lei và các đồng đội sẽ bay sang Việt Nam vào ngày 28.1 (chặng từ sân bay Tokyo Narita sang sân bay Nội Bài) sau trận gặp tuyển Nhật Bản ở lượt trận thứ 7.

Và sau trận đấu với tuyển Việt Nam vào tối ngày 1.2.2022 trên sân Mỹ Đình, phần lớn tuyển Trung Quốc sẽ lên chuyên cơ để bay về Thượng Hải. Một nhóm khác gồm nhiều cầu thủ thi đấu tại Châu Âu và Brazil sẽ ngồi máy bay thương mại để di chuyển ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cho phần còn lại của vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, cũng nhằm cải thiện thành tích và màn trình diễn của đội tuyển.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để khán giả vào sân xem trận Việt Nam - Trung Quốc mùng 1 Tết?

MINH PHONG |

Khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ phải tuân thủ các quy định của ban tổ chức nhằm đảm bảo các quy tắc phòng, chống dịch COVID-19.

U21 Việt Nam dự ASIAD: Muộn còn hơn không

KHÁNH AN |

Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định cử đội U21 Việt Nam dự giải đấu như ASIAD 19 là quyết sách phù hợp với bước đà phát triển của bóng đá nước nhà trong những năm gần đây.

VFF giữ nguyên đề xuất trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc đón 20.000 khán giả

MINH TRIẾT |

Theo chia sẻ từ Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) - Lê Hoài Anh, đề xuất đón 20.000 khán giả vào sân ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á vẫn còn đang chờ xét duyệt.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Điều kiện để khán giả vào sân xem trận Việt Nam - Trung Quốc mùng 1 Tết?

MINH PHONG |

Khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ phải tuân thủ các quy định của ban tổ chức nhằm đảm bảo các quy tắc phòng, chống dịch COVID-19.

U21 Việt Nam dự ASIAD: Muộn còn hơn không

KHÁNH AN |

Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định cử đội U21 Việt Nam dự giải đấu như ASIAD 19 là quyết sách phù hợp với bước đà phát triển của bóng đá nước nhà trong những năm gần đây.

VFF giữ nguyên đề xuất trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc đón 20.000 khán giả

MINH TRIẾT |

Theo chia sẻ từ Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) - Lê Hoài Anh, đề xuất đón 20.000 khán giả vào sân ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á vẫn còn đang chờ xét duyệt.