Cầu thủ HAGL và những nhân tố có thể giành suất đá chính ở tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Trung vệ Hữu Tuấn nằm trong nhóm những cầu thủ có thể giành suất đá chính ở tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu gặp tuyển Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nguyễn Hữu Tuấn (Hoàng Anh Gia Lai)

Trong suốt hành trình vừa qua của tuyển Việt Nam, Hữu Tuấn được nhắc đến như một sự nuối tiếc rất lớn. Huấn luyện viên Park Hang-seo dường như đã "bỏ quên" mẫu trung vệ mà tuyển Việt Nam đang thiếu.

Hữu Tuấn chơi bóng mạnh mẽ, quyết liệt và có thể tạo ra áp lực lớn lên đối phương. Trong khi đó, các trung vệ của tuyển Việt Nam thường có xu hướng chơi dựa vào khả năng phán đoán cá nhân và chơi chân tốt.

Hơn nữa, Hữu Tuấn cũng là người đã quen thuộc với sơ đồ 3 trung vệ trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Anh có thể chơi ở cả 2 vị trí lệch trái và lệch phải theo yêu cầu của huấn luyện viên Kiatisak. Có thể nói, đây là bản hợp đồng thành công nhất trong những năm gần đây của bầu Đức.

Trung vệ Hữu Tuấn là phương án bổ sung tốt nhất cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Ảnh: L.T
Trung vệ Hữu Tuấn là phương án bổ sung tốt nhất cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Ảnh: L.T

Khi Duy Mạnh chắc chắn vắng mặt và những trung vệ trẻ chưa thể thay thế đàn anh, Hữu Tuấn nổi lên như một gương mặt mới, hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính nếu thể hiện được phong độ xuất sắc. Vị trí trung vệ lệch phải là nơi mà ông Park đang cần tìm những nhân tố khác biệt.

Phạm Tuấn Hải (Hà Nội)

Tuấn Hải chưa có nhiều cơ hội trong những đợt tập trung lần trước, nhưng điều này hoàn toàn có thể thay đổi trong thời gian tới. Thực tế, các tiền đạo chủ lực như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn hiện tại đều không có phong độ tốt, Đức Chinh lại chấn thương và phải vắng mặt.

Do vậy, sẽ không bất ngờ nếu huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho Tuấn Hải một vị trí trong đội hình xuất phát. Điểm mạnh của Tuấn Hải là nền tảng thể lực và tốc độ tuyệt vời trong những tình huống phản công. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1998 tỏ ra là cầu thủ đa năng khi có thể chơi hộ công, tiền đạo trái và tiền đạo cắm.

Tiền đạo Tuấn Hải là phương án tấn công mới trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: VFF
Tiền đạo Tuấn Hải là phương án tấn công mới trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai)

Minh Vương là cái tên gây ra rất nhiều sự tranh cãi tại AFF Cup 2020. Tiền vệ sinh năm 1995 chỉ được vào sân từ hiệp 2 ở trận đấu gặp tuyển Lào, sau đó anh hoàn toàn "biến mất" trong hành trình của tuyển Việt Nam. Trên thực tế, ông Park đã hứng chịu không ít chỉ trích vì không sử dụng Minh Vương khi tuyển Việt Nam gặp khó.

Khi Tuấn Anh vắng mặt và Hùng Dũng trở lại, hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam sẽ cần những sự điều chỉnh cho phù hợp hơn. Minh Vương có thể chơi với vai trò tương tự như Quang Hải. Bởi vậy, không loại trừ khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng cậu học trò nhằm tạo ra bất ngờ cho các đối thủ.

Tiền vệ Minh Vương có thể mang lại sự mới mẻ cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Tiền vệ Minh Vương có thể mang lại sự mới mẻ cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội)

Trở lại tập luyện bình thường từ đầu tháng 12, Hùng Dũng mang đến tin vui cho thầy Park và tuyển Việt Nam. Tất cả đều thấy rằng, sự vắng mặt của Hùng Dũng tạo ra một khoảng trống rất lớn ở khu trung tuyển của đội tuyển. Chúng ta không có cầu thủ nào vừa chơi mềm mại, vừa có thể hoạt động như một "động cơ vĩnh cửu" như Hùng Dũng.

Tiền vệ Hùng Dũng là cầu thủ không thể thay thế ở tuyến giữa của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Tiền vệ Hùng Dũng là cầu thủ không thể thay thế ở tuyến giữa của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lập tức sử dụng ngôi sao sinh năm 1993 ngay khi anh đủ thể lực và bình phục hoàn toàn chấn thương. Khi đó, tuyến tiền vệ của tuyển Việt Nam sẽ được gia cố vững chắc hơn.

Thậm chí, Đỗ Hùng Dũng cũng là cái tên sáng giá có thể đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã xác nhận việc Quế Ngọc Hải sẽ không còn là đội trưởng. Do vậy, việc tìm người thay thế trung vệ này là điều mà thầy Park có lẽ đã toan tính từ lâu.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

5 cầu thủ được kỳ vọng mang lại sự mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó có nhiều gương mặt được kỳ vọng mang lại sự mới mẻ và toả sáng trong đội hình tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo không triệu tập Tuấn Anh trở lại tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ gạch tên tiền vệ Tuấn Anh trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xác định tổ trọng tài bắt trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc vào mùng 1 Tết

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức công bố 2 tổ trọng tài sẽ bắt chính trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

5 cầu thủ được kỳ vọng mang lại sự mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó có nhiều gương mặt được kỳ vọng mang lại sự mới mẻ và toả sáng trong đội hình tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo không triệu tập Tuấn Anh trở lại tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ gạch tên tiền vệ Tuấn Anh trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xác định tổ trọng tài bắt trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc vào mùng 1 Tết

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức công bố 2 tổ trọng tài sẽ bắt chính trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.