Tuyển nữ Việt Nam nhận tin "dữ" trước vòng loại Olympic nữ 2020

HOÀI THU |

Tuyển thủ Chương Thị Kiều xác nhận không kịp tham dự vòng loại Olympic nữ Tokyo 2020 do chấn thương.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 mà không có cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự Chương Thị Kiều. Cô gái sinh năm 1995 bị chuẩn đoán giãn dây chằng đầu gối trái. Trước đó năm 2012, Kiều cũng từng phải lên bàn mổ đứt dây chằng đầu gối trái.

Tại SEA Games 2019, trung vệ người Kiên Giang đã tái phát chấn thương dây chằng sau trận đấu gặp Indonesia ở vòng bảng. Tuy nhiên, Kiều vẫn nỗ lực ra sân ở trận chung kết để cùng đồng đội đem về tấm huy chương vàng quý giá cho bóng đá Việt Nam.

Đổi lại, chấn thương của cô gái sinh năm 1995 càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong suốt quá trình tập trung chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2020 trước Tết Nguyên Đán Canh Tý, Chương Thị Kiều phải bỏ lỡ và tập luyện hồi phục, điều trị tại bệnh viện thể thao.

Chương Thị Kiều thi đấu trong trận chung kết SEA Games 2019 với vết thương đùi và chấn thương đầu gối. Ảnh: HOÀI THU
Chương Thị Kiều thi đấu trong trận chung kết SEA Games 2019 với vết thương đùi và chấn thương đầu gối. Ảnh: HOÀI THU

Trước ngày đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tham dự giải đấu, Chương Thị Kiều chính thức xác nhận không thể tham dự cùng đồng đội để chuyên tâm chữa trị dứt điểm chấn thương gối.

Kiều cũng hy vọng có thể kịp bình phục tham dự trận play-off nếu tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, khả năng này là cực thấp bởi chấn thương gối kiểu này đòi hỏi thời gian phục hồi rất lâu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã chuẩn bị những phương án thay thế khi đẩy Hoàng Thị Loan vào vị trí trung vệ. Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ Lương Thị Thu Thương mới 19 tuổi với lối chơi tương tự Chương Thị Kiều cũng được triệu tập.

Mất trung vệ thép Chương Thị Kiều là mất mát không nhỏ đối với tuyển nữ Việt Nam trước chiến dịch quan trọng này.

HOÀI THU
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam trở lại tập luyện ngày mùng 3 Tết

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (27.1) tức mùng 3 Tết, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic 2020.

Quả bóng vàng Tuyết Dung tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ nhất dịp Tết Nguyên đán

Cát Tường - Tuấn Anh |

Năm 2019 đánh dấu thành công vượt bậc của bóng đá nữ Việt Nam, từ chức vô địch AFF Cup 2019, tới ngai vàng SEA Games 30. Trong thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của Nguyễn Thị Tuyết Dung - "cô gái vàng" của bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: Người thầy tận tụy và giấc mơ còn dang dở

HOÀI THU |

Đằng sau chức vô địch AFF Cup 2019 và tấm huy chương vàng SEA Games 30 là một người thầy tận tụy và giấc mơ World Cup còn dang dở.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở lại tập luyện ngày mùng 3 Tết

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (27.1) tức mùng 3 Tết, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic 2020.

Quả bóng vàng Tuyết Dung tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ nhất dịp Tết Nguyên đán

Cát Tường - Tuấn Anh |

Năm 2019 đánh dấu thành công vượt bậc của bóng đá nữ Việt Nam, từ chức vô địch AFF Cup 2019, tới ngai vàng SEA Games 30. Trong thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của Nguyễn Thị Tuyết Dung - "cô gái vàng" của bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: Người thầy tận tụy và giấc mơ còn dang dở

HOÀI THU |

Đằng sau chức vô địch AFF Cup 2019 và tấm huy chương vàng SEA Games 30 là một người thầy tận tụy và giấc mơ World Cup còn dang dở.