Tuyển nữ Thái Lan có thầy "xịn" Nhật Bản để tranh vé World Cup với Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Thái Lan vừa bổ nhiệm chuyên gia Miyo Okamoto làm huấn luyện viên trưởng, hướng đến việc cạnh tranh với tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại World Cup, AFF Cup và SEA Games.

Miyo Okamoto sinh năm 1978, từng làm trợ lý huấn luyện cho đội tuyển nữ Nhật Bản cũng như các đội U17, U20 nữ Nhật. Huấn luyện viên này từng là thành viên trong ban huấn luyện đội U17 nữ Nhật Bản đoạt ngôi Á quân giải U17 World Cup 2016 tại Jordan. Sau đó, Miyo Okamoto cùng đội U20 nữ Nhật Bản vô địch giải U20 thế giới 2018.

Miyo Okamoto có bằng JFA S – tương đương với bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC). Ngoài ra, chiến lược gia này cũng có một thời gian dẫn dắt đội nữ Cerezo Osaka.

Việc Miyo Okamoto dẫn dắt tuyển nữ Thái Lan xuất phát từ chương trình hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Chiến lược gia sinh năm 1978 sẽ dẫn dắt tuyển nữ Thái Lan dự AFF Cup 2021, môn bóng đá nữ SEA Games 31 tại Việt Nam cũng như Asian Cup 2023, giải đấu cũng là vòng loại cho World Cup bóng đá nữ 2023.

Việc tuyển nữ Thái Lan bổ nhiệm một huấn luyện viên có tên tuổi, nhiều kinh nghiệm với bóng đá nữ cho thấy tham vọng ganh đua quyết liệt với tuyển nữ Việt Nam của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong thời gian tới. Trong năm 2019, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan, vô địch AFF Cup cũng như đoạt Huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30.

“Tôi biết tuyển nữ Thái Lan đã 2 lần dự World Cup và đặt mục tiêu dự World Cup năm 2023 tại New Zealand và Australia. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu đề ra, nâng tầm bóng đá nữ Thái Lan”, huấn luyện viên Miyo Okamoto cho biết.

Thành tích ở SEA Games của tuyển nữ Thái Lan không bằng Việt Nam. Tuy nhiên, họ đã 2 lần dự World Cup năm 2015 và năm 2019, trong khi tuyển Việt Nam chưa vượt qua được vòng loại. Với sự có mặt của Miyo Okamoto cùng trợ lý huấn luyện viên thủ môn Natsuko Todoroki, tuyển nữ Thái Lan sẽ tạo nên cuộc ganh đua hấp dẫn với tuyển nữ Việt Nam ở một loạt các giải đấu sắp tới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận giao hữu

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam có 5 trận đấu giao hữu trước khi kết thúc đợt tập trung đầu tiên của năm 2021.

Các tuyển nữ Việt Nam tập luyện hăng say trong rét đậm

MINH ĐỨC - MINH DÂN |

Bất chấp tiết trời rét đậm tại Hà Nội, tuyển nữ Việt Nam vẫn tập luyện nghiêm túc nhằm chuẩn bị cho nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2021, trong đó có SEA Games 31 trên sân nhà.

Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến việc tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hơn một tuần tập luyện trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận giao hữu

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam có 5 trận đấu giao hữu trước khi kết thúc đợt tập trung đầu tiên của năm 2021.

Các tuyển nữ Việt Nam tập luyện hăng say trong rét đậm

MINH ĐỨC - MINH DÂN |

Bất chấp tiết trời rét đậm tại Hà Nội, tuyển nữ Việt Nam vẫn tập luyện nghiêm túc nhằm chuẩn bị cho nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2021, trong đó có SEA Games 31 trên sân nhà.

Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến việc tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hơn một tuần tập luyện trong điều kiện thời tiết lạnh giá.