Tiền vệ Hùng Dũng: "Quan trọng là tinh thần, đá cặp với ai cũng được"

ANH ĐÀO |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tỏ ra tự tin về trận đấu với Malaysia ở Mỹ Đình và cho rằng, quan trọng nhất là tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam.

Từng đối đầu với Malaysia tại AFF Cup và là trụ cột ở hàng tiền vệ của HLV Park Hang-seo, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tỏ ra khá tự tin trong lần gặp lại này: "Theo quan điểm của tôi, quan trọng nhất vẫn là yếu tố tinh thần. Tất cả các cầu thủ đều sẽ phải sẵn sàng để vào trận với tinh thần tốt nhất".

Chia sẻ về khả năng đá cặp với Tuấn Anh, Hùng Dũng cho rằng anh và Tuấn Anh chưa thực sự hiểu nhau lắm. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề bởi đá với ai và như thế nào phụ thuộc vào sắp xếp của HLV Park hang-seo. Trong trận đấu tới, Dũng đã sẵn sàng nếu được chọn, đá cặp với Tuấn Anh hay bất kỳ cầu thủ nào trên hàng tiền vệ cũng có sự chuẩn bị tốt nhất.

"Trận gặp Thái Lan là lần đầu tôi đá cặp với Tuấn Anh và chưa được ăn ý cho lắm, như khả năng có thể của chúng tôi. Trong thời gian qua, tôi và Tuấn Anh cũng như Huy Hùng, Đức Huy luôn được HLV trưởng trao đổi về việc phải có sự sẵn sàng.

Ai cũng phải luôn có sự sẵn sàng, chuẩn bị tốt để khi HLV lựa chọn thì sẽ chơi tốt, có thể đá cặp với bất kỳ ai theo cách tốt nhất" Hùng Dũng chia sẻ.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

HLV Malaysia tự tin sẽ “đổi vận” tại Mỹ Đình

Hoài Thu |

Thất bại trước Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo sau cả 2 lần đối đầu tại Mỹ Đình nhưng HLV Malaysia tự tin rằng trận đấu này sẽ khác.

Chân dung cầu thủ ngoại "nguy hiểm" của ĐT Malaysia thi đấu với ĐT Việt Nam

Thanh Tâm (T/H) |

Trong 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong thì tiền vệ cánh phải số 13 Mohamadou Sumareh được coi là nguy hiểm và ấn tượng nhất.

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022

Phong Vân |

Trước trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam tổn thất một vài nhân sự, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến sự vắng mặt của Xuân Trường.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

HLV Malaysia tự tin sẽ “đổi vận” tại Mỹ Đình

Hoài Thu |

Thất bại trước Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo sau cả 2 lần đối đầu tại Mỹ Đình nhưng HLV Malaysia tự tin rằng trận đấu này sẽ khác.

Chân dung cầu thủ ngoại "nguy hiểm" của ĐT Malaysia thi đấu với ĐT Việt Nam

Thanh Tâm (T/H) |

Trong 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong thì tiền vệ cánh phải số 13 Mohamadou Sumareh được coi là nguy hiểm và ấn tượng nhất.

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022

Phong Vân |

Trước trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam tổn thất một vài nhân sự, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến sự vắng mặt của Xuân Trường.