Chân dung cầu thủ ngoại "nguy hiểm" của ĐT Malaysia thi đấu với ĐT Việt Nam

Thanh Tâm (T/H) |

Trong 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong thì tiền vệ cánh phải số 13 Mohamadou Sumareh được coi là nguy hiểm và ấn tượng nhất.

Mohamadou Sumareh vốn không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi lối chơi xông xáo, giàu thể lực nhưng không kém phần hiệu quả trong màu áo vàng đen. Ở loạt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, tiền đạo này cũng đã một cú đúp vào lưới Indonesia.

Mohamadou Sumareh (sinh ngày 20.9.1994) là cầu thủ bóng đá người Malaysia gốc Gambia. Hiện tại anh đang thi đấu cho Pahang với số áo 26 tại Malaysia Super League. Anh cũng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Khi anh 17 tuổi, gia đình Sumareh chuyển đến Banjul. Ở đó, anh được phát hiện bởi câu lạc bộ quê hương Steve Biko FC, người đã cho anh một vị trí trong học viện trẻ. Sau khi thể hiện một số tà năng, Sumareh đã thăng hạng trong đội hình đầu tiên của Steve Biko khi anh 19 tuổi nào cuối năm 2010.

Mohamadou Sumareh cho rằng đội tuyển Malaysia đã mạnh mẽ hơn. Ảnh: Dân trí
Mohamadou Sumareh cho rằng đội tuyển Malaysia đã mạnh mẽ hơn. Ảnh: Dân trí

Một năm sau, Sumareh tới Malaysia và ký hợp đồng với câu lạc bộ PDRM của Malaysia Premier League theo hợp đồng hai năm. Anh thực hiện trận đấu đầu tiên vào ngày 7.1.2013 trong trận đấu với Betaria FC, với chiến thắng 5-0 trên sân nhà (Sân vận động Hang Jebat).

Sở trường của ngôi sao người Gambia vốn là tiền vệ cánh phải, nhưng anh có thể đá tốt cả cánh trái khi cần. Đặc biệt cầu thủ số 13 này rất mạnh trong việc phá lối chơi của đối phương. Ở trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, nếu anh có thể dứt điểm chính xác hơn trong tích tắc, đội chủ nhà đã có thể mở tỷ số từ rất sớm.

Đồng thời anh đã gây khá nhiều khó khăn cho Văn Đức, Văn Hậu trong cả 2 lượt trận chung kết đi-về AFF Cup 2018.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, sau 4 trận đấu Sumareh đã có 3 bàn thắng. Ảnh FAM
Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, sau 4 trận đấu Sumareh đã có 3 bàn thắng. Ảnh FAM

Vào ngày 10.10 tới, đội tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Cuộc đối đầu này đang được chờ đợi bởi cách đây 9 tháng, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh bại đối thủ để giành chức vô địch tại AFF Cup 2018.

Trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình, cầu thủ nhập tịch của Malaysia, Mohamadou Sumareh có phát biểu “lên dây cót” tinh thần cho các đồng đội khi khẳng định đội nhà đã mạnh hơn rất nhiều so với thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2018 vừa qua.

Phát biểu với báo chí trong nước, cầu thủ gốc Gambia cho biết: “Chúng tôi từng chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Đó là đội bóng rất mạnh về phòng ngự. Nhưng bây giờ, Malaysia đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đạt phong độ cao và tràn đầy tự tin. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành kết quả tốt khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình”.

Thanh Tâm (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc "vàng" của tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia tại AFF Cup

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong trận chung kết AFF Cup 2018, tiền đạo Anh Đức là người ghi bàn thắng duy nhất, giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để lên ngôi vô địch.

Hàng công tuyển Việt Nam đã "lên nòng" trước cuộc so tài với Malaysia

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước trận gặp Malaysia, hàng công tuyển Việt Nam đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Những chân sút như Văn Toàn, Tiến Linh, Anh Đức, Trọng Hùng đều có nhiều bàn thắng tại mùa giải V.League 2019.

Công Phượng được chú ý đặc biệt khi hội quân cùng tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trở lại hội quân cùng tuyển Việt Nam từ Sint-Truidense (Bỉ), tiền đạo Nguyễn Công Phượng lập tức nhận được sự chú ý của rất đông phóng viên và người hâm mộ tại sân tập.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khoảnh khắc "vàng" của tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia tại AFF Cup

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong trận chung kết AFF Cup 2018, tiền đạo Anh Đức là người ghi bàn thắng duy nhất, giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để lên ngôi vô địch.

Hàng công tuyển Việt Nam đã "lên nòng" trước cuộc so tài với Malaysia

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước trận gặp Malaysia, hàng công tuyển Việt Nam đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Những chân sút như Văn Toàn, Tiến Linh, Anh Đức, Trọng Hùng đều có nhiều bàn thắng tại mùa giải V.League 2019.

Công Phượng được chú ý đặc biệt khi hội quân cùng tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trở lại hội quân cùng tuyển Việt Nam từ Sint-Truidense (Bỉ), tiền đạo Nguyễn Công Phượng lập tức nhận được sự chú ý của rất đông phóng viên và người hâm mộ tại sân tập.