Tiền vệ Bích Thuỳ: "Thành công cùng tuyển Việt Nam giúp cuộc sống của tôi tốt hơn"

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Sau những thành công của đội tuyển nữ quốc gia trong thời gian qua, trao đổi với Lao Động, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ mong muốn người hâm mộ có suy nghĩ khác về bóng đá nữ Việt Nam.

"Tuyển Việt Nam có thể dự nhiều kì World Cup nữa..."

Năm 2023 là cột mốc đáng nhớ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Với Bích Thuỳ, bạn đã tích luỹ được gì qua giải đấu này?

- Tiền vệ Bích Thuỳ: Bước ra sân chơi World Cup nữ 2023, bản thân tôi đã học hỏi được nhiều điều. Tôi và đồng đội có cơ hội thi đấu, cọ xát với những đội bóng hàng đầu thế giới.

Chúng tôi đá giao hữu với tuyển nữ Đức, sau đó chạm trán tuyển nữ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Qua những trận đấu đó, tôi học hỏi được đối thủ về chiến thuật, tư duy và cách chơi bóng, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn.

Bạn ấn tượng điều gì tại World Cup nữ 2023?

- Với tôi, những lần đầu tiên đều đặc biệt và đáng nhớ. Ở trận ra quân gặp tuyển nữ Mỹ, khoảnh khắc bước ra sân, chào cờ và được nghe Quốc ca Việt Nam vang lên, tôi thật sự xúc động. Tôi đã tham dự nhiều giải đấu, nhưng World Cup là đấu trường đẳng cấp hoàn toàn khác, từ không khí trên sân đến các khán đài. Đây có lẽ là kỉ niệm mà tôi và đồng đội sẽ nhớ đến hết cuộc đời này.

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ (số 15) tại World Cup nữ 2023. Ảnh: Linh Hoàng
Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ (số 15) tại World Cup nữ 2023. Ảnh: Linh Hoàng

Tại World Cup, một số cầu thủ trẻ được tạo điều kiện thi đấu và ít nhiều ghi dấu ấn cá nhân như Thanh Nhã, Hải Linh. Sau giải đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng trao cơ hội cho nhiều nhân tố trẻ được thử sức ở đội tuyển quốc gia. Là một trụ cột lâu năm, bạn đã trao đổi gì với các đàn em - thế hệ kế cận của đội tuyển?

- Sau World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tham dự ASIAD 19. Là đàn chị, khi gặp các em trên đội tuyển, tôi luôn cố gắng truyền đạt những kinh nghiệm mà bản thân đã có được thông qua các giải đấu. Khi ra sân hoặc đá giao hữu, tôi thường xuyên trao đổi, nhắc nhở các em về cách đá, cách thể hiện trên sân, phòng ngự như thế nào.

Không chỉ riêng tôi mà các cầu thủ lớn tuổi trong đội đều làm như vậy. Điều này sẽ giúp các em trưởng thành hơn, góp phần đưa bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn.

Tôi luôn kì vọng, tuyển nữ Việt Nam không dừng lại ở 1 lần tham dự World Cup. Chúng tôi đã giành vé lần đầu tiên thì cũng có thể tham dự lần 2 hoặc nhiều lần hơn nữa. Thế hệ trẻ của bóng đá nữ Việt Nam luôn khao khát, nhiệt huyết. Họ luôn muốn nỗ lực để bóng đá nữ phát triển hơn.

Tiền vệ Bích Thuỳ vẫn duy trì phong độ cao ở tuổi 30. Ảnh: VFF
Tiền vệ Bích Thuỳ vẫn duy trì phong độ cao ở tuổi 30. Ảnh: VFF

Người hâm mộ hãy suy nghĩ khác về bóng đá nữ

World Cup là giấc mơ của nhiều cầu thủ và không nhiều người có được cơ hội này. Trở về từ giải thế giới, bạn áp dụng những điều đã tích luỹ được vào giải vô địch quốc gia như thế nào?

- Sau khi thi đấu nhiều giải quốc tế, trong đó có World Cup, tôi nhận thấy bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần học hỏi các quốc gia khác. Ở câu lạc bộ TPHCM I, tôi luôn nhắc đồng đội trên sân cần tập trung nhiều hơn.

Bản thân tôi cũng chú ý để có thể áp dụng được những kĩ năng, kinh nghiệm đã học hỏi vào các trận đấu. Mỗi câu lạc bộ đều có thế mạnh riêng. Vì vậy, khi ra sân, tất cả đều quyết tâm, thi đấu hết mình để câu lạc bộ có kết quả tốt nhất.

Nhắc đến giải vô địch quốc gia, thường người hâm mộ cho rằng các cầu thủ nữ là thiệt thòi hơn đồng nghiệp nam. Nhưng sau khi tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự World Cup, bóng đá nữ đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đời sống của cầu thủ nữ đã thay đổi như thế nào?

- Trước kia, đi tới đâu cũng nghe câu "con gái đi đá bóng là nghèo, là khổ". Nhưng khi đội tuyển nữ Việt Nam đạt được những thành công nhất định, các cấp lãnh đạo đã quan tâm bóng đá nữ nhiều hơn. Điều này giúp đời sống và kinh tế của chúng tôi cũng có sự thay đổi đáng kể.

Bản thân tôi may mắn khi được tham dự các giải đấu lớn, nhỏ và thành công cùng tuyển Việt Nam nên cuộc sống có nhiều biến chuyển tốt.

Nguyễn Thị Bích Thuỳ trong màu áo câu lạc bộ TPHCM I. Ảnh: VFF
Nguyễn Thị Bích Thuỳ trong màu áo câu lạc bộ TPHCM I. Ảnh: VFF

Đó là đối với đội tuyển quốc gia. Còn thực tế, sự thay đổi đó có đúng với các cầu thủ khác ở câu lạc bộ không?

- Dù nhận được nhiều sự quan tâm hơn, nhưng thực tế, bóng đá nữ vẫn còn đó những khó khăn. Tôi nghĩ, các câu lạc bộ cần được nhận nhiều sự quan tâm hơn nữa từ lãnh đạo và nhà tài trợ. Nếu bóng đá nữ Việt Nam phát triển và tập trung đào tạo thế hệ trẻ mang đến hiệu quả, thì các mạnh thường quân và nhà tài trợ sẽ tiếp tục đầu tư cho bóng đá nữ.

Bạn muốn dư luận và người hâm mộ nhìn nhận về bóng đá nữ và các cầu thủ nữ như thế nào?

- Tôi cho rằng, nếu tiếp tục đầu tư từ lứa trẻ hướng đến nhiều thành tích cao hơn, điều này sẽ giúp người hâm mộ nhìn nhận khác về bóng đá nữ. Việt Nam chúng ta chưa giàu có, vì vậy mỗi môn thể thao sẽ có những khó khăn khác nhau. Nhưng chính khó khăn sẽ giúp những người làm chuyên môn, vận động viên cố gắng và cầu tiến hơn.

Tôi không thích mọi người nghĩ rằng bóng đá nữ gắn với nghèo và khó khăn. Thay vào đó, người hâm mộ hãy nhìn vào những thành tích mà chúng tôi đạt được, từ đó tiếp tục ủng hộ bóng đá nữ Việt Nam.

Kết thúc năm 2023 bận rộn, tiền vệ Bích Thuỳ muốn dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình.

"Năm qua tôi đã thi đấu nhiều giải và ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực. Hướng đến năm 2024, tôi sẽ tập trung tăng cường thể lực, tái tạo năng lượng, ăn nghỉ điều độ và trau dồi chuyên môn để đảm bảo phong độ tốt nhất cho những giải đấu sắp tới", Bích Thuỳ cho biết.

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ về tuổi thơ khó khăn

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: VFF) |

Trong cuộc phỏng vấn mới đây do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thực hiện, thủ môn Trần Thị Kim Thanh của đội tuyển nữ Việt Nam đã chia sẻ về tuổi thơ và lí do cô đến với bóng đá.

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước, khép lại hành trình tại vòng loại Olympic

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước sau khi không thể vượt qua vòng loại 2 Olympic Paris 2024.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết Tổng thống Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina, tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao.

Những lưu ý khi người dân trở lại Hà Nội làm việc sau Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dự báo, trong các ngày mùng 4-5 Tết Nguyên đán (ngày 13-14.2), đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại thành phố bắt đầu làm việc, học tập.

Các nước BRICS nắm giữ 45 nghìn tỉ USD tài sản có thể đầu tư

Khánh Minh |

Số lượng triệu phú trong khối BRICS dự kiến sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, với 45 nghìn tỉ USD có thể đầu tư.

Quảng Trị khơi thông điểm nghẽn ở cửa khẩu, góp phần tăng thu ngân sách

HƯNG THƠ |

Chính phủ đồng ý để Quảng Trị phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam cắt qua biên giới đã mở ra một hướng đi, kỳ vọng nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và thu ngân sách ở Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ về tuổi thơ khó khăn

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: VFF) |

Trong cuộc phỏng vấn mới đây do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thực hiện, thủ môn Trần Thị Kim Thanh của đội tuyển nữ Việt Nam đã chia sẻ về tuổi thơ và lí do cô đến với bóng đá.

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước, khép lại hành trình tại vòng loại Olympic

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước sau khi không thể vượt qua vòng loại 2 Olympic Paris 2024.