Đội tuyển nữ Việt Nam về nước, khép lại hành trình tại vòng loại Olympic

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước sau khi không thể vượt qua vòng loại 2 Olympic Paris 2024.

Sau khi xuất phát từ 21h20 (ngày 3.11 theo giờ địa phương) ở Tashkent (Uzbekistan), quá cảnh tại Inchoen (Hàn Quốc) lúc 7h20 (theo giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào chiều hôm nay (4.11), kết thúc hành trình tại vòng loại 2 Olympic Paris 2024.

Có mặt tại sân bay đón đội tuyển có ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Toàn bộ ban huấn luyện và 20 cầu thủ đã trở về cùng lúc.

Riêng 2 tiền đạo là Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Ngân bay chuyến muộn, dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 22h30 hôm nay.

Sau khi về Hà Nội, 4 cầu thủ là Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Kim Thanh và Trần Thị Thu sẽ nối chuyến bay về TPHCM.

Chia sẻ tại sân bay, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi không thể đi tiếp tại vòng loại Olympic Paris 2024 nhưng tinh thần toàn đội vẫn tốt bởi các cầu thủ đã cố gắng, thi đấu hết sức mình.

Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ, truyền thông báo chí đã đến sân bay đón toàn đội trở về. Cảm ơn tất cả mọi người luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ bóng đá nữ Việt Nam".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ về tinh thần toàn đội sau vòng loại 2 Olympic Paris 2024. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ về tinh thần toàn đội sau vòng loại 2 Olympic Paris 2024. Ảnh: VFF

Vòng loại 2 Olympic Paris 2024 cũng là giải đấu cuối mà huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

Ông quyết định nghỉ hưu sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào cuối năm nay.

Nhà cầm quân 72 tuổi chia sẻ: "Dù không còn dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam nhưng tình cảm giữa tôi và các cầu thủ vẫn vậy, không phai nhạt. Tôi vẫn luôn tôn trọng, quan tâm, sát cánh và ủng hộ các cầu thủ".

Ít ngày tới, VFF sẽ có buổi làm việc với huấn luyện viên Mai Đức Chung để đánh giá kết quả thi đấu tại vòng loại Olympic Paris 2024, trao đổi về kế hoạch tiếp theo mà nhiều khả năng sẽ liên quan đến việc huấn luyện viên Mai Đức Chung đề đạt nguyện vọng thôi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Chờ điều mới mẻ ở Tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại năm 2023 bận rộn với những giải đấu từ cấp độ khu vực, châu lục đến thế giới. Bước sang năm 2024, bóng đá nữ hứa hẹn có những thay đổi lớn về nhân sự, với nhiều cơ hội lẫn thách thức đang chờ đón.

Tuyển nữ Việt Nam đã biến nỗi sợ chia ly thành sức mạnh tinh thần

AN NGUYÊN |

"Đá đi, bác Chung còn dẫn tụi mình hai trận nữa thôi, không có cơ hội nghe bác mắng nữa đâu”, câu nói của Huỳnh Như được một đồng đội thuật lại sau chiến thắng trước tuyển nữ Ấn Độ, đã nói lên tâm sự của nhiều cầu thủ.

Tuyển nữ Việt Nam tặng quà chia tay huấn luyện viên Mai Đức Chung

AN NGUYÊN |

Thủ môn Kim Thanh và các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam tri ân huấn luyện viên Mai Đức Chung sau trận đấu cuối cùng.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Chờ điều mới mẻ ở Tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại năm 2023 bận rộn với những giải đấu từ cấp độ khu vực, châu lục đến thế giới. Bước sang năm 2024, bóng đá nữ hứa hẹn có những thay đổi lớn về nhân sự, với nhiều cơ hội lẫn thách thức đang chờ đón.

Tuyển nữ Việt Nam đã biến nỗi sợ chia ly thành sức mạnh tinh thần

AN NGUYÊN |

"Đá đi, bác Chung còn dẫn tụi mình hai trận nữa thôi, không có cơ hội nghe bác mắng nữa đâu”, câu nói của Huỳnh Như được một đồng đội thuật lại sau chiến thắng trước tuyển nữ Ấn Độ, đã nói lên tâm sự của nhiều cầu thủ.

Tuyển nữ Việt Nam tặng quà chia tay huấn luyện viên Mai Đức Chung

AN NGUYÊN |

Thủ môn Kim Thanh và các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam tri ân huấn luyện viên Mai Đức Chung sau trận đấu cuối cùng.