Đội tuyển Croatia giành huy chương đồng World Cup 2022

Nhóm PV |

Đội tuyển Croatia thắng 2-1 trước Maroc để giành hạng Ba tại World Cup 2022.

Đúng như truyền thống của những trận tranh hạng Ba tại World Cup, Croatia và Maroc đã cống hiến một trận đấu cởi mở.

3 bàn thắng được ghi, Croatia thể hiện mình là đội bản lĩnh hơn để giành chiến thắng, qua đó, lần thứ hai giành huy chương đồng World Cup (lần đầu năm 1998).

Maroc kết thúc giải với vị trí thứ tư, tuy không hài lòng với một số quyết định của các trọng tài trong trận bán kết với Pháp cũng như trận đấu này với Croatia, nhưng nhìn chung, đại diện Châu Phi đã có giải đấu thành công, đi qua một hành trình khiến nhiều người, nhiều đối thủ phải ngưỡng mộ, khâm phục. 

Phút 90+6: Hết giờ! Croatia giành huy chương đồng World Cup 2022 sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Maroc.

Phút 90: Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.

Phút 87: Không vào! Kovacic có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng chỉ đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 84: Cầu thủ Maroc không còn giữ được bình tĩnh khi hầu hết đội hình của họ đã lao vào phản ứng với quyết định của trọng tài.

Phút 82: Maroc gần như bế tắc trước hàng thủ kiên cố của đối phương. Trong khi đó, Croatia vẫn chủ động phòng thủ và chờ sơ hở của đối phương để phản công.

Phút 75: NGUY HIỂM! Thủ môn Livakovic phản xạ xuất thần cản phá cú sút cận thành của cầu thủ bên phía Maroc.

Phút 74: Gvardiol ngã trong vòng cấm Maroc nhưng trọng tài nói không với phạt đền cho Croatia.

Phút 71: Hàng thủ Maroc phạm sai lầm bên sân nhà. Vlasic chớp thời cơ dứt điểm từ xa, bóng đi vọt xà.

Phút 70: Maroc đang tạo sức ép cực lớn về phía khung thành Croatia. Tuy nhiên, hàng thủ phía trước khung thành thủ môn Livakovic vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn lợi thế.

Phút 65: Điểm nhấn của trận đấu trong những phút vừa qua là tình huống tranh chấp ở khu vực giữ sân, khi Croatia không ngại va chạm để hóa giải các đợt tấn công của Maroc.

Phút 60: Maroc vẫn đang miệt mài tấn công nhưng hàng thủ thi đấu tập trung của Croatia đang làm nản lòng Hakim Ziyech và các đồng đội, khi liên tục hóa giải các đợt tấn công.

Phút 53: Maroc đang đẩy nhanh nhịp độ trận đấu với nhiều phương án tấn công từ 2 biên buộc Croatia phải lùi sâu về phòng thủ.

Phút 47: Orsic uy hiếp khung thành Maroc với cú sút xa nguy hiểm đưa bóng đi vào cạnh lưới khung thành.

Hiệp 2 bắt đầu. Tuyển Maroc bắt đầu thực hiện điều chỉnh nhân sự khi tung Chair vào sân để cải thiện sức mạnh tấn công.

Phút 45+2: Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn 2-1 cho Croatia.

Phút 42: Croatia lại vượt lên. Từ tình huống ban bật đẹp mắt trước vòng cấm Maroc, số 18 Orsic vẽ một đường cong tuyệt hảo đưa bóng chạm cột dọc rồi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Bounou.

Phút 39: Những phút vừa qua, Maroc chiếm thế chủ động. Đại diện Châu Phi cho thấy họ có nhiều phương án tấn công hơn Croatia khi triển khai bóng linh động từ hai cánh.

Phút 33: Maroc có tình huống triển khai tấn công nguy hiểm nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Boufal không thể đưa được bóng vào lưới.

Phút 29: Hakimi xâm nhập vòng chấm rồi thực hiện đường căng ngang vào trong vòng cấm Croatia. Đáng tiếc khi không cầu thủ nào đón được đường chuyền của Hakimi.

Phút 24: Thế trận đang chậm dần trong những phút vừa qua. Croatia vẫn là đội chiếm thế chủ động trong khi Maroc triển khai lối đá phòng ngự số đông.

Luka Modric có pha dứt điểm tầm thấp nhưng Bono đã cứu thua.

Phút 18: Croatia đang liên tục gây sức ép về phía khung thành Maroc. Kramaric đánh đầu cận thành nhưng không thể đánh bại thủ môn Bounou.

Phút 15: Thế trận đang rất cởi mở sau 2 bàn thắng sớm của 2 đội. Maroc không tổ chức phòng ngự tiêu cực mà sẵn sàng chơi đôi công với Croatia.

Phút 9: VÀO! Chỉ 2 phút sau khi nhận bàn thua. Maroc đã có bàn gỡ hòa. Cũng tương tự bàn mở tỉ số của Croatia, số 20 của Maroc, Dari đánh phá bẫy việt vị đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 7: VÀO! Từ tình huống đá phạt ở cự ly khoảng 35m, Ivan Perisic di chuyển khôn ngoan, đánh đầu vào phía trong và trung vệ Gvardiol xuất hiện đúng chỗ, đánh đầu tung lưới Maroc. Croatia dẫn trước 1-0.

Phút 3: Croatia nhập cuộc chủ động khiến Maroc bất ngờ. Suýt chút nữa thủ thành Bounou đã đá phản lưới nhà khi thực hiện đường chuyền sai kỹ thuật.

22h00: Trận đấu bắt đầu. Croatia là đội giao bóng trước.

Thông tin trước trận

Croatia không thể gây bất ngờ trước đội tuyển Argentina ở trận bán kết. Màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi cùng với sự hiệu quả của Julian Alvarez khiến Croatia phải nhận thất bại với tỉ số 0-3.

Khi dàn quân chủ lực mất khá nhiều sức ở các trận knock-out, huấn luyện viên Zlatko Dalic chắc chắn sẽ thực hiện nhiều xáo trộn trong đội hình ra sân ở trận tranh hạng ba.

Phía bên kia chiến tuyến, Maroc cũng nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước đương kim vô địch Pháp. Hàng phòng ngự chắc chắn  của Châu Phi đã để cho lần lượt Theo Hernandez và Kolo Muani khoan thủng.

Một loạt chấn thương của các hậu vệ cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến lá chắn trước khung thành thủ môn Bono tan vỡ.

Gặp nhau ở trận đấu cuối cùng tại giải, cả Croatia và Maroc đều xứng đáng có được chiến thắng với màn trình diễn tại World Cup 2022.

Trước đó, hai đội đã hòa nhau với tỉ số 0-0 ở vòng bảng. Cả hai đều sở hữu lối chơi chặt chẽ nhưng ở một trận tranh hạng ba, nhiều khả năng hai bên sẽ cởi bỏ lối chơi chắc chắn để thi đấu cống hiến, hi vọng tìm kiếm được nhiều bàn thắng, qua đó mang lại những cảm xúc tốt nhất cho những người theo dõi trận đấu.

Đội hình ra sân

Croatia: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Ivan Perisic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Lovro Majer, Mislav Orsic, Marko Livaja.

Ảnh: LĐBĐ Croatia
Ảnh: LĐBĐ Croatia

Maroc: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahia Attiyat Allah, Bilal El Khannous, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.

Ảnh: LĐBĐ Maroc
Ảnh: LĐBĐ Maroc

 


Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lao Động chọn Đội hình xuất sắc nhất World Cup 2022

LAO ĐỘNG |

Lao Động bầu chọn Đội hình xuất sắc nhất khi còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2022 khép lại.

Chung kết World Cup 2022: Có một đội tuyển Pháp hạnh phúc

VIỆT HÙNG |

Từ 2016 đến nay, Les Bleus đã lột xác hoàn toàn sau hơn một thập kỷ đen tối về thành tích. Chỉ cần thắng ở chung kết World Cup 2022, họ sẽ trở thành những người hùng đích thực.

Chung kết World Cup 2022: Thêm một lần Olivier Giroud tỏa sáng?

VIỆT HÙNG |

Chưa khi nào được đánh giá là ngôi sao sáng nhưng nếu Giroud ghi bàn và định đoạt trận chung kết World Cup 2022, đó không phải là điều bất ngờ.

Dự báo thời tiết 7.2: Hà Nội sáng tiếp tục mưa, sương mù bao phủ cả ngày

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.2, miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn. Tình trạng sương mù kéo dài cả ngày. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Đà Nẵng khẩn trương bảo vệ 79 ma nhai Ngũ Hành Sơn

Tường Minh |

Sở VHTT thành phố Đà Nẵng đang lên kế hoạch khẩn trương bảo vệ 79 ma nhai Ngũ Hành Sơn - hệ thống văn khắc trên đá vừa được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 26.11.2022.

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

Lao Động chọn Đội hình xuất sắc nhất World Cup 2022

LAO ĐỘNG |

Lao Động bầu chọn Đội hình xuất sắc nhất khi còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2022 khép lại.

Chung kết World Cup 2022: Có một đội tuyển Pháp hạnh phúc

VIỆT HÙNG |

Từ 2016 đến nay, Les Bleus đã lột xác hoàn toàn sau hơn một thập kỷ đen tối về thành tích. Chỉ cần thắng ở chung kết World Cup 2022, họ sẽ trở thành những người hùng đích thực.

Chung kết World Cup 2022: Thêm một lần Olivier Giroud tỏa sáng?

VIỆT HÙNG |

Chưa khi nào được đánh giá là ngôi sao sáng nhưng nếu Giroud ghi bàn và định đoạt trận chung kết World Cup 2022, đó không phải là điều bất ngờ.