Tại sao AFF Cup nên cần VAR?

NGUYỄN ĐĂNG |

Muốn nâng cao uy tín, tầm vóc của AFF Cup trong tương lai, nhất thiết các trận đấu phải diễn ra chất lượng, công bằng với sự hỗ trợ của VAR.

Hôm 5.12 vừa qua, chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino đã đến thăm Singapore – chủ nhà của AFF Cup 2020. Theo Straits Times, bên lề sự kiện này, người đứng đầu FIFA đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về khả năng công nhận AFF Cup là một giải đấu chính thức của FIFA. Đây là một phần trong chiến lược "phát triển bóng đá" của AFF từ nay đến năm 2034.

AFF Cup ra đời từ năm 1996, nhưng 20 năm sau, FIFA mới đưa giải đấu vào hệ thống được tính điểm trên bảng xếp hạng của FIFA. Tuy nhiên, các trận đấu của AFF Cup chỉ được tính hệ số điểm rất thấp, một phần vì nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam chỉ được cộng 9 điểm dù vô địch và có 8 trận trận bất bại (6 trận thắng, 2 trận hòa).

Vì thế trong trường hợp được FIFA công nhận là 1 giải đấu chính thức, AFF Cup sẽ nâng cao uy tín, tầm vóc của mình. Các câu lạc bộ cũng buộc phải nhả quân cho các đội tuyển dự giải đấu. Chất lượng của sân chơi số 1 Đông Nam Á sẽ được nâng lên.

Đi cùng với sự đi lên về mặt tổng thể đó, nhất thiết chất lượng các trận đấu, trọng tài cũng phải được nâng lên tương xứng. Việc sử dụng VAR (trợ lý trọng tài video) là điều rất cần thiết đảm bảo sự công bằng, chính xác, góp phần tạo nên những trận đấu hấp dẫn, chất lượng thật sự.

Việc đưa VAR vào AFF Cup đòi hỏi các thành viên của AFF phải tích cực, nỗ lực hơn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài, đặc biệt trong việc đào tạo nên những trọng tài VAR – vốn là xu thế chung của bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, việc đào tạo này không gói gọn trong việc chỉ để sử dụng cho AFF Cup mà còn giúp cho các trọng tài của khu vực hướng ra những giải đấu của AFC, FIFA.

Trên hết, các trọng tài này sẽ được sử dụng tại các giải vô địch quốc gia trong khu vực. Thai League đã sử dụng VAR nhưng không đồng bộ. Các đội bóng tại giải vô địch quốc gia Việt Nam (V.League) cũng mong muốn sử dụng VAR, để hạn chế tối đa những sai sót của trọng tài.

Những điều đó cho thấy việc sử dụng VAR không chỉ có lợi cho AFF Cup nói riêng mà còn tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống bóng đá trong khu vực. Những phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo (tuyển Việt Nam) và Shin Tae-yong (Indonesia) sẽ thúc đẩy mạnh mẽ AFF đưa VAR vào sử dụng ở ngay kỳ AFF Cup tiếp theo.

Dĩ nhiên, có VAR hay không, bóng đá sẽ luôn có những tranh cãi. Tuy nhiên, các quyết định của trọng tài sẽ chính xác hơn, các đội bóng cũng sẽ đỡ ấm ức hơn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tỉ số trận bán kết AFF Cup 2020, Indonesia - Singapore: Xong trong 90 phút?

TAM NGUYÊN |

Cả 2 huấn luyện viên của Indonesia và Singapore đều khẳng định, không có kế hoạch kéo dài trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 đến loạt “đấu súng”…

Trọng tài xử ép tuyển Việt Nam dừng làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Trọng tài người Qatar – ông Al-Adba Saoud Ali đã rời Singapore, kết thúc hành trình tại AFF Cup 2020.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020 hôm nay (25.12): Indonesia vs Singapore

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020. Trong ngày 25.12, sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Indonesia vs Singapore vào lúc 19h30. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tỉ số trận bán kết AFF Cup 2020, Indonesia - Singapore: Xong trong 90 phút?

TAM NGUYÊN |

Cả 2 huấn luyện viên của Indonesia và Singapore đều khẳng định, không có kế hoạch kéo dài trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 đến loạt “đấu súng”…

Trọng tài xử ép tuyển Việt Nam dừng làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Trọng tài người Qatar – ông Al-Adba Saoud Ali đã rời Singapore, kết thúc hành trình tại AFF Cup 2020.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020 hôm nay (25.12): Indonesia vs Singapore

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020. Trong ngày 25.12, sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Indonesia vs Singapore vào lúc 19h30.