Sòng phẳng cũng là trách nhiệm

ĐỘC PHONG |

Chuyện thế này, trong sự xúc động và thương cảm với các cô gái đá bóng, hòa cùng trào lưu kêu gọi ủng hộ bóng đá nữ với chức vô địch SEA Games 30, nhiều doanh nghiệp, cá nhân trao thưởng cho đội tuyển Việt Nam.

Không tính hiện vật, thưởng riêng cá nhân thì tổng tiền thưởng cho đội là 24 tỉ đồng. Sau vài lần bắn tiếng nhờ báo chí có ý kiến để thúc và “đòi”, cho đến hôm 12.1 thì 23,5 tỉ đồng đã đến tay thầy trò ông Mai Đức Chung, duy nhất khoản thưởng 500 triệu của Công ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang là chưa, dù đại diện tập đoàn này đã có mặt trong buổi lễ trao thưởng sau SEA Games do VFF tổ chức, cũng chụp ảnh và công bố tiền thưởng.

Lý do của “cái sự chưa” là Tập đoàn hóa chất Đức Giang đề nghị được biết danh sách chia thưởng của đội tuyển nữ, và huấn luyện viên Mai Đức Chung từ chối. Lời qua tiếng lại trên báo, người đứng đầu doanh nghiệp tuyên bố không trả thưởng nếu không rõ ràng, trong khi phía đội tuyển nữ, ông Chung từ chối nhận thưởng do cảm giác tổn thương, bị xúc phạm.

Có 2 luồng quan điểm: “Của cho không bằng cách cho”, yêu cầu và cách ra điều kiện của Đức Giang là thiếu tôn trọng đội tuyển nữ. Ở chiều ngược lại, không ít người cũng hỏi “nếu có nghi ngờ và cần minh bạch chuyện tiền bạc, tại sao không công khai?”.

Bởi khi danh sách các Mạnh Thường Quân thưởng bóng đá nữ được công khai và thậm chí một số doanh nghiệp vì lý do nào đó chưa chuyển thưởng ngay đã được “điểm mặt, chỉ tên” để gây áp lực, vì sao đội nữ Việt Nam lại phải bí mật?

Tiền bạc vốn nhạy cảm và từng có “vết”, nên để tránh điều tiếng, từ vài năm qua, VFF không liên quan, chỉ đứng ra làm thủ tục nhận tiền,... Thế nên, chia tiền như thế nào là chuyện nội bộ đội nữ. Đó là điểm khác biệt, so với trước đây mọi thứ đều được công khai.

Khác với U.23 hay đội tuyển Việt Nam, ban cán sự tự xử lý tiền thưởng, ở đội nữ thì huấn luyện viên trưởng, đại diện ban huấn luyện và đội trưởng sẽ bàn bạc, thống nhất. Danh sách nhận thưởng, nguyên tắc xếp loại dựa vào mức độ cống hiến và chia thưởng ra sao…, những câu hỏi đó rất tiếc vẫn đang chờ câu trả lời.

23,5 tỉ đồng đã được trao hay doanh nghiệp chưa trả thưởng, bản chất đều chứng minh sự minh bạch. “Tiền bạc phân minh”, vậy tại sao không công khai, để sòng phẳng và trách nhiệm với nhau?

ĐỘC PHONG
TIN LIÊN QUAN

500 triệu đồng "ban ơn" và lòng tự trọng của bóng đá nữ

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng kêu gọi doanh nghiệp hãy chung tay vì bóng đá nữ, thế nhưng hôm qua ông đã từ chối khoản thưởng 500 triệu đồng vì lòng tự trọng nghề nghiệp của các học trò.

Bóng đá nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỉ đồng, quyết tâm dự World Cup 2023

HOÀI ĐAN |

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023 sau khi có hợp đồng tài trợ lên tới 100 tỉ đồng.

Đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 30 nhận "mưa tiền thưởng"

Mi Vân |

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng cho các nhà vô địch bóng đá nữ SEA Games 30 lên tới 12 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4

Minh Ánh - Bắc Hà |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội bước sang tuần mới với hình thái thời tiết nắng nóng. Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng, oi bức như tuần trước đó.

Thanh Hóa: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 2 bé gái tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khiến một gia đình ở (TP Thanh Hóa) hoảng hốt tháo chạy. Do ngọn lửa bốc lên quá nhanh, bao trùm ngôi nhà khiến 2 bé gái bị tử vong thương tâm.

Bổ nhiệm 20 lãnh đạo ngành công an, kiểm sát

Quang Việt |

Trong tuần, 11 vị trí lãnh đạo từ Phó Giám đốc Công an tỉnh tới các trưởng, phó phòng được điều động, bổ nhiệm. Ngành kiểm sát cũng bổ nhiệm 9 cán bộ với các chức danh Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng.

Nhà sắp sập, vẫn không sửa được vì vướng quy hoạch dự án nhiệt điện

HƯNG THƠ |

7 năm nay, người dân nằm trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị phải sống cảnh khổ sở. Có hộ dân, nhà sắp sập vẫn không được sửa. Ở không được, nhưng di dời vào khu tái định cư cũng không xong, vì dự án không triển khai thực hiện nữa.

Ukraina - Nga giao tranh khốc liệt chưa từng thấy ở Bakhmut

Song Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina và Nga đang có những trận giao tranh đẫm máu ở thành phố Bakhmut - quân đội Ukraina cho biết hôm 15.4.

500 triệu đồng "ban ơn" và lòng tự trọng của bóng đá nữ

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng kêu gọi doanh nghiệp hãy chung tay vì bóng đá nữ, thế nhưng hôm qua ông đã từ chối khoản thưởng 500 triệu đồng vì lòng tự trọng nghề nghiệp của các học trò.

Bóng đá nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỉ đồng, quyết tâm dự World Cup 2023

HOÀI ĐAN |

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023 sau khi có hợp đồng tài trợ lên tới 100 tỉ đồng.

Đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 30 nhận "mưa tiền thưởng"

Mi Vân |

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng cho các nhà vô địch bóng đá nữ SEA Games 30 lên tới 12 tỉ đồng.