Ngắm hình ảnh đời thường của cầu thủ Nhật Bản ghi bàn trên chấm 11m

H.N (T/H) |

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam nhận thất bại tối thiểu trước Nhật Bản trong trận tứ kết Asian Cup 2019 sau khi để thủng lưới từ cú sút trên chấm 11m của cầu thủ Ritsu Doan.

Ritsu Doan (SN 16.6.1998). Anh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Nhật Bản và đang chơi ở vị trí tiền vệ tấn công cho FC Groningen ở giải Eredivisie của Hà Lan.

Ritsu Doan được coi là “Messi Nhật Bản“.
Ritsu Doan được coi là “Messi Nhật Bản“. Ảnh: Instagram

Ritsu Doan sinh ra tại Hyogo, Nhật Bản. Anh lớn lên cùng những trận bóng mỗi chiều với 2 người anh trai. Khi tập luyện cùng đội bóng trường trung học, Ritsu được huấn luyện viêm (HLV) tặng cuốn DVD về Diego Maradona và bị mê hoặc bởi bộ kỹ năng của huyền thoại người Argentina. Ước mơ được chơi bóng chuyên nghiệp của anh được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ đó.

Ước mơ chơi bóng của Ritsu Doan được truyền cảm hứng từ khi còn nhỏ.
Ước mơ chơi bóng của Ritsu Doan được truyền cảm hứng từ khi còn nhỏ. Ảnh: Instagram

Sở hữu kỹ thuật, tốc độ cùng nền tảng thể lực dồi dào, cầu thủ có biệt danh "vương miện hoàng tộc" sớm gây ấn tượng trong màu áo đội trẻ CLB Gamba Osaka.

Cầu thủ trẻ chính là người đã thực hiện cú sút trên chấm 11m trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản.
Cầu thủ trẻ chính là người đã thực hiện cú sút trên chấm 11m trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản. Ảnh: Instagram

Ritsu Doan được đôn lên đội hình một của Gamba Osaka từ đội hình trẻ của câu lạc bộ vào năm 2015. Trận đấu đầu tiên của anh cho đội là tại AFC Champions League 2015 khi Gamba Osaka tiếp đón FC Seoul, một đại diện tới từ Hàn Quốc.

Cầu thủ Ritsu Doan và đồng đội.
Cầu thủ Ritsu Doan và đồng đội. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, anh vẫn không được chơi nhiều tại các trận đấu quan trọng, mà chủ yếu được sử dụng trong các trận đấu của U23 Gamba Osaka thi đấu ở giải J3 League trong năm 2016.

Cầu thủ này có biệt danh là “vương miện hoàng tộc“.
Cầu thủ này có biệt danh là “vương miện hoàng tộc“. Ảnh: Instagram

Tháng 6.2017, anh có cơ hội ra sân tại giải đấu lớn hơn khi FC Groningen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan mượn anh. Hợp đồng cũng cho phép câu lạc bộ của Hà Lan mua đứt anh với một bản hợp đồng 3 năm. Đến 1.7.2018, anh chính thức trở thành cầu thủ của FC Groningen.

Hiện cầu thủ Ritsu Doan đang thi đấu tại Hà Lan.
Hiện cầu thủ Ritsu Doan đang thi đấu tại Hà Lan. Ảnh: Instagram

Vào ngày 15.4.2018, trong trận đấu với Roda, anh đã có bàn thắng thứ tám cho câu lạc bộ, bằng tổng số bàn thắng mà Arjen Robben ghi được khi còn thi đấu cho Groningen. Ritsu Doan cao 1,72m và nặng 70kg. Ngoài sân cỏ, anh cũng quảng bá cho một số nhãn hàng.

Không chỉ là cầu thủ bóng đá, ngoài ra Ritsu Doan còn là người mẫu cho một số nhãn hàng. Ảnh: Instagram
Không chỉ là cầu thủ bóng đá, ngoài ra Ritsu Doan còn quáng cáo cho một số nhãn hàng. Ảnh: Instagram

Ritsu Doan ngoài đời thường là người có phong cách thời trang cá tính và vẻ ngoài điển trai. Trang cá nhân của tiền vệ 9X hiện thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi.

H.N (T/H)
TIN LIÊN QUAN

CĐV đang phát sốt với Mina Mino, cầu thủ điển trai nhất ĐT Nhật Bản

M.H (T/H) |

Sau trận Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào tối 24.1, các CĐV xôn xao trước vẻ điển trai của cầu thủ Mina Mino của ĐT Nhật Bản.

Tạm biệt Asian Cup, hẹn Quang Hải, Văn Hậu… giải đấu tiếp theo U22 ĐNÁ

GIANG ANH |

Với những ấn tượng và tự hào ĐT Việt Nam trẻ trung thể hiện ở Asian Cup 2019, có quyền tin tưởng ở VCK U22 Đông Nam Á và SEA Games 2019 tới.

Highlights Việt Nam vs Nhật Bản Asian Cup 2019: Ngẩng cao đầu rời giải

C.T (Nguồn AFC) |

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra vô cùng kịch tính và kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về các "Samurai xanh". Bàn thắng duy nhất của ĐT Nhật Bản được Ritsu Doan ghi trên chấm phạt đền, sau tình huống phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

CĐV đang phát sốt với Mina Mino, cầu thủ điển trai nhất ĐT Nhật Bản

M.H (T/H) |

Sau trận Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào tối 24.1, các CĐV xôn xao trước vẻ điển trai của cầu thủ Mina Mino của ĐT Nhật Bản.

Tạm biệt Asian Cup, hẹn Quang Hải, Văn Hậu… giải đấu tiếp theo U22 ĐNÁ

GIANG ANH |

Với những ấn tượng và tự hào ĐT Việt Nam trẻ trung thể hiện ở Asian Cup 2019, có quyền tin tưởng ở VCK U22 Đông Nam Á và SEA Games 2019 tới.

Highlights Việt Nam vs Nhật Bản Asian Cup 2019: Ngẩng cao đầu rời giải

C.T (Nguồn AFC) |

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra vô cùng kịch tính và kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về các "Samurai xanh". Bàn thắng duy nhất của ĐT Nhật Bản được Ritsu Doan ghi trên chấm phạt đền, sau tình huống phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng.