Mục tiêu nào phù hợp với đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 19?

MINH PHONG |

Đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19 do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, với lực lượng nòng cốt là lứa trẻ U23.

Lực lượng không có nhiều xáo trộn

Theo định hướng phát triển bóng đá trẻ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thành lập 2 đội tuyển U23 Việt Nam tham dự các giải đấu khác nhau. Ngoài đội U23 do huấn luyện viên Troussier dẫn dắt ở vòng loại U23 châu Á 2024, một đội U23 khác do ông Hoàng Anh Tuấn phụ trách tham dự giải Đông Nam Á và ASIAD 19.

Về bản chất, nòng cốt lực lượng giữa hai đội U23 Việt Nam không có nhiều xáo trộn. Đơn cử như sau chức vô địch Đông Nam Á 2023, nhiều cầu thủ đã được ông Troussier triệu tập vào danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2024.

Guồng quay của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024 vừa giúp huấn luyện viên Troussier hướng đến mục tiêu giành vé dự vòng chung kết, vừa tạo ra nhịp độ thi đấu xuyên suốt cho lứa cầu thủ này tại các giải đấu xen kẽ nhau.

Đó là lý do vì sao huấn luyện viên Hoàng Tuấn hiện tại chỉ triệu tập khoảng gần 1/2 đội hình dự ASIAD 19, với 12 cầu thủ là thủ môn Đỗ Sỹ Huy, Quan Văn Chuẩn, Trần Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Công Phương, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Võ Nguyên Hoàng và Nhâm Mạnh Dũng.

Số còn lại sẽ được nhà cầm quân người Khánh Hoà gọi lên sau khi đội U23 Việt Nam của ông Troussier hoàn tất nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2024, cũng như vòng loại U21 Quốc gia 2023 kết thúc.

Đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ có 1/2 lực lượng tập luyện trong giai đoạn đầu của đợt tập huấn ở Hà Nội. Ảnh: VFF
Đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ có 1/2 lực lượng tập luyện trong giai đoạn đầu tập huấn ở Hà Nội. Ảnh: VFF

Ngoại trừ hai cầu thủ quá tuổi là Sỹ Huy và Nhâm Mạnh Dũng, nhóm các cầu thủ hội quân sớm đều là những nhân tố quen thuộc. Trong đó, Phi Hoàng, Đức Việt, Xuân Tiến hay Quốc Việt đang thi đấu khá ổn định tại giải vô địch quốc gia.

Nếu tính cả lực lượng sắp tập trung, Văn Khang, Văn Cường, Quang Thịnh, Thanh Nhàn, Văn Tùng,... cũng không xa lạ.

Chọn mục tiêu phù hợp

Chỉ tiêu của đội tuyển Olympic Việt Nam là vượt qua vòng bảng ASIAD 19. Đây không phải là mục tiêu dễ thực hiện với lực lượng mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đăng kí hiện tại.

Chủ trương của chiến lược gia người Khánh Hòa là phát triển các cầu thủ trẻ tại giải đấu lớn, qua đó bồi dưỡng kinh nghiệm để họ trưởng thành, trước khi cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Bản thân ông cũng nhấn mạnh, việc vô địch giải U23 Đông Nam Á không có nghĩa là U23 Việt Nam có thể thành công tương tự khi bước ra đấu trường châu Á.

Tại ASIAD 19, những đội bóng như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Uzbekistan đều rất mạnh. Ngoài ra, các đối thủ của tuyển Olympic Việt Nam trong bảng đấu như Saudi Arabia, Mông Cổ hay Iran cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhìn từ góc độ chủ quan lẫn khách quan, chuyện Olympic Việt Nam đi xa tại ASIAD 19 không phải dễ dàng.

Nên nhớ, 4 năm trước, Olympic Việt Nam vào đến bán kết môn bóng đá nam khi ông Park Hang-seo triệu tập đội hình mạnh nhất lúc bấy giờ như Quang Hải, Văn Toàn, Duy Mạnh, Văn Hậu Công Phượng,... và bao gồm 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Anh Đức, Văn Quyết, Hùng Dũng.

Trong khi đó, lực lượng của Olympic Việt Nam hiện tại có cả những gương mặt rất trẻ lứa U20 và nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang ở độ trưởng thành. Hai cầu thủ thuộc diện quá tuổi như Mạnh Dũng hay Sỹ Huy thực tế cũng không phải là những cầu thủ quá "xuất chúng".

Mục tiêu của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 là vượt qua vòng bảng. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt ra những mục tiêu riêng cho đội. Ảnh: VFF

Vậy nên, mục tiêu hợp lý cho Olympic Việt Nam là vượt qua vòng bảng, đối chiếu với hành trình của đội cách đây 8 năm trước. Khi ấy, dưới bàn tay của huấn luyện viên Toshiya Miura, Việt Nam đã vượt qua vòng bảng và dừng bước tại vòng knock-out.

Quan trọng nhất là việc các cầu thủ trẻ được chơi bóng, thi đấu và cọ xát với các đối thủ tầm châu lục, từ đó học hỏi, rèn luyện bản lĩnh và tích luỹ kinh nghiệm hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Vua phá lưới giải hạng Nhất tìm lại phong độ trong màu áo U23 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Vua phá lưới giải hạng Nhất Quốc gia - Nguyễn Thanh Nhàn đang thể hiện phong độ ổn định khi khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi U23 dự ASIAD 19

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gây bất ngờ khi triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi là Đỗ Sỹ Huy và Nhâm Mạnh Dũng vào đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn giới thiệu nhiều cầu thủ trẻ cho ông Troussier

MINH PHONG |

Đội tuyển U23 Việt Nam được tặng thưởng 1,8 tỉ đồng tại Lễ mừng công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023.

Từ giải U23 Đông Nam Á tới đấu trường Olympic

HOÀNG HUÊ |

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, thành tích tại giải U23 Đông Nam Á mang lại nhiều giá trị tinh thần cho các đội bóng, là bước đệm hướng tới vòng loại U23 châu Á và đấu trường Olympic.

Xe tải quần thảo đêm ngày, đường liên xóm ở TP Thái Nguyên cứ vá lại bung

Việt Bắc |

Mỗi ngày, tuyến đường liên xóm Ngọc Lâm - Bến Đò thuộc xã Linh Sơn (TP Thái Nguyên) phải gánh hàng trăm lượt xe tải trọng lớn quần thảo. Mặt đường bị cày xới, vỡ nát nghiêm trọng, dù đã nhiều lần sửa chữa nhưng tình trạng hư hỏng lại tiếp diễn.

Dòng tiền mới vẫn chảy vào chứng khoán

Gia Miêu |

Dòng tiền sôi động phần lớn từ việc nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn sẽ giúp cho VN-Index dự kiến sẽ quay trở lại kiểm định vùng 1.280 - 1.300 điểm, thanh khoản dao động ở mức 19.000 - 21.000 tỉ đồng/phiên.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Vua phá lưới giải hạng Nhất tìm lại phong độ trong màu áo U23 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Vua phá lưới giải hạng Nhất Quốc gia - Nguyễn Thanh Nhàn đang thể hiện phong độ ổn định khi khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi U23 dự ASIAD 19

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gây bất ngờ khi triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi là Đỗ Sỹ Huy và Nhâm Mạnh Dũng vào đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn giới thiệu nhiều cầu thủ trẻ cho ông Troussier

MINH PHONG |

Đội tuyển U23 Việt Nam được tặng thưởng 1,8 tỉ đồng tại Lễ mừng công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023.

Từ giải U23 Đông Nam Á tới đấu trường Olympic

HOÀNG HUÊ |

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, thành tích tại giải U23 Đông Nam Á mang lại nhiều giá trị tinh thần cho các đội bóng, là bước đệm hướng tới vòng loại U23 châu Á và đấu trường Olympic.