Tuyển Indonesia có khởi đầu hứa hẹn tại Dubai, khi cầm hoà tuyển Thái Lan 2-2 dù 2 lần bị dẫn trước. Thế nhưng khi chạm trán tuyển Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo đã thua đến 0-4, ở trận đấu họ bất lực, phạm nhiều lỗi thô bạo. Theo ông Amali, kết quả này cho thấy tuyển Indonesia vẫn đang trong quá trình phát triển, hoàn thiện.
"Bất kể kết quả đội tuyển Indonesia tại Dubai thế nào, tôi yêu cầu các bạn đừng quá bận tâm. Đội tuyển đang có những bước phát triển và tiến bộ. Vì thế, đừng chế giễu các cầu thủ vì họ vẫn còn rất trẻ, dễ bị tổn thương", ông Amali cho biết trên tờ CNN Indonesia.
Theo ông Amali, việc tuyển Indonesia thua đậm Việt Nam 0-4 không có gì là lạ: "Tuyển Indonesia mới có 4 trận đấu dưới thời ông Shin Tae-yong, còn tuyển Việt Nam đã bước qua năm thứ 4 với ông Park Hang-seo. Đẳng cấp của 2 đội cũng rất khác biệt, thứ hạng đã phản ánh rõ điều đó. Thi đấu với tuyển Việt Nam, chúng tôi có hy vọng nhưng không cơ hội để giành chiến thắng.
Chúng tôi dùng vòng loại World Cup 2022 để chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ, khi họ được thi đấu bên cạnh một số gương mặt có kinh nghiệm. Chúng tôi muốn họ tiếp tục nâng cao trình độ để chuẩn bị cho SEA Games. Đối với Việt Nam, tôi nhớ họ có sử dụng một số cầu thủ từng thi đấu tại SEA Games 2019. Người tôi nhớ nhất là số 5 (Đoàn Văn Hậu), từng gây chấn thương cho Evan Dimas".
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia hy vọng Indonesia có thể đánh bại Việt Nam tại SEA Games sắp tới để giành tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam sau 30 năm chờ đợi. Ông hoàn toàn tin tưởng vào huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ giúp đội có bước phát triển như mong muốn. Trong đội hình Indonesia đang thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại Dubai, có đến 15 cầu thủ vẫn còn đủ tuổi dự SEA Games 2021 tại Việt Nam.
Trong số này có những cầu thủ đóng vai trò trụ cột ở đội tuyển như Rizky Ridho, Wita Sulaeman hay Egy Maulana… Tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019, U22 Việt Nam đã thắng U22 Indonesia 3-0.