HLV Ngô Quang Trường đánh cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An chỉ là khoảnh khắc nóng nảy trên sân

MINH PHONG |

Dưới góc nhìn của một huấn luyện viên đang làm công tác đào tạo trẻ, vụ việc ông Ngô Quang Trường đánh học trò sau màn ăn mừng khiêu khích đối thủ là sự nghiêm khắc cần thiết để giáo dục các cầu thủ trẻ.

Trận đấu giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Viettel tại bán kết giải U15 Quốc gia 2023 (hôm 21.8) chứng kiến sự việc huấn luyện viên Ngô Quang Trường đánh cầu thủ Ngô Anh Đức bằng chai nước (rỗng) ngay trên sân.

Nguyên nhân xuất phát từ màn ăn mừng khiêu khích của Anh Đức về phía ban huấn luyện đối phương. Trước hành động vô lễ của học trò, ông Ngô Quang Trường tức giận, lập tức dạy dỗ học trò và sau đó bắt tay, xin lỗi Trưởng đoàn Nguyễn Hải Biên của U15 Viettel.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã chia sẻ với truyền thông: "Đây là bài học cho các vận động viên trẻ, ban huấn luyện chúng tôi phải dạy đạo đức hàng đầu rồi mới đến chuyên môn. Không chỉ Anh Đức mà toàn đội cần phải rút kinh nghiệm sau hành động này".

Huấn luyện viên Ngô Quang Trường đánh học trò sau màn ăn mừng khiêu khích đối thủ. Ảnh: Cắt từ clip
Huấn luyện viên Ngô Quang Trường đánh học trò sau màn ăn mừng khiêu khích đối thủ. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc này cũng tạo ra những luồng dư luận trái chiều liên quan đến cách hành xử của huấn luyện viên và cầu thủ. Dù vậy, dưới góc nhìn của những người làm công tác đào tạo trẻ, họ có quan điểm rõ ràng.

Trao đổi với Lao Động, một huấn luyện viên làm công tác đào tạo trẻ lâu năm - cho biết: "Nếu xảy ra trường hợp cầu thủ khiêu khích, đá láo, đá bậy… thì ban huấn luyện phải nghiêm khắc ngay từ đầu.

Theo tôi, hành động của anh Ngô Quang Trường là một sự nghiêm khắc cần thiết, đúng đắn, nhưng chỉ là một khoảnh khắc nóng nảy trên sân. Tuy nhiên, sự khắt khe như vậy sẽ giúp các cầu thủ mới nhìn nhận được hành vi sai lệch của mình để kịp thời sửa chữa, hoàn thiện".

Ông nói thêm: "Sau khi kết thúc trận đấu, thường sẽ có một cuộc họp đội. Lúc đó ban huấn luyện sẽ phân tích, chỉ bảo cầu thủ về từng tình huống trên sân. Cầu thủ trẻ khi thi đấu cần tôn trọng khán giả, tôn trọng đối thủ và tôn trọng chính các đồng đội của mình. Tôi tin là anh Trường sẽ có những phân tích để học trò hiểu hơn".

Việc giáo dục đạo đức cầu thủ trẻ được các huấn luyện viên đặt lên hàng đầu. Ảnh: VFF
Việc giáo dục đạo đức cầu thủ trẻ được các huấn luyện viên đặt lên hàng đầu. Ảnh: VFF

Liên quan đến công tác đào tạo trẻ, vị huấn luyện viên này cho hay: "Quan điểm của tôi khi huấn luyện các cầu thủ trẻ là phải uốn nắn, giáo dục ngay từ đầu. Riêng với lứa tuổi U15 trở lên thì cần sự khắt khe hơn.

Nếu các em có hành động phản cảm, vô lễ, tôi cho rằng không được nhân nhượng, phải răn đe nghiêm khắc. Những điều này sẽ giúp cầu thủ trưởng thành hơn, chứ không ảnh hưởng đến tâm lý.

Với các lứa trẻ, việc huấn luyện ở độ tuổi U15, U17 là áp lực nhất, bởi cầu thủ chưa làm chủ được bản thân, bốc đồng, chưa suy nghĩ chín chắn. Tuổi này là tuổi khó bảo nhất.

Huấn luyện viên như tôi phải biết lúc nào cần nhẹ nhàng, lúc nào cần khắt khe. Trong một đội bóng có nhiều cá tính khác nhau, phải nắm bắt tâm sinh lý của từng người để đưa ra phương án chỉ bảo phù hợp. Đó là khó khăn của các huấn luyện viên đào tạo trẻ".

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bị HLV Ngô Quang Trường đánh ngay trên sân, cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An nói gì?

MINH PHONG |

Cầu thủ Ngô Anh Đức của U15 Sông Lam Nghệ An lên tiếng sau hành động ăn mừng khiêu khích với đối thủ U15 Viettel và bị huấn luyện viên Ngô Quang Trường đánh ngay trên sân.

Sông Lam Nghệ An biến động lực lượng trước mùa giải mới

Thanh Vũ |

Sông Lam Nghệ An đang đứng trước nhiều khó khăn khi đội bóng này được dự đoán sẽ chia tay nhiều trụ cột trước thềm mùa giải mới.

Giải U15 Quốc gia 2023: Sông Lam Nghệ An, PVF giành vé vào chung kết

MINH PHONG |

U15 Sông Lam Nghệ An và PVF chính thức giành vé góp mặt trong trận chung kết giải U15 Quốc gia 2023, sau khi vượt qua các đối thủ Viettel và Hoàng Anh Gia Lai tại bán kết.

Hàng trăm người dân đổ xô về thuỷ điện Trị An bắt cá khủng kiếm tiền triệu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trưa ngày 25.8, thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, hàng trăm người dân mang theo nhiều loại ngư cụ, chài lưới, thuyền bè, phao bơi... đổ xô xuống đập tràn, đoạn thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu để bắt cá khủng, sau đó bán ngay tại chân đập, nhiều người dân kiếm hàng triệu đồng.

Điều tra vụ bé trai 8 tuổi bị lột trần, trói vào cột điện rồi đánh đập dã man ở TPHCM

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Ngày 25.8, Công an phường An Phú Đông đang phối hợp với Công an Quận 12 (TPHCM) làm rõ vụ việc một bé trai 8 tuổi trần truồng bị một phụ nữ trói vào cột điện và đánh bằng chổi.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Giám đốc giải trình việc trồng cây miễn phí cho bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Hà Nội - Để cảm ơn vì được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, Bùi Văn Mận đã trồng cây cho bố đẻ và ngôi trường mầm non gần nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Bị HLV Ngô Quang Trường đánh ngay trên sân, cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An nói gì?

MINH PHONG |

Cầu thủ Ngô Anh Đức của U15 Sông Lam Nghệ An lên tiếng sau hành động ăn mừng khiêu khích với đối thủ U15 Viettel và bị huấn luyện viên Ngô Quang Trường đánh ngay trên sân.

Sông Lam Nghệ An biến động lực lượng trước mùa giải mới

Thanh Vũ |

Sông Lam Nghệ An đang đứng trước nhiều khó khăn khi đội bóng này được dự đoán sẽ chia tay nhiều trụ cột trước thềm mùa giải mới.

Giải U15 Quốc gia 2023: Sông Lam Nghệ An, PVF giành vé vào chung kết

MINH PHONG |

U15 Sông Lam Nghệ An và PVF chính thức giành vé góp mặt trong trận chung kết giải U15 Quốc gia 2023, sau khi vượt qua các đối thủ Viettel và Hoàng Anh Gia Lai tại bán kết.