Góc thống kê: Đến cả Hà Nội cũng phải sống khỏe nhờ… Tây

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu tại V.League 2019. Và có một thực tế là đội bóng Thủ đô dù là "Đội tuyển quốc gia... thu nhỏ" nhưng vẫn phải "sống" dựa chủ yếu vào cầu thủ nhập tịch và ngoại binh.

Bắt đầu câu chuyện của Hà Nội bằng những con số thống kê để thấy rằng, đội bóng Thủ đô đang thăng hoa ở V.League không phải đến chủ yếu từ dàn sao đội tuyển quốc gia như tất cả vẫn nghĩ và chờ đợi.  

Tại V.League 2019, sau 7 vòng đấu, Hà Nội đang có 17 bàn thắng. Trong đó, 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch đóng góp đến 12/17 bàn: Hoàng Vũ Samson ghi 6 bàn, Omar 3 bàn, Oseni 2 bàn. Cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất là Quang Hải với 2 lần lập công.

 
Oseni đang có 10 bàn trên mọi mặt trận cho Hà Nội. Ảnh: H.A

Nhìn lại mùa giải 2018, khi Hà Nội giành chức vô địch ấn tượng, các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Oseni 17 bàn, Hoàng Vũ Samson 15 bàn; còn với các cầu thủ nội khác ở hàng công: Văn Quyết có 7 bàn, Quang Hải 9 bàn và Ngân Văn Đại 5 bàn.

Tại sân chơi AFC Cup 2019, CLB Hà Nội sau 5 trận ghi đến 21 bàn, trong đó Oseni 8 bàn, Omar 5 bàn.

 
Tân binh Omar cũng đã có được 8 bàn thắng. Ảnh: H.A

Ở V.League 2018 và 2019, Hà Nội đều được đánh giá cao từ ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu, bởi họ không chỉ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất mà còn có các ngoại binh chất lượng. Chính điều này đã khiến Hà Nội mạnh và không có đối thủ so với phần còn lại ở V.League.

Dựa vào các con số thống kê bàn thắng, ó thể thấy Hà Nội vẫn "sống dựa" vào ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, những người chơi vị trí tiền đạo.

Ở đây không phủ nhận những đóng góp của các cầu thủ nội khác, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia, bởi một đội bóng mạnh phải dựa vào sức mạnh của tập thể, nhưng rõ ràng chìa khoá thành công vẫn chủ yếu nằm ở các ngoại binh, Hà Nội chính là minh chứng rõ nhất.

 
Hà Nội đang sống dựa vào ngoại binh. Ảnh: HNFC

Thực ra, đây được xem là thực trạng chung ở V.League 20 năm qua, từ ngày lên chuyên nghiệp lẫn thì hiện tại.

Nhìn vào danh sách thống kê các cầu thủ ghi bàn sau 7 vòng đầu tiên, ngoài Samson dẫn đầu với 6 bàn thì top cầu thủ ghi được 4 bàn thắng có đến 5 ngoại binh và chỉ duy nhất Văn Toàn (HAGL) là cầu thủ nội.

Ở mùa giải 2019, mỗi đội V.League được sử dụng 3 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch trên sân. Mùa giải 2018, số cầu thủ ngoại được sử dụng chỉ là 2. Có thể thấy, chính cơ chế này đã giúp cho nhiều ngoại binh thêm cơ hội ra sân.

Tuy nhiên, điều này lại mang đến nguy cơ sẽ triệt tiêu cơ hội của cầu thủ Việt, nhất là ở vị trí tiền đạo, mà một đội bóng mạnh lâu nay là bá chủ V.League, có đội hình toàn các tuyển thủ và có lối chơi như Hà Nội, chính là minh chứng.

Thống  kê cầu thủ ghi bàn các trận đấu: 

V.League 2019:  

Hà Nội 5–0 Quảng Ninh: Omar, Văn Quyết, Hùng Dũng, Samson, Oseni

Quảng Nam 1-1 Hà Nội: Samson

Hà Nội 2-0 Viettell: Omar, Oseni

Hà Nội 4-0 SLNA: Omar, Oseni, Văn Dũng, Quang Hải, Samson

Khánh Hoà 0-0 Hà Nội

Hà Nội 3-1 Hải Phòng: Samson (2), Quang Hải

Hà Nội 1-0 TPHCM: Samson

AFC Cup 2019:  

Hà Nội 10-0 Naga World: Oseni (4), Duy Mạnh, Văn Quyết, Hùng Dũng, Văn Dũng, Ngân Văn Đại.

Hà Nội 5-1 Naga World: Samson, Oseni (2), Omar, Văn Kiên

Hà Nội 0-1 Yagon:

Yagon 2-5 Hà Nội : Omar (3), Oseni (2)

Tampines Rovers 1-1 Hà Nội: Omar

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải hai lần kiến tạo, Hà Nội vùi dập đội bóng của Campuchia 5-1

HOÀI ĐAN |

Tối 1.5, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Naga World (Campuchia) tại AFC Cup 2019.

Sau Thành Lương, HLV Park Hang-seo chấm cựu tuyển thủ nào?

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo đã mời cựu tuyển thủ Thành Lương trở lại đội tuyển quốc gia, nhiều cầu thủ khác dưới thời HLV Miura, Nguyễn Hữu Thắng đều có cơ hội.

Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục dự bị trận Hà Nội - Naga World

HOÀI ĐAN |

Thủ thành Bùi Tiến Dũng có thể tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận đấu giữa Hà Nội và Naga World tại AFC Cup diễn ra chiều 1.5.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quang Hải hai lần kiến tạo, Hà Nội vùi dập đội bóng của Campuchia 5-1

HOÀI ĐAN |

Tối 1.5, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Naga World (Campuchia) tại AFC Cup 2019.

Sau Thành Lương, HLV Park Hang-seo chấm cựu tuyển thủ nào?

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo đã mời cựu tuyển thủ Thành Lương trở lại đội tuyển quốc gia, nhiều cầu thủ khác dưới thời HLV Miura, Nguyễn Hữu Thắng đều có cơ hội.

Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục dự bị trận Hà Nội - Naga World

HOÀI ĐAN |

Thủ thành Bùi Tiến Dũng có thể tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận đấu giữa Hà Nội và Naga World tại AFC Cup diễn ra chiều 1.5.