Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia tiếp tục khẳng định sức mạnh lan toả

AN NGUYÊN |

Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia 2023 - khu vực miền Bắc (HPL-S10) nằm trong hệ thống VPL-S4 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 6 tới đây.

Ngày 24.5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia – Bia Saigon Cup 2023 (VPL-S4).

Năm 2023 đặc biệt đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng, phát triển của thể thức bóng đá 7 người (VPL) tại Việt Nam với giải đấu đầu tiên là Hà Nội Premier League (HPL) được tổ chức vào năm 2013.

VPL được biết đến là giải bóng đá 7 người hàng đầu và uy tín của Việt Nam đã đóng góp vào việc thúc đẩy, quảng bá thể thức này trong vòng 10 năm qua, góp phần giúp những người yêu bóng đá Việt Nam có cơ hội được thể hiện niềm đam mê, tài năng dành cho bộ môn bóng đá.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại lễ ra mắt giải VPL-S4
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại lễ ra mắt giải VPL-S4. Ảnh: Minh Hiếu

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: "VietFootball có nhiều thành tích trong bóng đá phong trào, tổ chức các giải bóng đá với quy mô lớn trong 10 năm qua. Đặc biệt từ năm 2013 đến nay, có 1 hệ thống bóng đá được sáng lập, tổ chức thành công gắn liền với thương hiệu giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia.

Không chỉ chuyên nghiệp trong điều hành, hệ thống giải còn có sự đồng hành của nhà tài trợ, đơn vị truyền thông, qua đó thu hút số lượng lớn khán giả đến sân và trở thành hình mẫu để địa phương học hỏi nhân rộng, lan tỏa tình yêu bóng đá,...".

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá cao chất lượng giải đấu. Ảnh: Minh Hiếu
Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá cao chất lượng giải đấu. Ảnh: Minh Hiếu

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ: "10 năm đầu tiên là chặng đường gian khó vô cùng vất vả của VietFootball để có được ngày hôm nay. Chúng ta chứng kiến giải bóng đá 7 người quốc gia thu hút sự chú ý của khán giả đến sân cổ vũ, theo dõi trên nền tảng mạng xã hội.

VFF đánh giá cao sự đồng hành của VietFootball trong 10 năm qua, đặc biệt là xây dựng hệ thống bóng đá 7 người ngày một vững mạnh và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển bóng đá phong trào tại Việt Nam".

So với những mùa giải trước, VPL-S4 năm nay có sự thay đổi với 3 khu vực thi đấu, bao gồm khu vực miền Bắc (HPL-S10) tại Hà Nội; khu vực miền Nam  và các tỉnh lân cận miền Tây (SPL-S5) tại TPHCM; khu vực miền Trung và Tây Nguyên (ĐPL-S2) tại Đắk Lắk.

Dự kiến 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 8.

 
Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF (thứ 3 từ phải sang) và các lãnh đạo VFF tham dự lễ ra mắt VPL-S4. Ảnh: Minh Hiếu

Cùng với Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, VPL-S4 cũng tham gia thỏa thuận hợp tác “Triển khai công tác tổ chức giải đấu thể thao trong khuôn khổ Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030”.

Với sự ủng hộ, phối hợp từ Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các Sở VHTTDL cùng sự chung tay của cả cộng đồng bên cạnh các đơn vị đồng hành, giải đấu sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc lan tỏa tinh thần yêu bóng đá và rèn luyện thể thao tại Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, trận Siêu Cúp mở màn mùa giải giữa hai đội bóng Mobi và Đạt Tín sẽ diễn ra vào ngày 28.5. Sau đó, giải HPL-S10 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 4.6 tới đây tại sân Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao Hoàng Mai (Linh Đàm, Hà Nội).

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chung kết VPL-S3: Đạt Tín lên ngôi vô địch

MINH PHONG |

Đánh bại EOC trong trận chung kết, Đạt Tín lên ngôi vô địch VPL-S3 đầy thuyết phục.

Tứ kết VPL-S3: Mobi, An Biên giành chiến thắng nhọc nhằn

AN NGUYÊN |

Các đội bóng tham gia vòng chung kết VPL-S3 đã cống hiến những trận cầu hấp dẫn và kịch tính đến những phút cuối cùng.

Đội vô địch VPL-S3 có cơ hội thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

8 đội bóng xuất sắc nhất đại diện các khu vực Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 (VPL-S3).

Điểm khác biệt giữa 2 đệ nhất cầu trụ cao vùng Tây Bắc

Tân Văn |

Cầu Pá Uôn bắc qua sông Đà hung dữ, cầu cạn Móng Sến đi qua thung lũng dốc 3 tầng đều là những điển hình cho sự kỳ vĩ, khát vọng của đất và người Tây Bắc.

Nông dân ồ ạt trồng sầu riêng ở Đắk Lắk, dễ kéo theo nhiều hệ lụy

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Gần 1 năm qua, sầu riêng được mùa, được giá, nên nông dân ở Đắk Lắk đã chặt bỏ cây cà phê, tiêu... để chuyển đổi cây trồng. Việc trồng vội vàng, làm một cách ồ ạt rất dễ gây ra nhiều hệ lụy nhãn tiền.

Hồ treo trơ đáy, người dân Cao nguyên đá gồng mình chống hạn

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Những hồ treo chứa nước trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn vốn là nơi dự trữ và cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho đồng bào nhưng vài tháng nay đã rơi vào tình trạng cạn trơ đáy vì khô hạn kéo dài.

Nhà máy nước sạch tại xã đạt chuẩn nông thôn mới bỏ hoang gần 10 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy nước sạch Yên Quang (tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình), được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thiện đến nay, nhà máy này chưa một lần đi vào hoạt động, gần 2.000 hộ dân ở đây vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Xót xa lời kể của phụ huynh bé trai bị cô giáo tát 31 cái

HÀ ANH CHIẾN - NGUYỄN LY |

Đồng Nai – Một giáo viên ở trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà) đã có hành vi dùng tay tát liên tục vào mặt trẻ nhỏ khi đang cho ăn trưa. Sự việc này được phát hiện khi phụ huynh thấy mặt trẻ bị bầm tím và camera ghi lại đã chứng minh hành vi bạo hành của cô giáo mầm non này.

Chung kết VPL-S3: Đạt Tín lên ngôi vô địch

MINH PHONG |

Đánh bại EOC trong trận chung kết, Đạt Tín lên ngôi vô địch VPL-S3 đầy thuyết phục.

Tứ kết VPL-S3: Mobi, An Biên giành chiến thắng nhọc nhằn

AN NGUYÊN |

Các đội bóng tham gia vòng chung kết VPL-S3 đã cống hiến những trận cầu hấp dẫn và kịch tính đến những phút cuối cùng.

Đội vô địch VPL-S3 có cơ hội thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

8 đội bóng xuất sắc nhất đại diện các khu vực Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 (VPL-S3).