Hồ treo trơ đáy, người dân Cao nguyên đá gồng mình chống hạn

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Những hồ treo chứa nước trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn vốn là nơi dự trữ và cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho đồng bào nhưng vài tháng nay đã rơi vào tình trạng cạn trơ đáy vì khô hạn kéo dài.

Đã từ vài tháng nay, vợ chồng chị Vừ Thị Sùng ở thôn Lao Chải, xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) thường xuyên phải thay phiên nhau đến hồ treo của xã để lấy từng can nhựa chứa 20 lít nước mang về sử dụng.

"Năm nay khô hạn quá, không thấy có mưa gì cả, hồ treo cũng cạn khô đáy rồi, bây giờ cũng chỉ múc từng ca nước được thôi. Cây trồng thì gần như không có nước tưới, nếu tiếp tục khô hạn thế này thì lấy nước đâu mà dùng" - chị Vừ Thị Sùng lo lắng.

Trên vùng núi đá bao phủ này, nhiều người dân còn phải đi bộ vài km lên các khe đá chứa nước ở đầu nguồn để lấy từng can nước rồi cõng về. Mặc dù vậy, nguồn nước cũng rất thất thường hôm có hôm không.

Người dân vùng cao phải đi gùi từng can nước về sử dụng nhưng nước ở ở các hồ treo hiện đã cạn khô.
Người dân vùng cao phải đi gùi từng can nước về sử dụng nhưng nước ở các hồ treo hiện đã cạn khô.

Trong khi đó, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học sơ sở Sủng Trái có trên 300 học sinh nhưng đã phải đi mua nước từ huyện bên cạnh về dùng do hồ treo trung tâm xã và bể chứa nước của nhà trường đã cạn trơ đáy.

Ông Đầu Hoài Ánh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Lượng nước mua về cũng chỉ đủ phục vụ cho việc nấu nướng, còn tắm giặt, vệ sinh cá nhân của học sinh đang gặp rất nhiều khó khăn. Kinh phí để mua nước cũng sẽ là vấn đề nan giải đối với nhà trường”.

Trong thời gian chờ các hồ có nước, các trường học tại huyện Đồng Văn cũng chỉ biết hướng dẫn học sinh tiết kiệm nước trong sinh hoạt, tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua nước. Hiện tại, kinh phí để mua nước vẫn trông chờ vào cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hồ treo xã Vần Chải (Mèo Vạc) trước và sau khi cạn khô.
Hồ treo xã Vần Chải (Mèo Vạc) trước và sau khi cạn khô.

Theo ông Nguyễn Thanh Viễn, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Văn, địa phương hiện có hơn 234 ha cây ngô đang trong giai đoạn ra từ 5-12 lá, 0,1 ha mạ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nắng nóng, khô hạn kéo dài.

"Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, một số diện tích có thể bị chết và sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng sau này. Bên cạnh đó, cây rau các loại sinh trưởng kém, còi, vàng lá. Đặc biệt, gia súc sẽ thiếu nguồn thức ăn xanh do khô hạn, cây cỏ phát triển chậm" - ông Viễn thông tin.

Được biết, trên địa bàn huyện Đồng Văn hiện có 128 công trình cấp nước sinh hoạt, phục vụ cho trên 64.000 người. Trong đó cấp nước bằng hồ treo có 44 công trình tại 18 xã, thị trấn, với tổng dung tích trên 201.000 m3. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các hồ treo đều khô cạn nước.

Những nương ngô trên vùng núi đá Hà Giang vốn đã quen với khô hạn nhưng đang đứng trước nguy cơ chết khô do tình trạng hạn hán nghiêm trọng của năm nay.
Những nương ngô trên vùng núi đá Hà Giang vốn đã quen với khô hạn nhưng đang đứng trước nguy cơ chết khô do tình trạng hạn hán nghiêm trọng của năm nay. Ảnh Nguyễn Tùng

Mặc dù gần đây đã có 1 đến 2 cơn mưa nhưng với lượng mưa nhỏ nên chưa đủ để tích trữ tại các bể chứa nước hoặc các hồ treo. Thiếu nước, cuộc sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vô cùng khó khăn. Do vậy, người dân trên vùng Cao nguyên đá đang thấp thỏm mong chờ một cơn mưa rào.

Ông Dương Chí Thành - Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết, hàng năm, các hộ dân đều thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, năm nay việc khô hạn kéo dài nên tình trạng thiếu nước được cho là nghiêm trọng hơn.

"Hiện, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn có những biện pháp tạm thời hỗ trợ người dân, trong đó ưu tiên hỗ trợ mua téc nước giúp người dân chứa được nước mưa và sử dụng lâu hơn. Đối với các trường học, huyện đã xem xét cấp kinh phí hỗ trợ mua nước phục vụ công tác dạy và học" - ông Thành cho hay.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nước sông Lô xuống thấp kỷ lục, người nuôi cá lồng lao đao

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời điểm này, sông Lô đoạn qua TP Tuyên Quang đã gần như không còn lồng cá nào được thả nuôi bởi nhiều tháng qua, mực nước xuống thấp kỷ lục đã khiến người nuôi cá lồng lao đao tìm kế mưu sinh.

Sông Lô cạn trơ đáy

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Mực nước sông Lô đoạn qua tỉnh Tuyên Quang được cho là xuống thấp kỷ lục, nhiều khu vực đã cạn trơ đáy.

Khô hạn kéo dài, lo ngô mất trắng

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời tiết khô hạn, ít mưa lớn từ đầu năm đến nay đã khiến hàng nghìn ha ngô đối mặt với nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất mùa.

Vụ thu quỹ lớp tiền triệu có lỗi một phần do giáo viên

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.5, Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp bị thâm hụt trong năm học vừa qua.

Hà Nội đón 1,2 triệu lượt khách quốc tế 5 tháng đầu năm

Khánh An |

Trong các thị trường khách quốc tế đến Hà Nội, đứng đầu là khách Hàn Quốc đạt 178.500 lượt, khách Mỹ đạt 98.000 lượt, khách Trung Quốc là 90.600 lượt.

Cập nhật giá vàng hôm nay 26.5: Chìm sâu dưới đáy

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 18h ngày 26.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.952,8 USD/ounce.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

Tin 20h: Nguyên nhân EVN tiếp tục kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.5: EVN lại kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023; Bắt giam quản lý cơ sở nuôi dưỡng chửi bới, đánh đập cụ bà 85 tuổi; Hải Phòng giảm hàng nghìn lao động tại các khu công nghiệp; Giáo viên chia sẻ bí quyết làm bài môn Văn thi vào lớp 10...

Nước sông Lô xuống thấp kỷ lục, người nuôi cá lồng lao đao

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời điểm này, sông Lô đoạn qua TP Tuyên Quang đã gần như không còn lồng cá nào được thả nuôi bởi nhiều tháng qua, mực nước xuống thấp kỷ lục đã khiến người nuôi cá lồng lao đao tìm kế mưu sinh.

Sông Lô cạn trơ đáy

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Mực nước sông Lô đoạn qua tỉnh Tuyên Quang được cho là xuống thấp kỷ lục, nhiều khu vực đã cạn trơ đáy.

Khô hạn kéo dài, lo ngô mất trắng

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời tiết khô hạn, ít mưa lớn từ đầu năm đến nay đã khiến hàng nghìn ha ngô đối mặt với nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất mùa.