Nếu như mỗi lần tuyển futsal Việt Nam tham dự FIFA Futsal World Cup đều thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ, thì ở giải quốc nội, vốn là “gốc rễ” của đội tuyển quốc gia futsal thì lại không tạo ra hiệu ứng lớn.
Theo nguồn tin của Lao Động, có ít nhất 3 đội futsal sẽ rút khỏi sân chơi vô địch quốc gia vì nhiều lý do khác nhau. Hoặc không đủ kinh phí để duy trì, hoặc không đạt thành tích như kì vọng sau nhiều năm tham dự giải.
Thành ra các đội bóng sẽ có sự chuyển hướng trong cách vận hành và hoạt động, nhằm có được sự hiệu quả theo yêu cầu của nhà tài trợ, ông bầu hoặc lãnh đạo đội bóng.
Ngày cả như câu lạc bộ Sài Gòn FC, dù vừa mới giành chức vô địch Cúp Quốc gia sau khi đánh bại Thái Sơn Nam ở trận chung kết, họ lấy đó làm món quà chia tay futsal chuyên nghiệp. Rồi Hưng Gia Khang Đắk Lắk bỏ ngỏ khả năng tham dự mùa giải 2023, đội futsal bên bờ sông Hàn là Hiếu Hoa Đà Nẵng cũng chuyển hướng sang chơi ở mặt sân 7 người, sân chơi đang tạo được tiếng vang và có hiệu ứng tốt vài năm trở lại đây.
Dẫn chứng trên để thấy được, futsal Việt Nam đang ngày càng có ít đi sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp hay các ông bầu khiến các đội bóng không thể mãi duy trì và vận hành theo kiểu “đá cho vui”.
Sau lần dự World Cup đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam vào năm 2016, chính những người trong cuộc đã đưa ra nhận định: Nếu không có kì World Cup thứ 2, thì futsal Việt Nam đang chững lại, hoặc không phát triển.
Sau giải đấu trên đất Colombia ấy, tuyển futsal Việt Nam có lần thứ 2 tới sân chơi futsal lớn nhất hành tinh diễn ra tại Lithuania. Cả 2 lần dự World Cup, chúng ta đều dừng chân ở vòng 1/8.
Căn cứ vào thành tích này, có thể đánh giá futsal Việt Nam vẫn không ngừng phát triển. Thành công của tuyển futsal Việt Nam khi có lần thứ 2 tới sân chơi World Cup là minh chứng rõ nhất.
Nhưng thực tế giải quốc nội của chúng ta đang kém hấp dẫn hơn một số nước trong khu vực. Những nền futsal chưa bao giờ là đối trọng của tuyển futsal Việt Nam như Myanmar, Malaysia hay Indonesia lại đang là những “mối nguy” với Văn Vũ cùng các đồng đội mỗi khi đối đầu.
Việc có đến 3 câu lạc bộ futsal bỏ ngỏ khả năng tham dự giải futsal quốc gia 2023, thì rõ ràng kế hoạch giải đấu diễn ra theo thể thức đá league (mô hình của bóng đá chuyên nghiệp) lượt đi và về khó có thể thực hiện nếu như không có các đội khác thay thế.
Mùa giải 2023 mang đến những thách thức với nhà tổ chức, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Có lẽ, đây là thời điểm mà futsal Việt Nam cần một cú hích mới.