Filip Nguyễn thích mực khô, sử dụng rau mùi khi ăn phở tại Cộng hoà Czech

AN NGUYÊN |

9 năm qua, Filip Nguyễn nuôi dưỡng giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam...

Vỡ òa trong niềm hạnh phúc

Hình ảnh Nguyễn Filip (vẫn được gọi với cái tên quen thuộc Filip Nguyễn) hiện lên trong mắt người hâm mộ là thủ môn hàng đầu của bóng đá Cộng hoà Czech, từng thi đấu tại Europa League và được gọi lên đội tuyển quốc gia nước này.

Thủ thành sinh năm 1992 cũng trải qua hành trình gần 1 thập kỉ theo đuổi giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam. Không phải cầu thủ Việt kiều nào cũng đủ sự kiên nhẫn để nuôi giấc mơ ấy. Và ngay cả trước những gian truân, Filip Nguyễn vẫn cố gắng để có thể một lần khoác áo tuyển Việt Nam.

“9 năm. Đó là khoảng thời gian bắt đầu từ khi tôi cùng bố tìm hiểu các thủ tục để nhập tịch Việt Nam. Suốt quãng thời gian ấy, có lúc tôi hy vọng rồi thất vọng. Những vòng lặp trái chiều ấy diễn ra suốt gần 1 thập kỉ qua.

Tôi nhớ vào buổi tối đầu tháng 12, khi cả nhà dùng bữa, một cuộc gọi vang lên. Bố tôi nhận cuộc gọi, rồi mắt ông bắt đầu đỏ hoe, rơm rớm nước. Tôi cứ nghĩ hồ sơ xin quốc tịch của mình bị từ chối. Tôi nói với ông là không sao cả đâu, chúng ta lại cố gắng. Tôi cũng buồn, nhưng tôi đã quen với điều ấy suốt 9 năm qua.

Nhưng lần này, mọi thứ khác thật. Bố bật cười và nói hồ sơ của tôi được duyệt. Tôi đã có quốc tịch Việt Nam, trở thành công dân Việt Nam rồi", Filip Nguyễn tâm sự.

Thủ môn Filip Nguyễn lần đầu tiên có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Ảnh: VPF
Thủ môn Filip Nguyễn lần đầu tiên có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Ảnh: VPF

Anh tiếp lời: "Đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Hãy giúp tôi miêu tả cảm xúc vỡ òa ấy của tôi bằng tiếng Việt với. Tôi chỉ biết nói 'Really happy' lúc bấy giờ thôi.

Tôi ôm vợ và các con. Tôi ôm lấy bố. Sau gần 10 năm, chính xác là 9 năm, giấc mơ trở thành công dân Việt Nam của tôi đã trở thành hiện thực.

Sau đó, tôi xếp hàng làm căn cước công dân. Nguyễn Filip, đó là tên của tôi trên căn cước công dân Việt Nam. Vậy là tôi đã tiến gần đến giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam rồi".

Hơn 2 tuần sau khoảnh khắc ấy, Filip Nguyễn bật youtube để theo dõi VFF phát sóng trực tiếp công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Nguyễn Đình Triệu là cái tên được xướng lên đầu tiên. Filip Nguyễn nín thở. Người thứ 2 được MC gọi tên là Nguyễn Filip, thủ môn của Công an Hà Nội.

Thủ thành mang 2 dòng máu Czech và Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Những nỗi lo, sự hồi hộp, tâm trạng chờ đợi dồn nén suốt 9 năm qua cũng đã được trút đi.

Trên trang cá nhân, anh lập tức chia sẻ bức hình có mình cùng danh sách tuyển Việt Nam. Thông qua cuộc gọi với VFF, Filip nói: "Xin chào, tôi là Nguyễn Filip. Đây thực sự là 1 khoảnh khắc tuyệt vời với tôi. Sau 9 năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng có quốc tịch Việt Nam.

Hành trình chờ đợi cho khoảnh khắc này thật dài, nhưng rồi nó cũng đã đến và trở thành hiện thực. Tôi vô cùng hạnh phúc, còn với gia đình là cảm giác tự hào rất lớn. Đây chắc chắn là bước tiến quan trọng với sự nghiệp của tôi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của tất cả người thân trong gia đình".

Chai nước mắm, mực khô và những chuyến đi giao đồ ăn

Tình yêu Việt Nam của Filip Nguyễn được nuôi dưỡng và ươm mầm từ bố của anh - ông Nguyễn Minh.

Ông nấu cho Filip Nguyễn những món ăn Việt Nam, bữa cơm của gia đình đều có nước mắm. Filip thích ăn mực khô, sử dụng rau mùi khi ăn phở tại Cộng hoà Czech.

Thời thơ ấu, trên con đường từ trường về nhà, ông Nguyễn Minh dắt tay Filip Nguyễn, vừa đi vừa nhẩm tiếng hát Quốc ca Việt Nam, hay những bài hát mang đậm bản sắc của Việt Nam, Filip Nguyễn dần thấm nhuần tình yêu Việt Nam từ bố.

Trưởng thành hơn, thủ thành sinh năm 1992 còn đi du lịch ở một số tỉnh thành của Việt Nam. Anh tự thuê xe máy, trải nghiệm cảm giác như một người Việt bình thường.

Thủ thành Filip Nguyễn rất yêu Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip
Thủ thành Filip Nguyễn đã nói rất yêu Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip

Năm 2015, huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa đội tuyển nữ Việt Nam sang châu Âu. Ông gặp Filip Nguyễn và khuyến khích anh trở về Việt Nam thử sức, giống như cách mà người bạn Mạc Hồng Quân của anh đã làm.

Filip Nguyễn trở về thử việc tại Thanh Hóa, sau cùng không được chọn. Nhưng cảm giác ấy lại hun đúc cho anh thêm quyết tâm nhập tịch Việt Nam.

"Từng có lúc một số đội ở bên Anh, Hà Lan, Italia quan tâm đến Filip Nguyễn. Nhưng cháu từ chối, không muốn đi. Cháu bảo tôi rằng muốn chơi bóng ở gần nhà. Bao giờ có quốc tịch Việt Nam, hai bố con lại về”, ông Nguyễn Minh tâm sự trên mạng xã hội.

Có một câu chuyện thú vị về Filip Nguyễn. Anh từng cãi lại chính huấn luyện viên trưởng khi còn chơi ở đội trẻ.

Theo lời kể của ông Nguyễn Minh, vị huấn luyện viên ấy có những lời bông đùa về văn hóa bán hàng của người Việt Nam. Ngay lập tức, Filip Nguyễn lao đến để bảo vệ cho niềm tự tôn dân tộc. Thủ thành Việt kiều sau đó bị đẩy lên ghế dự bị, không được thi đấu 2-3 trận liên tiếp.

Nhưng với Filip Nguyễn, điều đó cũng chẳng sao cả. Quan trọng, anh bảo vệ được tình yêu của mình với Việt Nam.

Qua lời kể của bố, Filip Nguyễn rất tự lập. Năm 18 tuổi, anh ra thuê nhà và ở riêng. Để có tiền trang trải cho việc học và chơi bóng đá, Filip đi làm thêm nghề giao đồ ăn.

Cứ mỗi buổi sáng, bất chấp nắng mưa, Filip Nguyễn lại đi giao đồ ăn. Rồi chiều về, anh đi học đại học và tập bóng đá. Có thời điểm, đội của Filip Nguyễn cách khu trung tâm tới 80 cây số. Nhưng trên chiếc xe ô tô cà tàng, thủ môn này vẫn miệt mài làm việc, ngày qua ngày như thế…

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sau 9 năm, Filip Nguyễn mới hoàn thành mục tiêu khoác áo tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Thủ môn Filip Nguyễn bày tỏ niềm hạnh phúc khi góp mặt ở đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm mong chờ.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup: Nguyễn Filip lần đầu góp mặt

NHÓM PV |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 theo hình thức trực tuyến (livestream).

Filip Nguyễn nhận quốc tịch Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Sáng nay (19.12), Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Filip Nguyễn của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu trước 7 tháng

Hoàng Bin |

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Có 3 trường hợp là đại biểu HĐND tỉnh nhưng không lấy phiếu tín nhiệm gồm: Bí thư Tỉnh ủy và 2 lãnh đạo sở.

Tiền đầu tư cho chuyển đổi số rất ít trong khi mong muốn thì lớn lao

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, nguồn ngân sách đầu tư cho công cuộc chuyển đổi số đang rất ít, trong khi nhiệm vụ thì cao cả, mong muốn thì lớn lao.

Ngã Tư Sở và loạt nút giao ở Hà Nội được điều chỉnh lại giao thông năm 2023

Nhóm PV |

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tổng số 48 tuyến đường và nút giao. Cũng trong năm 2023, trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 37 điểm ùn tắc (gồm 10 điểm phát sinh mới và 27 điểm tồn tại năm 2022). Dưới đây là những nút giao trọng điểm được tổ chức lại giao thông trong năm 2023, trong đó đáng chú ý là Ngã Tư Sở.

Tài xế xe ôm ở TPHCM trúng vé số Vietlott 96 tỉ đồng

PV |

Vietlott TPHCM vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot với giá trị hơn 96 tỉ đồng đến ông D.

Cựu cảnh sát bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị tuyên phạt 20 năm tù

Việt Dũng |

Sau khi giữ bé trai đã bắt cóc, Nguyễn Đức Trung giơ khẩu súng và nói với nạn nhân: "Biết đây là gì không? Nếu không ngoan chú cho ăn đạn".

Sau 9 năm, Filip Nguyễn mới hoàn thành mục tiêu khoác áo tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Thủ môn Filip Nguyễn bày tỏ niềm hạnh phúc khi góp mặt ở đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm mong chờ.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup: Nguyễn Filip lần đầu góp mặt

NHÓM PV |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 theo hình thức trực tuyến (livestream).

Filip Nguyễn nhận quốc tịch Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Sáng nay (19.12), Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Filip Nguyễn của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.