Filip Nguyễn khẳng định muốn lên tuyển Việt Nam, từ chối về V.League

Cát Tường |

Trái ngược với thông tin Filip Nguyễn từ chối lên tuyển Việt Nam trước đó, cầu thủ Việt kiều mang hai dòng máu Việt Nam – CH Czech khẳng định vẫn khao khát thi đấu cho "Rồng vàng".

Tối qua (20.5), truyền thông rầm rộ đưa tin thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn không muốn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Thông tin được báo chí dịch trong bài phỏng vấn của thủ môn 26 tuổi với tờ Bez Frazi (CH Czech).

Cụ thể, trong bài tự sự trên tờ báo CH Czech, Filip Nguyễn bật mí những ký ức tuổi thơ, về việc bị kì thị vì mang dòng máu Việt Nam của bố.

Ngoài ra, Filip Nguyễn cũng chia sẻ về tình cảm của CĐV Việt Nam với bản thân mình, anh nói: "Bạn sẽ rất ngạc nhiên nhưng CĐV Việt Nam là những người có tình yêu to lớn với bóng đá và dành tình cảm đặc biệt cho những người đồng hương của họ trên khắp thế giới".

"Một trong những video về màn trình diễn của tôi có tới hơn 2 triệu lượt xem trên Internet, một con số không hề nhỏ. Cá nhân tôi cũng thực hiện hơn 20 cuộc phỏng vấn với truyền thông Việt Nam. Sau mỗi bài viết như vậy, tôi đều nhận được rất nhiều lời mời kết bạn trên Facebook và bình luận tiếng Việt trên Instagram rằng hãy về khoác áo đội tuyển Việt Nam", Filip Nguyễn nói trên Bez Frazi.

 
Filip Nguyễn chắc suất đá chính ở CLB Slovan Liberec. Ảnh Slovan Liberec

Đáng chú ý, Filip có tiết lộ về mục tiêu của anh là được thi đấu ở Châu Âu, chứ không phải về Việt Nam. "Nói thật, đã có lúc tôi tìm hiểu về việc nhập quốc tịch Việt Nam nhưng bây giờ tôi quyết tâm ở lại Châu Âu".

Chính bởi đoạn tâm sự đó, truyền thông cho rằng thủ thành đang chơi cho Slovan Liberec không muốn cống hiến trong màu áo đội tuyển (ĐT) Việt Nam để tìm cơ hội khoác áo ĐT CH Czech.

Tuy vậy, sáng 21.5, Filip Nguyễn đã lên tiếng khẳng định bản thân vẫn khát khao thi đấu cho tuyển Việt Nam. Bản thân anh chỉ không muốn trở về thi đấu tại V.League, còn ở cấp ĐTQG anh vẫn sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam nếu có cơ hội.

“Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Có lẽ họ đã dịch bài phỏng vấn tiếng CH Czech bằng Google dịch. Tiếng Czech rất phức tạp. Và Google dịch có thể sẽ khiến bài phỏng vấn bị sai về ý nghĩa”, Filip Nguyễn nói với báo Bóng Đá.

“Năm 2016, tôi từng về Việt Nam thử việc tại Thanh Hóa và nhận được lời mời thi đấu cho CLB Thanh Hóa tại V.League nhưng tôi từ chối mà muốn ở lại Châu Âu, chơi bóng tại giải vô địch CH Czech. Tuy nhiên, đó là V.League và cấp CLB, không phải đội tuyển quốc gia”.

 
Cầu thủ Việt kiều sở hữu chiều cao lý tưởng 1m90. Ảnh Slovan Liberec

Khi được hỏi sẽ chọn khoác áo ĐT CH Czech - nơi anh sinh ra và lớn lên hay ĐT Việt Nam - quê hương của bố anh, Filip Nguyễn đã thẳng thắn chia sẻ: “Tôi muốn chơi cho đội tuyển Việt Nam”.

Trên thực tế, việc Filip Nguyễn quyết định không trở về thi đấu tại V.League cũng là điều dễ hiểu. Bản thân thủ thành sinh năm 1992 đang chắc suất tại Slovan Liberec, một trong những CLB hàng đầu tại giải vô địch Quốc gia CH Czech.

Hiện tại, có nhiều nguồn tin cho rằng HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập thủ thành 26 tuổi về nước tham dự vòng loại World Cup 2022. Những tuyên bố mới nhất của Filip cũng phần nào tái khẳng định việc anh sẵn sàng khoác áo "Rồng vàng" nếu được thầy Park trao cơ hội.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng và những chân sút được kỳ vọng nhất King's Cup 2019

Cát Tường |

Trong đội hình tuyển Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan tại King's Cup 2019 đều có những chân sút xuất sắc, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại giải đấu vào tháng 6 tới.

HLV Park Hang-seo kể về thời điểm tệ nhất trước khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

Cát Tường |

HLV trưởng tuyển Việt Nam - Park Hang-seo cho biết ông từng bị học trò phản bội khi dẫn dắt Jeonnam Dragons thi đấu ở K.League.

Công Phượng và đồng đội bị tân HLV Incheon United "thiết quân luật"

Cát Tường (Ảnh IUFC_Press) |

Ngay khi nhận chức, tân HLV trưởng Yoo Sang-chul đã có những yêu cầu nghiêm ngặt với Công Phượng và các cầu thủ Incheon United.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công Phượng và những chân sút được kỳ vọng nhất King's Cup 2019

Cát Tường |

Trong đội hình tuyển Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan tại King's Cup 2019 đều có những chân sút xuất sắc, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại giải đấu vào tháng 6 tới.

HLV Park Hang-seo kể về thời điểm tệ nhất trước khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

Cát Tường |

HLV trưởng tuyển Việt Nam - Park Hang-seo cho biết ông từng bị học trò phản bội khi dẫn dắt Jeonnam Dragons thi đấu ở K.League.

Công Phượng và đồng đội bị tân HLV Incheon United "thiết quân luật"

Cát Tường (Ảnh IUFC_Press) |

Ngay khi nhận chức, tân HLV trưởng Yoo Sang-chul đã có những yêu cầu nghiêm ngặt với Công Phượng và các cầu thủ Incheon United.