Công Phượng hy vọng tuyển Việt Nam vượt khó trước Nhật Bản

Thanh Vũ |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ trước trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Chiều 28.3, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng huấn luyện viên Park Hang-seo đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Nhật Bản tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Đối với cá nhân Công Phượng, đây là lần đầu tiên sau 6 năm, anh trở lại Nhật Bản kể từ lúc thi đấu cho câu lạc bộ Mito Hollyhock.

Công Phượng (giữa) muốn cùng tuyển Việt Nam giành kết quả tốt trước Nhật Bản. Ảnh: Thanh Vũ
Công Phượng muốn cùng tuyển Việt Nam giành kết quả tốt trước Nhật Bản. Ảnh: Thanh Vũ

"Sau 6 năm, tôi đến Nhật Bản để làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam, nên tôi muốn tập trung cho đội, nỗ lực hết sức để cùng đội tuyển giành được kết quả tốt nhất trên đất Nhật Bản.

Tôi cũng như đội đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần Việt Nam, tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực để ra sân với tinh thần tốt nhất ở Nhật Bản", Công Phượng chia sẻ.

Trận gặp Nhật Bản là trận cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á. Dù chính thức không còn cơ hội đi tiếp nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò vẫn hạ quyết tâm, chiến đấu hết mình để giành kết quả tốt trước nền bóng đá hàng đầu Châu Á như Nhật Bản.

Việt Nam thất bại trước Nhật Bản ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Anh
Việt Nam thất bại trước Nhật Bản ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Anh

"60 năm rồi, Việt Nam mới vào vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Tuyển Việt Nam đã đá 9 trận, tới trận thứ 8 mới thắng Trung Quốc. Điều này cho thấy, khi gặp các đội hàng đầu Châu Á, chúng tôi và họ có khoảng cách.

Đây là lần đầu các cầu thủ tham gia một giải đấu mà họ phải gặp nhiều đối thủ mạnh. Chúng tôi khát khao để thoát khỏi tầm khu vực Đông Nam Á để trưởng thành hơn nữa", huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17h35 ngày mai (29.3) theo giờ Việt Nam.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo bức xúc về cách hành xử của Nhật Bản

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng về các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt mà đội tuyển Việt Nam phải thực hiện ở Nhật Bản.

Trợ lý Lê Huy Khoa âm tính, chưa được test PCR để làm nhiệm vụ

Thanh Vũ |

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã có kết quả âm tính COVID-19. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông có thể làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản hay không.

Tuyển Việt Nam "hú vía" vì Đức Chinh và Adriano Schmidt

MINH TRIẾT |

Đức Chinh và Adriano Schmidt suýt chút nữa không thể góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam dự trận đấu với Nhật Bản.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

HLV Park Hang-seo bức xúc về cách hành xử của Nhật Bản

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng về các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt mà đội tuyển Việt Nam phải thực hiện ở Nhật Bản.

Trợ lý Lê Huy Khoa âm tính, chưa được test PCR để làm nhiệm vụ

Thanh Vũ |

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã có kết quả âm tính COVID-19. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông có thể làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản hay không.

Tuyển Việt Nam "hú vía" vì Đức Chinh và Adriano Schmidt

MINH TRIẾT |

Đức Chinh và Adriano Schmidt suýt chút nữa không thể góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam dự trận đấu với Nhật Bản.