Vì sao vé xem tuyển Việt Nam không tạo cơn sốt mạnh?

KHÁNH AN |

Trái với dự đoán của nhiều người, không quá khó khăn để khán giả có thể sở hữu vé xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 tới đây.

10h00 sáng ngày 27.10, vé xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản (11.11) và tuyển Saudi Arabia (16.11) trên sân Mỹ Đình đã được mở bán theo hình thức trực tuyến. Trước thời điểm này đã xuất hiện nhiều nghi ngại về tình trạng nghẽn mạng, hết vé sau vài cú nhấp chuột như những đợt mở bán cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động, đợt mở bán lần này không chứng kiến cơn “sốt” vé như thường lệ. Mỗi trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phân phối 7.000 vé theo hình thức trực tuyến đến với người hâm mộ, thấp hơn rất nhiều so với con số hơn 30.000 vé trước đây.

Việc nghẽn mạng gần như không xuất hiện, hệ thống phân phối hoạt động ổn định và ít mắc lỗi. Sau khoảng 20 phút mở bán, vé xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản được bán hết. Trong khi đó, vé xem trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Saudi Arabia phải đến thời điểm 15h05 cùng ngày mới được phân phối toàn bộ.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đối tác phân phối trực tuyến đã có những nỗ lực để nâng cấp hệ thống bán vé lần này. Phần nào những nỗ lực ấy đã cho thấy sự hiệu quả và hài lòng cho người hâm mộ.

Người hâm mộ dễ dàng mua vé các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Thuy Dang
Người hâm mộ dễ dàng mua vé các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Thuỷ Đặng

Tuy nhiên, người hâm mộ dễ dàng mua vé một phần cũng bởi một bộ phận người dân chưa sẵn sàng đến theo dõi các trận đấu. Tâm lý này xuất phát từ việc dịch COVID-19 vẫn còn nguy cơ bùng phát tại Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Quang Huy, một cổ động viên nhiệt thành của tuyển Việt Nam cho biết: “Tôi quyết định xem trận đấu qua song truyền hình bởi khoảng cách địa lý và tình hình dịch bệnh. Tôi sẽ không ra Hà Nội như mọi năm nên cũng không tìm cách sở hữu tấm vé vào sân”.

Anh Huy sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá và thường di chuyển từ địa phương ra Hà Nội để theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trước đây. Thậm chí, cổ động viên trẻ tuổi này còn chưa bỏ trận đấu nào từ năm 2017 cho đến khi dịch bệnh bùng phát.

Về công tác tổ chức trận đấu, VFF cùng các cơ quan hữu quan đã xây dựng kế hoạch phù hợp để đón khán giả vào sân một cách an toàn. Khán giả vào sân cần tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày) hoặc giấy chứng nhận khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng trở lại đây. Ngoài ra, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ trước trận đấu diễn ra.

Đồng thời, khán giả được yêu cầu phải quét mã QR tại tất cả các cổng vào khán đài để kiểm soát người ra vào sân. Việc áp dụng công nghệ vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội đang cho thấy hiệu quả tích cực thời gian qua. Đây là cơ sở để VFF và thành phố Hà Nội tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế trong điều kiện thích ứng an toàn cùng dịch bệnh.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Khán giả dễ dàng mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu

MINH PHONG |

Người hâm mộ dễ dàng truy cập vào hệ thống VinID để mua vé các trận đấu tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vé trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản "cháy hàng", trận Việt Nam - Saudi Arabia bán chậm

NHÓM PV |

Trong khi vé xem trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản sớm bán hết sau khoảng 20 phút, thì vé xem trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia vẫn còn khá nhiều sau 1 tiếng mở bán.

VFF chỉ bán ra 7.000 vé cho người hâm mộ xem tuyển Việt Nam thi đấu

MINH PHONG |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ bán ra khoảng 7.000 vé xem tuyển Việt Nam cho người hâm mộ thông qua hình thức trực tuyến.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khán giả dễ dàng mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu

MINH PHONG |

Người hâm mộ dễ dàng truy cập vào hệ thống VinID để mua vé các trận đấu tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vé trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản "cháy hàng", trận Việt Nam - Saudi Arabia bán chậm

NHÓM PV |

Trong khi vé xem trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản sớm bán hết sau khoảng 20 phút, thì vé xem trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia vẫn còn khá nhiều sau 1 tiếng mở bán.

VFF chỉ bán ra 7.000 vé cho người hâm mộ xem tuyển Việt Nam thi đấu

MINH PHONG |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ bán ra khoảng 7.000 vé xem tuyển Việt Nam cho người hâm mộ thông qua hình thức trực tuyến.