Chương Thị Kiều đã không thể góp mặt trong danh sách tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc do chấn thương. Lần tập trung chuẩn bị cho trận play-off với Australia, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn quyết định triệu tập trung vệ này. Tuy nhiên, trong buổi tập chiều nay (17.2), Kiều vẫn chưa thể tập luyện cùng đồng đội.
Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I cho biết: "Hiện tạ, tôi vẫn chưa biết chấn thương tiến triển ra sao nữa. Tôi vừa đi kiểm tra và chụp chiếu, đến ngày 18.2 mới biết rõ mức độ nghiêm trọng ra sao.
Lúc này cảm giác của tôi là rất buồn, hụt hẫng. Chấn thương không quá nặng mà cũng không nhẹ. Tôi nghĩ là không kịp hồi phục để thi đấu trận play-off tới.
Khi mà nhìn đồng đội thi đấu cảm giác buồn lắm. Thấy đồng đội thi đấu với đội mạnh mà không có mình ở trên sân, cảm giác tiếc và chỉ muốn có mặt ở trên sân để hỗ trợ đồng đội yên tâm hơn thi đấu".
Chia sẻ về đối thủ Australia, Chương Thị Kiều đánh giá rất cao đối thủ: Từ trước đến nay thì họ đã rất mạnh và chênh lệch với Việt Nam rồi. Giờ gặp đối thủ này thì chỉ cố gắng chơi hết sức thôi.
Bóng đá cũng không nói trước được điều gì. Nếu tinh thần mình cao hơn họ, quyết tâm hơn và bứt phá được trong một số tình huống thì cũng không biết được thế nào cả. Đá với đội mạnh như Australia thì cả sức mạnh, thể lực, kỹ thuật mình đều kém.
Khi va đập, tranh chấp với họ mình chỉ muốn văng ra ngoài. Nhưng cá nhân tôi thích gặp những đối thủ như vậy, giúp mình tiến bộ lên rất nhiều".
Chương Thị Kiều cũng hy vọng rằng những người đàn em sẽ có thể lấp được chỗ trống của mình để lại: "Về các em trẻ thì tôi cũng nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm thi đấu. Ở ngoài thì mình sẽ quan sát tốt hơn để tư vấn sao cho hợp lý".