Cầu thủ Sài Gòn lấy gương Công Phượng, Công Vinh để tìm cơ hội tại J.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 16.3, hai cầu thủ đội Sài Gòn Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân đã lên đường sang Nhật Bản thi đấu. Họ nhấn mạnh những tấm gương đi trước của Công Vinh, Công Phượng hay Tuấn Anh sẽ tiếp thêm cho họ rất nhiều động lực.

Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân sẽ khoác áo FC Ryukyu ở J.League 2 trong 1 mùa giải, theo hợp đồng cho mượn từ đội Sài Gòn. Giải J.League 2 năm nay đã khởi tranh từ hôm 19.2, nhưng đến lúc này cả Luân và Quân mới hoàn tất cả thủ tục với sự giúp đỡ nhiệt tình từ Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM.

Đến tiễn Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân có ông Trần Hòa Bình – Chủ tịch đội Sài Gòn, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Mọi thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện rốt ráo nhờ sự hỗ trợ của đại diện Japan Airlines – đối tác của đội Sài Gòn.

Đội Sài Gòn đã lên kế hoạch đưa cầu thủ sang Nhật Bản từ năm ngoái, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mọi thứ tạm ngưng, phải đến năm nay mới được tiếp tục. Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân rất háo hức với cơ hội để phát triển tài năng tại nền bóng đá hàng đầu Châu Á.

Câu lạc bộ Sài Gòn cùng những đối tác lớn của mình tại Nhật Bản sẽ hỗ trợ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân tối đa để hai cầu thủ này có nhiều cơ hội để thành công hơn so với Công Phượng, Công Vinh trước đây. Ảnh: Nguyễn Đăng
Câu lạc bộ Sài Gòn cùng những đối tác lớn của mình tại Nhật Bản sẽ hỗ trợ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân tối đa để hai cầu thủ này có nhiều cơ hội để thành công hơn so với Công Phượng, Công Vinh trước đây. Ảnh: Nguyễn Đăng

"Tôi có chút hồi hộp, háo hức nhưng cũng có một chút lo lắng ở lần sang Nhật Bản lần này. Tôi phải nhanh chóng học cách thích nghi với nền văn hóa mới, cuộc sống mới. Bóng đá Việt Nam từng có các cầu thủ đi trước sang Nhật Bản thi đấu như Lê Công Vinh, Công Phượng hay Tuấn Anh. Họ đều là những người tài năng. Tôi sẽ nhìn tấm gương của họ để nỗ lực phát triển bản thân", Vũ Hồng Quân chia sẻ.

Công Vinh từng khoác áo Consadole Sapporo ở J.League 2 năm 2013. Ba năm sau đó, Công Phượng và Tuấn Anh cũng lần lượt thi đấu cho Mito Hollyhock và Yokohama FC ở J.League. Tuy nhiên cả 3 cầu thủ này đều không thật sự thành công. Vì thế, Vũ Hồng Quân và Phạm Văn Luân được kỳ vọng sẽ thích ứng với J.League 2 và có cơ hội để chơi bóng lâu dài tại đây.

"Việc sang Nhật Bản là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng về thể lực, bởi bóng đá Nhật Bản thi đấu với cường độ và tốc độ rất cao. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể được ra sân thi đấu. Từ những trường hợp cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản trước đây, tôi nghĩ rằng muốn thành công, ở Việt Nam mình cố gắng 1 thì sang đó mình phải nỗ lực gấp 10 lần", Phạm Văn Luân nêu quyết tâm, để không lặp lại thất bại của những đàn anh đi trước.

Ông Trần Hòa Bình – Chủ tịch đội Sài Gòn cho biết để chuẩn bị cho chuyến đi sang Nhật Bản này, hai cầu thủ được được học tiếng Nhật trong 2 tháng qua. Hiện tại, họ đã có thể giao tiếp một số câu cơ bản, để sử dụng trong sinh hoạt, tập luyện. Tại Nhật Bản, ông cùng các câu lạc bộ đối tác sẽ bố trí các nhân viên để hỗ trợ cho Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân trong tập luyện và thi đấu.

Ngày 21.3 tới, hai cầu thủ khác của Sài Gòn là Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn cũng sẽ bay đến Tokyo để hội quân cùng câu lạc bộ FC Azul Claro Numazu ở J.League 3. Giải đấu này đã khởi tranh hôm 11.3 và hai cầu thủ đội Sài Gòn phải nhanh bóng bắt nhịp với đội bóng mới để có thể sớm ra sân thi đấu.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

2 bàn thắng của Công Phượng chưa thể giúp HAGL thắng trận đầu tiên

Thanh Vũ - Minh Hiếu |

Công Phượng đã thi đấu chói sáng nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn đánh rơi chiến thắng tiếc nuối trước Viettel.

Ấn định thời gian 4 cầu thủ đội Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn xác nhận 4 cầu thủ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân, Bùi Ngọc Luân và Nguyễn Văn Sơn đã hoàn tất visa xin nhập cảnh vào Nhật Bản, để lên đường sang đây thi đấu trong ít ngày tới.

Huấn luyện viên Sài Gòn: "Trọng tài có phần nặng tay khi phạt thẻ đỏ"

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cho rằng trọng tài có phần nặng tay khi rút thẻ đỏ cho Huỳnh Tấn Tài khiến câu lạc bộ Sài Gòn thi đấu thiếu người và không giành được kết quả như mong muốn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

2 bàn thắng của Công Phượng chưa thể giúp HAGL thắng trận đầu tiên

Thanh Vũ - Minh Hiếu |

Công Phượng đã thi đấu chói sáng nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn đánh rơi chiến thắng tiếc nuối trước Viettel.

Ấn định thời gian 4 cầu thủ đội Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn xác nhận 4 cầu thủ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân, Bùi Ngọc Luân và Nguyễn Văn Sơn đã hoàn tất visa xin nhập cảnh vào Nhật Bản, để lên đường sang đây thi đấu trong ít ngày tới.

Huấn luyện viên Sài Gòn: "Trọng tài có phần nặng tay khi phạt thẻ đỏ"

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cho rằng trọng tài có phần nặng tay khi rút thẻ đỏ cho Huỳnh Tấn Tài khiến câu lạc bộ Sài Gòn thi đấu thiếu người và không giành được kết quả như mong muốn.