Cầu thủ nữ Việt Nam có phí "lót tay": Để không còn lăn tăn khi chọn "nghề bóng đá"

AN NGUYÊN |

Bóng đá nữ Việt Nam đang dần có những bước chuyển mình quan trọng để hướng tới sự chuyên nghiệp.

Nhiều cầu thủ nữ có lót tay

Câu lạc bộ Thái Nguyên T&T vừa công bố 3 bản hợp đồng mới với các tuyển thủ quốc gia là hậu vệ Trần Thị Thu, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy và thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Theo tìm hiểu, tổng số tiền mà Thái Nguyên bỏ ra để có được sự phục vụ của 3 ngôi sao này lên đến hơn 1 tỉ đồng. So với cầu thủ nam, số tiền "lót tay" chưa thấm tháp gì, nhưng đó là bước ngoặt quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam.

Thái Nguyên là đội bóng tiên phong trong việc chi trả những khoản lót tay giá trị cho cầu thủ nữ. Hoài Lương và Mỹ Anh là những người đầu tiên nhận được đặc ân từ năm 2022.

Trần Thị Thu, Kim Thanh và Bích Thùy gia nhập câu lạc bộ Thái Nguyên T&T kèm phí lót tay và đãi ngộ cao. Ảnh: Minh Dân
Trần Thị Thu, Kim Thanh và Bích Thùy gia nhập câu lạc bộ Thái Nguyên T&T kèm phí lót tay và mức đãi ngộ cao. Ảnh: Minh Dân

Trước đó, các cầu thủ nếu hết hạn hợp đồng với đội bóng thường sẽ giải nghệ để lập gia đình. Hoặc, họ chuyển đến đội bóng mới và nhận lương cao hơn đội bóng cũ 1-3 triệu đồng/tháng. Đó đã là những người may mắn.

Ngay cả với các ngôi sao của đội tuyển quốc gia, có nhiều ràng buộc khiến cầu thủ khó chuyển đến đội bóng khác.

Trong quá khứ, Nguyễn Thị Tuyết Dung từng lọt vào tầm ngắm của một đội bóng lớn. Họ nhận được khoản tài trợ và sẵn sàng chi tiền chiêu mộ ngôi sao sinh năm 1992, nhưng Tuyết Dung không đủ dũng cảm để nói lời chia tay với Phong Phú Hà Nam. Thời điểm này, cô xem như gắn bó trọn đời với đội bóng quê hương.

Sứ mệnh tiên phong

Theo đánh giá từ lãnh đạo câu lạc bộ Thái Nguyên, một trong những khó khăn lớn nhất với địa phương trong hành trình làm bóng đá nữ chính là niềm tin của phụ huynh khi gửi gắm con em đi tập luyện.

Bóng đá nữ chưa phải một "nghề" chuyên nghiệp. Khoản lương 6-8 triệu đồng/tháng trước đây không bằng việc con cái họ đi làm công nhân.

Thậm chí, ở một địa phương khác, các cô gái có lựa chọn khác là đi học các trường cao đẳng, đại học dễ dàng hơn đi đá bóng. Lò đào tạo trẻ của đội bóng không tìm nổi cầu thủ ngay trên địa bàn đóng quân bởi phụ huynh không hào hứng.

Bởi vậy, khi thu nhập của cầu thủ nữ nhảy vọt với khoản "lót tay" lớn, niềm tin của gia đình vào sự nghiệp bóng đá của con em mình sẽ lớn hơn.

Bóng đá nữ Việt Nam từng bước chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Minh Dân
Bóng đá nữ Việt Nam từng bước chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Minh Dân

Đó là câu chuyện về mặt dài hạn. Trước mắt, động thái trên thị trường chuyển nhượng của câu lạc bộ Thái Nguyên T&T sẽ thay đổi thực trạng của bóng đá nữ.

Các đội bóng lớn như TPHCM I và Hà Nội I bắt buộc phải chi tiền để giữ chân cầu thủ. Mức cạnh tranh giữa ứng viên vô địch vì thế sẽ tăng cao. Từ đó, chất lượng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ có bước phát triển tốt hơn, thay vì tình trạng như nhiều năm qua.

Dưới góc độ cá nhân, mỗi cầu thủ nữ sẽ có thêm động lực phấn đấu. Suy cho cùng, bóng đá nữ cũng tương tự như bóng đá nam, giấc mơ World Cup chỉ có thể gần hơn khi nền móng từ các câu lạc bộ thực sự vững chắc.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội bóng đá nữ Thái Nguyên T&T công bố hợp đồng với 3 tuyển thủ quốc gia

AN NGUYÊN |

3 tuyển thủ Việt Nam là Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Thế hệ cầu thủ trẻ xinh xắn, tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam

MINH PHONG |

Giải U20 nữ châu Á 2024 là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng, đáng yêu và xinh xắn.

Cơ hội của U20 nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ U20 châu Á

DIỆU LINH |

Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 (AFC U20 Women’s Asian Cup 2024) sẽ chính thức khai cuộc vào ngày 3.3 tại thành phố Tashkent, Uzbekistan. Đây là cơ hội để các cầu thủ U20 nữ Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Độc đáo cách cải tạo trụ sở trăm tỉ giữa trung tâm thành phố Yên Bái

Đinh Đại |

Bên cạnh hàng rào che chắn kỹ lưỡng, công trình cải tạo trụ sở UBND tỉnh Yên Bái còn dựng backdrop xung quanh khiến không nhiều người phát hiện đang có hoạt động xây dựng tấp nập bên trong.

Đội bóng đá nữ Thái Nguyên T&T công bố hợp đồng với 3 tuyển thủ quốc gia

AN NGUYÊN |

3 tuyển thủ Việt Nam là Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Thế hệ cầu thủ trẻ xinh xắn, tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam

MINH PHONG |

Giải U20 nữ châu Á 2024 là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng, đáng yêu và xinh xắn.

Cơ hội của U20 nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ U20 châu Á

DIỆU LINH |

Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 (AFC U20 Women’s Asian Cup 2024) sẽ chính thức khai cuộc vào ngày 3.3 tại thành phố Tashkent, Uzbekistan. Đây là cơ hội để các cầu thủ U20 nữ Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ hàng đầu châu lục.