“Cánh cửa" xuất ngoại đóng lại với tuyển thủ Tuyết Dung

ĐĂNG HUỲNH |

"Cánh cửa" xuất ngoại đã đóng lại với ngôi sao của bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Dung.

Ngày khai mạc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020, những cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý là Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Huỳnh Như (TPHCM I) và Hải Yến (Hà Nội I). Thế nhưng điều mà tất cả quan tâm không phải là chuyện các cầu thủ này thi đấu ra sao mà là quyết định xuất ngoại thế nào.

Vào giữa tháng 8.2020, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung nhận được lời mời từ FC Lank (Bồ Đào Nha). Đây là đội bóng mới được thành lập đầu năm 2020, họ đã tiến hành tuyển quân từ ngày 3-10.8 ở Braga để chuẩn bị tham dự giải hạng Ba bóng đá nữ Campeonato Nacional III.

Tuyết Dung trong trận đấu khai mạc giải vô địch quốc gia nữ 2020. Ảnh: Hải Đăng
Tuyết Dung trong trận đấu khai mạc giải vô địch quốc gia nữ 2020. Ảnh: Hải Đăng

Không chỉ Tuyết Dung nằm trong kế hoạch, 2 cầu thủ khác là Huỳnh Như và Hải Yến đều nhận được lời mời. Đây được xem là cơ hội lớn của các nữ cầu thủ nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung. Chưa cần biết việc ra nước ngoài thi đấu như thế nào nhưng rõ ràng đó là cơ hội mà trong sự nghiệp cầu thủ, nhất là với bóng đá nữ không phải ai cũng có được.

Trước đó, việc cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung đã có cơ hội thi đấu cho đội bóng đá nữ Chonburi (Thái Lan) theo một bản hợp đồng cho mượn. Sự kiện đó đã tạo ra những hiệu ứng rất tích cực, mở ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ nữ tiếp theo nối bước.

Tuy nhiên, "cánh cửa" xuất ngoại đã chính thức đóng lại với Tuyết Dung. Sau trận đấu, huấn luyện viên của Hà Nam xác nhận các cầu thủ trên không sang Bồ Đào Nha mà ở lại thi đấu giải trong nước cùng các câu lạc bộ. Huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường cho biết: "Chuyện Tuyết Dung dừng lại rồi, em tập trung 100% toàn tâm, toàn ý cho Hà Nam. Em là cán bộ thuộc biên chế, được lãnh đạo tỉnh, sở quan tâm, cần nhiều thử thách trong quá trình là viên chức".

Tuyết Dung hạnh phúc với bước ngoặt lớn của sự nghiệp. Ảnh: NVCC
Tuyết Dung hạnh phúc với bước ngoặt lớn khi trở thành viên chức. Ảnh: NVCC

Còn huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn của đội nữ Hà Nội I Watabe cho biết: "Trước mắt, chúng tôi xác định em Yến phải gác lại mọi việc, tập trung cho giải đấu. Còn cơ hội đến thì chúng tôi ủng hộ thôi.

Khi chúng tôi nhận được thông tin thì cũng đã có phương án để vận động viên khác trám vào vị trí của Yến, động viên tiếp tục tập lyện duy trì phong độ. Nếu được đi thì sang đó cũng tốt, không đi thi coi như tập luyện bình thường. Dĩ nhiên đi thì cũng tiếc vì em luôn là cây săn bàn số 1 của đội".

Hồi tháng 5.2020, Tuyết Dung cùng với Hồng Nhung đã chính thức trở thành viên chức, công tác tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Tỉnh Hà Nam. Cả hai cầu thủ này sẽ vừa làm huấn luyện viên, vừa làm cầu thủ. Hồng Nhung và Tuyết Dung tham gia công tác huấn luyện các đội trẻ U13 và U15 của Hà Nam. Đây được xem là bước ngoặt trong cuộc đời những “cô gái Vàng” bóng đá Việt Nam. Việc có đầu ra vững chắc không phải là điều mà cầu thủ nữ nào cũng có được.

Tuyết Dung đã chia sẻ rằng: "Tôi đang là cầu thủ kiêm huấn luyện viên, nếu đi được là cơ hội tốt nhưng không đi thì ở lại dẫn dắt đội trẻ, làm công tác huấn luyện giúp đội bóng".

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Như, Tuyết Dung vẫn dự giải vô địch quốc gia 2020

ĐÔNG ĐÔNG |

Bộ 3 tuyển thủ nữ Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến vẫn chưa thể sang Bồ Đào Nha và vẫn sẽ tham dự giải vô địch quốc gia nữ Thái Sơn Bắc 2020.

Bí mật bóng đá nữ Bồ Đào Nha, nơi Tuyết Dung, Huỳnh Như sang thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

3 tuyển thủ Việt Nam gồm Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến sẽ sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Huỳnh Như, Tuyết Dung sẵn sàng sang Bồ Đào Nha thi đấu

ĐÔNG ĐÔNG |

Tuyển thủ nữ Huỳnh Như và Tuyết Dung tỏ ra rất hào hứng trước cơ hội được ra nước ngoài thi đấu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Huỳnh Như, Tuyết Dung vẫn dự giải vô địch quốc gia 2020

ĐÔNG ĐÔNG |

Bộ 3 tuyển thủ nữ Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến vẫn chưa thể sang Bồ Đào Nha và vẫn sẽ tham dự giải vô địch quốc gia nữ Thái Sơn Bắc 2020.

Bí mật bóng đá nữ Bồ Đào Nha, nơi Tuyết Dung, Huỳnh Như sang thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

3 tuyển thủ Việt Nam gồm Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến sẽ sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Huỳnh Như, Tuyết Dung sẵn sàng sang Bồ Đào Nha thi đấu

ĐÔNG ĐÔNG |

Tuyển thủ nữ Huỳnh Như và Tuyết Dung tỏ ra rất hào hứng trước cơ hội được ra nước ngoài thi đấu.