Huỳnh Như, Tuyết Dung vẫn dự giải vô địch quốc gia 2020

ĐÔNG ĐÔNG |

Bộ 3 tuyển thủ nữ Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến vẫn chưa thể sang Bồ Đào Nha và vẫn sẽ tham dự giải vô địch quốc gia nữ Thái Sơn Bắc 2020.

Sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19, giải vô địch quốc gia nữ Thái Sơn Bắc 2020 đã chính thức trở lại. Dự kiến, lượt đi của giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 22.9 tới đây tại sân vận động Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam -VFF.

Giải đấu lần này quy tụ 8 đội bóng: Hà Nội Watabe I, Hà Nội Watabe II, Thái Nguyên T&T, Sơn La, Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I và TP.HCM II. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra đội xếp hạng nhất đến 8.

Điều đáng chú ý, giải đấu vẫn có sự tham dự của 3 tuyển thủ nữ Huỳnh Như, Hải Yến và Tuyết Dung. Cả ba vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển sang Bồ Đào Nha thi đấu cho Lanks FC. Vì vậy bộ ba này sẽ thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản tới khi hoàn tất thủ tục.

“Toàn đội cũng đã có chuyến tập huấn tại Long An kéo dài 1 tuần. Cả đội không có trường hợp nào chấn thương nặng cả. Duy nhất có trường hợp của Minh Anh cũng đã tập trở lại. Một số cầu thủ gặp chấn thương nhẹ, căng cơ nên không ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị không được dài, chỉ có khoảng 1 tuần tập huấn nên cá nhân tôi chưa hài lòng lắm. Theo kế hoạch toàn đội TP.HCM I sẽ đáp chuyến bay ra Hà Nội vào ngày hôm nay (18.9) để làm quen thời tiết và khí hậu”, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ.

Huỳnh Như (số 9- giữa) sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh I tại giải vô địch quốc gia nữ Thái Sơn Bắc 2020. Ảnh: Hoài Thu
Huỳnh Như (số 9- giữa) sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh I tại giải vô địch quốc gia nữ Thái Sơn Bắc 2020. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài ra, huấn luyện viên Kim Chi cũng cho biết thêm về trường hợp của Huỳnh Như: “Hiện Huỳnh Như vẫn chờ sự cho phép của Sở TDTT thành phố. Nhiều khả năng Như vẫn kịp tham dự hết lượt đi của giải vô địch quốc gia”.

Một cái tên khác là Hải Yến (áo đỏ) cũng thi đấu cho Hà Nội Watabe I trước khi hoàn tất thủ tục. Tương tự với Hải Yến, Tuyết Dung cũng thi đấu cho Phòng Phú Hà Nam trước khi lên đường sang Bồ Đào Nha. Ảnh: Hoài Thu
Một cái tên khác là Hải Yến (áo đỏ) cũng thi đấu cho Hà Nội Watabe I trước khi hoàn tất thủ tục. Tương tự với Hải Yến, Tuyết Dung cũng thi đấu cho Phòng Phú Hà Nam trước khi lên đường sang Bồ Đào Nha. Ảnh: Hoài Thu

Tương tự với Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến đều chưa thể xuất ngoại. Bộ đôi này sẽ cùng hai đội bóng chủ quản Phong Phú Hà Nam và Hà Nội Watabe I tham dự giải vô địch quốc gia nữ Thái Sơn Bắc 2020.

Trở lại với sự chuẩn bị của các đội bóng, đa số đều chọn tập luyện tại đại bản doanh: “Đội Than thì cũng chỉ tập trung tại Cửa Ông để tập luyện chuẩn bị cho giải. Hiện đội đã sẵn sàng tham dự giải đấu”, huấn luyện viên Đoàn Minh Hải chia sẻ.

Được biết, trong hôm nay (18.9) các đội bóng nữ đều có mặt tại địa điểm thi đấu là Hà Nam và Hà Nội để ổn định chỗ ăn ở, tập luyện chờ ngày khai màn diễn ra vào ngày 22.9 tới. Trận khai màn sẽ là cuộc đối đầu giữa Sơn La và chủ nhà Phong Phú Hà Nam.

ĐÔNG ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bí mật bóng đá nữ Bồ Đào Nha, nơi Tuyết Dung, Huỳnh Như sang thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

3 tuyển thủ Việt Nam gồm Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến sẽ sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Huỳnh Như, Tuyết Dung sẵn sàng sang Bồ Đào Nha thi đấu

ĐÔNG ĐÔNG |

Tuyển thủ nữ Huỳnh Như và Tuyết Dung tỏ ra rất hào hứng trước cơ hội được ra nước ngoài thi đấu.

Khởi tranh giải vô địch quốc gia nữ 2020

ĐĂNG HUỲNH |

8 đội bóng sẽ tham gia tranh tài tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bí mật bóng đá nữ Bồ Đào Nha, nơi Tuyết Dung, Huỳnh Như sang thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

3 tuyển thủ Việt Nam gồm Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến sẽ sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Huỳnh Như, Tuyết Dung sẵn sàng sang Bồ Đào Nha thi đấu

ĐÔNG ĐÔNG |

Tuyển thủ nữ Huỳnh Như và Tuyết Dung tỏ ra rất hào hứng trước cơ hội được ra nước ngoài thi đấu.

Khởi tranh giải vô địch quốc gia nữ 2020

ĐĂNG HUỲNH |

8 đội bóng sẽ tham gia tranh tài tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020.