Tuyển Nhật Bản né được Argentina, Đức tại World Cup 2022 nhờ áo đấu?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Nikkan Sports, tuyển Nhật Bản sẽ không nằm cùng bảng với các đội bóng có cùng nhà tài trợ trang phục áo đấu (Adidas) tại World Cup 2022.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 23h00 (giờ Việt Nam) ngày 1.4. Lúc này, 29 đội bóng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar đã được lộ diện. 3 suất cuối cùng sẽ được xác định sau các trận đấu cuối cùng diễn ra vào tháng 6 tới.

Việc dự đoán các bảng đấu là điều rất được những người hâm mộ quan tâm. Với tuyển Nhật Bản, việc chạm trán với những đối thủ nào tại vòng bảng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò Hajime Moriyasu.

Theo Nikkan Sports, trước thềm lễ bốc thăm tối 1.4 xuất hiện thông tin 6 đội tuyển có cùng nhà tài trợ áo đấu Adidas sẽ không nằm củng bảng đấu. Tờ báo Nhật Bản cho rằng thông tin này có độ tin cậy lên đến 70%. Thực tế tại World Cup 2006, 6 đội bóng được Adidas tài trợ trang phục cũng nằm ở 6 bảng đấu khác nhau.

Ngoài Nhật Bản, 5 đội tuyển khác mặc trang phục của Adidas gồm tuyển Argentina, Bỉ, Tây Ban Nha (ở nhóm 1); Mexico và Đức (ở nhóm 2). Tuyển Nhật Bản bị xếp vào nhóm 3. Trong khi đó, ở nhóm 4 không có đội bóng nào sử dụng trang phục của Adidas.

Theo nguyên tắc bốc thăm, mỗi bảng đấu sẽ 4 đội từ 4 nhóm khác nhau. Ngoại trừ các đội bóng Châu Âu do số lượng vượt trội, các bảng đấu sẽ không có 2 đội đến từ cùng một liên đoàn.

Với giả thuyết 4 đội tuyển ở bảng đấu của tuyển Nhật Bản có 4 nhà nhà tài trợ trang phục khác nhau, Nikkan Sports dự đoán đội bóng xứ mặt trời có thể rơi vào bảng đấu cùng Brazil (Nike), Uruguay (Puma) và Cameroon (Lecoq).

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Nhật Bản và thực tế phũ phàng sau trận hòa tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Nhật Bản đã không thể kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 một cách trọn vẹn khi để cho đội bóng yếu nhất bảng B - tuyển Việt Nam cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

HLV tuyển Nhật Bản bênh vực cầu thủ sau trận hoà trên sân nhà

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá cao sự nỗ lực của tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, các cầu thủ chưa có đủ thời gian để tập luyện nên không có được kết quả như mong đợi.

Cựu danh thủ tuyển Nhật Bản: "Tôi không thể ngủ vì hòa tuyển Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Keisuke Honda, cựu tiền vệ danh tiếng của tuyển Nhật Bản đã rất thất vọng khi đội nhà chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước tuyển Việt Nam.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tuyển Nhật Bản và thực tế phũ phàng sau trận hòa tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Nhật Bản đã không thể kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 một cách trọn vẹn khi để cho đội bóng yếu nhất bảng B - tuyển Việt Nam cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

HLV tuyển Nhật Bản bênh vực cầu thủ sau trận hoà trên sân nhà

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá cao sự nỗ lực của tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, các cầu thủ chưa có đủ thời gian để tập luyện nên không có được kết quả như mong đợi.

Cựu danh thủ tuyển Nhật Bản: "Tôi không thể ngủ vì hòa tuyển Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Keisuke Honda, cựu tiền vệ danh tiếng của tuyển Nhật Bản đã rất thất vọng khi đội nhà chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước tuyển Việt Nam.