Kể từ hè năm 2017 đến nay, Tottenham liên tục mắc sai lầm trong việc chiêu mộ các trung vệ. Davinson Sanchez, Juan Foyth, Joe Rodon và Cristian Romero đều chuyển đến phía bắc London với sự kì vọng lớn nhưng chưa một ai để lại dấu ấn đáng kể. Bởi vậy, việc Spurs chi đến 43 triệu bảng cho Micky Van de Ven là bất ngờ lớn.
Hậu vệ người Hà Lan trở thành tân binh thứ 5 của Tottenham trong hè này, sau mùa giải thi đấu ấn tượng ở Wolfsburg. Edmond Tapsoba của Bayer Leverkusen cũng được nhắm đến nhưng cuối cùng Spurs đã bị thuyết phục bởi Van de Ven. Cầu thủ 22 tuổi sẽ đá trung vệ lệch trái cùng Romero trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của Ange Postecoglou.
Một trong những phẩm chất nổi bật nhất của Van de Ven là khả năng lãnh đạo. Mùa giải trước, Tottenham thường xuyên mắc sai lầm trong khâu phòng ngự. Hugo Lloris phạm nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League, trong khi Spurs để thủng lưới nhiều thứ sáu.
Postecoglou đã nhiều lần nói về sự cần thiết phải mang về một trung vệ, cho đến khi Tottenham xác nhận việc chiêu mộ Van de Ven.
Dù còn trẻ nhưng Van de Ven đã mang dáng dấp của một thủ lĩnh. Anh là đội trưởng của Hà Lan tại U21 EURO, và đây là điều khiến Spurs bị thu hút ở trung vệ 22 tuổi. Romero cần một thủ lĩnh bên cạnh để tránh đi những tình huống vào bóng quyết liệt không cần thiết.
Ngoài ra, tốc độ của Van de Van sẽ đảm bảo Postecoglou có thể triển khai hàng thủ dâng cao. Anh là trung vệ nhanh nhất ở hạng đấu cao nhất nước Đức mùa trước theo trang web chính thức của Bundesliga.
Khi có bóng, Van de Ven có xu hướng tịnh tiến và đây là yếu tố mà Tottenham thèm muốn. Cầu thủ 22 tuổi đứng đầu về số đường chuyền mỗi trận (50,5) và tỉ lệ chuyền thành công (88,3%) trong số tất cả các cầu thủ Wolfsburg. Trong khi đó, 518 đường chuyền tịnh tiến của anh xếp thứ 33 trong số tất cả các cầu thủ ở Bundesliga mùa trước.
Khả năng cầm bóng và phát động tấn công là khía cạnh quan trọng đối với bất kỳ trung vệ hiện đại nào. Đây cũng là xu hướng trung vệ mà hầu hết "ông lớn" tại Premier League đang theo đuổi.
Levi Colwill của Chelsea và William Saliba của Arsenal đều là những mẫu trung vệ tương tự Van de Van và được ký hợp đồng dài hạn.
Manchester City cũng biến Josko Gvardiol trở thành hậu vệ đắt giá nhất từ trước đến nay bởi lý do tương tự. Và Van de Ven hiện là bản hợp đồng đắt giá thứ sáu trong lịch sử của Spurs.
Spurs đã phải chi rất nhiều cho các trung vệ trẻ, nhưng Van de Van có thể là người phù hợp với lối chơi của Postecoglou.
Trong bối cảnh Tottenham cần ngay lập tức trở lại Top 4 Premier League, Van de Van sẽ là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt. Postecoglou hiểu rõ, không ích gì khi mang về một hậu vệ đi ngược lại với triết lí, bởi điều này sẽ tác động tiêu cực đến đội bóng.
Một thủ lĩnh ở hàng thủ với sự linh hoạt và tốc độ ấn tượng, Van de Ven hội tụ những phẩm chất mà Tottenham cần.