Rafa Benitez đã được Sky Sports mời lên sóng với tư cách khách mời phân tích trong trận đấu giữa Newcastle và Liverpool ở vòng 25 Premier League. Khi được hỏi về tình trạng công việc ở thời điểm hiện tại, cựu huấn luyện viên Everton cho thấy sự bình thản và không vội vàng.
"Tôi may mắn đã nắm nhiều đội trong quá khứ và cũng từng giành nhiều danh hiệu. Thế nên, khi đứng trước một kế hoạch mới, tôi có quyền được lựa chọn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở Anh. Biết đâu đấy sắp tới tôi lại lựa chọn một quyết định mạo hiểm vì vốn dĩ Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh" - Benitez chia sẻ.
Chia sẻ với Daily Mail trước đó, Benitez cho rằng ông đang tốt hơn chính bản thân mình 10 năm trước và cũng không giấu ý định được trở lại nắm một đội Premier League. Điện thoại của Benitez không phải không có cuộc gọi nào về công việc trong 14 tháng qua. Tuy nhiên, chiến lược gia này vẫn đang lựa chọn.
Trên kênh 5Live, Benitez nói trong quãng thời gian đó có tới 20 lời đề nghị, bao gồm cả vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mexico. Tuy nhiên, không một cuộc gọi nào có liên kết đến Premier League. Từ đầu mùa đã có tới 8 câu lạc bộ ở giải đấu này thay tướng nhưng Benitez vẫn chưa xuất hiện trở lại. Những đội từng gặp rối loạn trong việc tìm huấn luyện viên trưởng như Leeds cũng không ngó ngàng gì đến Rafa.
Những ngày cuối cùng ở Everton có thể đã để lại cho danh tiếng của Benitez chịu một số vết nhơ. Chiến lược gia lão làng này đã vướng phải nhiều mâu thuẫn với các học trò, đặc biệt là vụ việc với Lucas Digne.
Không chỉ vậy, Benitez thích nắm quyền tự quyết rất lớn. Trước đây khi còn làm việc, ông thường có thói quen đi ngược xu hướng của Premier League. Các đội bóng giờ đây thường giao phó hoàn toàn trách nhiệm của việc chuyển nhượng cho huấn luyện viên trưởng và giám đốc bóng đá. Thế nhưng, Benitez muốn ôm tất. Đó cũng là lý do cựu giám đốc bóng đá của Everton - Marcel Brands rời đội chỉ 1 tháng trước khi Benitez khăn gói ra đi.
Đẳng cấp thật sự trong hơn 10 năm qua của Benitez cũng là vấn đề. Năm 2005, Benitez đã vô địch Champions League cùng Liverpool. Bên cạnh đó, chức vô địch La Liga (Valencia) và Europa League (Chelsea) được coi là những thành tích nổi bật khi nhắc về chiến lược gia này. Thế nhưng gần đây, danh hiệu được nhắc đến với Benitez chỉ là vô địch Championship cùng Newcastle (2017) hoặc xa hơn là Coppa Italia với Napoli (2014).
Mọi thứ ở Premier League thay đổi rất nhanh với cường độ đào thải khắc nghiệt nhất hành tinh. Chỉ cần vài trận không tốt, một huấn luyện viên có thể phải bay ghế. Áp lực thành tích cũng nặng nề hơn và có nhiều đội đá hay hơn. Không đâu xa, khi Benitez còn nắm Everton, những đội như Brentford hay Brighton chưa mạnh như hiện tại.
Benitez là một trong những huấn luyện viên tên tuổi ở thời kỳ của ông nhưng guồng quay bóng đá hiện tại có thể không còn chỗ cho những triết lý và cách làm việc kiểu cũ nữa. Thật tiếc nếu thời gian ở Anh của chiến lược gia này lại kết thúc theo kịch bản thất nghiệp.