Trước khi những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Neymar xuất hiện và gây ra sức ảnh hưởng trong thời gian dài, từng có thời điểm, vị vua trên sân đúng nghĩa của PSG là Zlatan Ibrahimovic. Rời đội bóng nước Pháp sau mùa giải 2015-2016, ngôi sao người Thụy Điển để lại khoảng trống quyền lực lớn trong phòng thay đồ. Thật trớ trêu cho PSG, không phải chỉ mình Neymar hay Mbappe tiếp quản vị trí đó, cả hai tiền đạo này đang có cuộc đấu đá về tầm ảnh hưởng sau chừng 2 mùa giải gắn bó thân thiết.
Khi Neymar hạ cánh ở Paris với giá 222 triệu Euro năm 2017, anh chiếm hầu hết các đặc quyền vô đối với một cầu thủ tại PSG. 5 năm trôi qua với nhiều thăng trầm, bỏ lại tất cả hoài nghi về việc sẽ rời sân Parc des Princes, tiền đạo người Brazil đã chọn tự kích hoạt thêm 5 năm hợp đồng nữa và ở lại. Anh có màn tỏa sáng ở đầu mùa giải này (5 bàn, 3 kiến tạo sau 3 trận) như để khẳng định, vị vua sẽ không bao giờ cởi bỏ vương miện.
Khi Neymar quyết định nhập tâm trở lại để tận hiến cho PSG cũng là lúc đội bóng chuyển giao quyền lực trong phòng thay đồ cho Mbappe - cầu thủ được coi là báu vật của bóng đá Pháp. Việc PSG trao cho Mbappe mức lương gần 1 triệu Euro/tuần kèm hàng tá đặc quyền chưa từng có với một cầu thủ đang khiến cuộc cạnh tranh quyền lực trên sân được nhìn thấy rõ qua mỗi đường bóng.
Nếu Neymar vẫn vật vờ như mùa giải vừa rồi, chắc chắn sự ảnh hưởng của anh với các đồng đội bị sụt giảm nghiêm trọng. Bước sang năm thứ 6 đá cho PSG, ngôi sao 30 tuổi dường như trẻ lại, thi đấu xông xáo và năng nổ như thời còn đá cho Barcelona.
Giám đốc thể thao Luis Campos từng đề nghị Neymar ra đi trong Hè này (không tự kích hoạt thêm 5 năm). Tiền đạo người Brazil đứng trước lằn ranh lớn của sự nghiệp và anh đã chọn bước tiếp trong bối cảnh PSG không có quyền ngăn cản. Càng nhiều tin đồn liên quan đến Man City, Man United,... Neymar càng quyết ở lại và nỗ lực đá đúng đẳng cấp. Giờ đây, khi anh đang ở trong 5 năm hợp đồng tiếp theo, PSG buộc phải sử dụng cầu thủ đắt giá nhất lịch sử. Muốn bán Neymar, PSG hãy đợi ít nhất 3 năm nữa mới tính được.
Với Mbappe, sau khi được trao quyền lực vượt tầm một cầu thủ thông thường, anh đã xuất hiện những rạn nứt trong Hè này với người đàn anh. Trước đây, khi đến PSG năm 2017 cho đến hiện tại, hai người có mối quan hệ rất tốt. Mbappe đã tách khỏi nhóm những cầu thủ nói tiếng Latin như Neymar, Lionel Messi để chơi chung với hội nói tiếng Pháp, đặc biệt thân thiết với Archraf Hakimi.
Trong danh sách ứng viên Quả bóng Vàng 2022, Karim Benzema là người dẫn đầu và có khả năng lớn nhất giành giải thưởng. Nếu tính riêng các cầu thủ Pháp, Mbappe xếp sau người đàn anh. Tính rộng ra 30 ứng viên, cũng khó cầu thủ nào đủ hay trong mùa vừa rồi để vượt qua Mbappe.
Quyền lực của PSG trao cho Mbappe dở ở chỗ, nó khiến một người trẻ (23 tuổi) như cựu sao AS Monaco chưa thể chín chắn để hiểu và vận dụng khôn khéo. Mbappe sau khi không nhận được đường chuyền của Vitinha ở trận đấu gần nhất, anh bỏ luôn không tham gia pha bóng nữa và đứng tỏ vẻ thất vọng trên sân. Tờ L'Equipe thậm chí đã viết, Mbappe đang có vấn đề về cá nhân.
Neymar đang chơi rất hay, thật khó để PSG (nếu muốn Champions League) loại bỏ. Nên nhớ, Neymar mới là nhà vô địch đấu trường danh giá nhất Châu Âu, Mbappe chưa một lần có vinh dự đó. Ngặt nỗi, PSG và đặc biệt là thuyền trưởng Christophe Galtier sẽ xử lý ra sao khi quyền lực họ trao cho Mbappe không phải nói suông, tất cả đều được ghi trong bản hợp đồng mới? Theo The Guardian, Mbappe hiện tại không muốn học hỏi thêm Neymar nữa, người anh muốn học là Messi.
Sau khi Mbappe bỏ lỡ một pha phạt đền, Neymar đã đăng tweet ám chỉ lúc này đội bóng đã bị sở hữu bởi người đàn em và cho rằng, Mbappe lúc này mới là người được ưu tiên đá penalty chứ không phải anh hay Messi.
Mbappe hay Neymar? Một trong hai người sẽ nắm tất cả quyền lực hoặc trong một viễn cảnh bất ngờ nào đó, tất cả đều trắng tay và nên tập trung đá bóng thay vì vướng phải những scandal không đáng có.