Sterling đã giành được 4 Premier League cùng Chelsea, nhiều quan điểm cho rằng chân sút này đã hết động lực. Thế nhưng, ở tuổi 27, cựu sao Liverpool lại đang tiếp tục sống trong những ước mơ. 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, Sterling đã có những danh hiệu và thành tích đáng mơ ước của nhiều cầu thủ Anh quốc. 17 tuổi là một chàng trai hoài bão tại Liverpool và giờ 27 tuổi, Sterling đang đứng ở nơi nhiều người muốn vươn tới.
Nhớ lại, vào tháng 12.2018, khi Man City thua 0-2 tại Stamford Bridge trước Chelsea, Sterling đã bị huýt sáo và chịu sự phân biệt chủng tộc trên khán đài. Kẻ phân biệt đã bị pháp luật xử lý nhưng không thể phủ nhận, vết sẹo trong tâm trí Sterling vẫn còn. Ngay sau đó, chân sút này lên mạng xã hội để chia sẻ suy nghĩ, những điều anh cảm thấy xúc phạm và bị tổn thương.
Không chỉ những cầu thủ da màu bị phân biệt, Sterling còn lên tiếng để giúp đỡ các đồng đội trẻ ở Man City từng chịu nhiều sự dèm pha của truyền thông. Việc Adarabioyo và Foden mua nhà cho gia đình khi còn rất trẻ đã vướng phải những lời châm biếm trên mạng xã hội. Chính Sterling chứ không ai khác đã đứng ra bảo vệ đồng đội của mình. Lời nói của Sterling thậm chí còn từng bị bỏ ngoài tai bởi một thói xấu trong xã hội khi cho rằng anh chỉ là cầu thủ da màu và đã là da màu thì không có tiếng nói.
Sterling đã thi đấu cho 3/6 câu lạc bộ thuộc nhóm Big Six, ghi hơn 100 bàn tại Premier League và có 70 lần ra sân cho tuyển Anh, đó là những cột mốc đáng mơ ước với hàng triệu cầu thủ ở xứ sở sương mù. Sau nỗi đau ở EURO 2016, anh là nhân tố chính đưa "Tam sư" đến bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020. Chỉ tính về thành tích, Sterling xứng đáng là một trong những người vĩ đại nhất lịch sử Manchester City.
Khi Sancho, Rashford và Saka đá hỏng lượt luân lưu ở chung kết EURO 2020, họ đã bị nhiều người thiếu văn minh trên mạng xã hội nguyền rủa. Sterling một lần nữa đứng ra bảo vệ các đồng đội. Đó là lý do tại sao anh có biệt danh là "Big-bro" (Anh lớn) ở tuyển quốc gia.
Lúc này, tại Stamford Bridge, người hâm mộ Chelsea sẽ bỏ tiền mua vé vào sân để xem Sterling thi đấu, thay vì những hình ảnh phân biệt chủng tộc đáng xấu hổ như 4 năm trước. Sterling đến câu lạc bộ này để giúp nó mạnh hơn. Do đó, những lời phán xét và phân biệt tuyệt nhiên không được phép xuất hiện nữa.
Sterling đến Chelsea để tiếp tục một chương mới trong sự nghiệp vào độ chín nhất của tuổi nghề. Quá khứ không tốt ở Stamford Bridge đã ở lại sau lưng và biết đâu đó, trong những năm tiếp theo, anh có thể lần đầu tiên nâng cao Champions League cùng The Blues, một lần đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp?