Real Madrid không nên mạo hiểm với cách chơi 5 tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3

VIỆT HÙNG |

Được nhận định có thể thắng dễ dàng RB Leipzig ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Real Madrid đã chứng minh điều trái ngược và trong một lần hiếm hoi, Carlo Ancelotti đã thừa nhận sai lầm.

Real Madrid suýt chút nữa biến ngày sinh nhật lần thứ 122 của câu lạc bộ thành một đêm buồn khi để Leipzig chơi có phần lấn lướt trong nhiều thời điểm ở trận đấu tại Bernabeu. Trong 45 phút đầu tiên, thậm chí có một số cổ động viên của Los Blancos đã la ó về cách chơi của đội chủ nhà. Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp 1, nhiều cầu thủ chủ nhà đã bước vào đường hầm với gương mặt chán nản, hệt như nhiều cổ động viên trên khán đài.

Leipzig trong một ngày chơi hay đã muốn đóng vai kẻ phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của đội chủ nhà. Cuối cùng, thật may, Los Blancos vẫn thắng chung cuộc. Từ đầu mùa, họ chỉ thua 2/37 trận và vẫn dẫn đầu La Liga, vẫn ở thế cạnh tranh chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 tại Bernabeu trước đối thủ đến từ Đức để lại rất nhiều vết gợn.

Real Madrid suýt nữa bị Leipzig đẩy vào hai hiệp phụ. Ảnh: AFP
Real Madrid suýt nữa bị Leipzig đẩy vào hai hiệp phụ. Ảnh: AFP

Carlo Ancelotti đã cho các học trò chơi trong sơ đồ 4-3-3, một điều khác lạ so với phần lớn thời gian của mùa giải này khi Real Madrid chỉ đá 4-4-2 dâng cao. Trong trận đấu với Leipzig, Real Madrid có tới 5/6 cầu thủ ở tuyến trên là tiền vệ gồm Toni Kroos, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde và Jude Bellingham. Chỉ duy nhất Vinicius Jr (đá cánh trái) là tiền đạo đúng nghĩa.

Sau trận, Ancelotti lý giải cho điều này rằng, bởi ông muốn Real kiểm soát bóng tốt ngay ở phần sân đối thủ nên mới dùng nhiều tiền vệ đến vậy. Chiến lược gia người Italy cũng cho hay, việc đá với 5 tiền vệ ở tuyến trên để giảm bớt các pha phối hợp của Xavi Simons, Dani Olmo, Lois Openda và Benjamin Sesko bên phía Leipzig. Điều này về lý thuyết có vẻ đúng nhưng thực tế lại chỉ ra, Real Madrid đã chơi bị động, chỉ khi đối thủ tung đòn mới tìm cách chống đỡ chứ không chủ động tấn công trước như thường lệ.

20 phút đầu trận, đội khách của Marco Rose đã có 3 pha ốp thẳng vào vòng cấm của Real Madrid, khiến sai lầm của Ancelotti bộc lộ rõ. Thuyền trưởng 64 tuổi cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đã phải bật dậy khỏi ghế để chỉ đạo các học trò trên sân. Một trong những lý do khiến Real mới thủng lưới 18 lần từ đầu mùa ở La Liga là việc họ tấn công và dồn ép đối thủ liên tục nên áp lực trên phần sân nhà được giảm bớt. Thế nhưng, khi sử dụng 5 tiền vệ ở phần sân của đối thủ, áp lực về khung thành Leipzig đã giảm đi rất nhiều.

Jude Bellingham dù là ngôi sao tấn công đang ghi nhiều bàn nhất cho Los Blancos nhưng anh cũng rất hay khi đá thấp để hỗ trợ phòng ngự. Việc đẩy tiền vệ người Anh lên đỉnh hàng công trong sơ đồ 4-3-3 đã khiến khả năng phòng ngự của Bellingham bị triệt tiêu. Có những thời điểm Vinicius đang bị ép bên cánh, Bellingham cũng không thể bỏ vị trí để chạy ra hỗ trợ người đồng đội.

Thống kê sau trận chỉ ra, Bellingham kết thúc trận đấu với Leipzig nhưng không có nổi một pha tắc bóng thành công và cũng không có lần nào cản phá bóng từ những tình huống nguy hiểm.

Jude Bellingham không thể bỏ vị trí để lui về hỗ trợ phòng ngự như thường lệ. Ảnh: AFP
Jude Bellingham không thể bỏ vị trí để lui về hỗ trợ phòng ngự như thường lệ. Ảnh: AFP

Hàng công Leipzig nắm bắt được điểm yếu của đối thủ nên đã tận dụng rất tốt, minh chứng là 5 cú sút về thẳng khung thành của đội chủ nhà trong hiệp 1. Trong khi đó, lần đầu tiên từ đầu mùa giải, Real Madrid có chỉ số bàn thắng kì vọng chỉ là 0,09 sau 45 phút đầu tiên.

Sau hiệp 1 tệ hại, hiệp 2 với Real Madrid cũng không khá hơn là bao. Carletto tung Rodrygo vào sân để thay Eduardo Camavinga. Real có thêm mũi công và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến bàn mở tỉ số của Vinicius ở phút 65. Bellingham đóng góp kiến tạo với đường chuyền hoàn hảo nhưng sau đó, tiền vệ này cũng gần như lặn mất tăm vì không thể hiện được các kĩ năng hỗ trợ phòng ngự. Kết quả là đến phút 68, Willi Orban đã gỡ hòa cho đội khách.

"Chúng tôi vẫn cảm thấy không an toàn cả khi Vinicius đã ghi bàn mở tỉ số" - Nacho chia sẻ sau trận.

Gần hết trận, Real Madrid suýt bị đối thủ lôi vào hiệp phụ nếu cú sút của Dani Olmo không đi vọt xà ngang. Họ đã tốt hơn chính mình so với hiệp 1 khi kết thúc trận đấu với 5 pha dứt điểm. Tuy nhiên, con số của Leipzig là 9, bao gồm cả bàn thắng của Orban. Những tiếng la ó trên khán đài đã được nghe thấy rõ hơn nhưng dẫu sao, Real Madrid đã có vé vào tứ kết.

"Có thể tôi đã mắc sai lầm trong hiệp 1 ở khâu sắp xếp đội hình. Tôi cũng không hiểu đã làm gì vào lúc đó nữa" - lần hiếm hoi Ancelotti chia sẻ về những sai lầm của bản thân.

Trong lần hiếm hoi sắp sai sơ đồ, suýt nữa Ancelotti đã đặt Real vào thế nguy hiểm. Ảnh: AFP
Trong lần hiếm hoi sắp sai sơ đồ, suýt nữa Ancelotti đã đặt Real vào thế nguy hiểm. Ảnh: AFP

Có thể DNA Champions League đã giúp Real Madrid vượt qua Leipzig nhưng may mắn sẽ không thể song hành mãi ở sân chơi này, chính Real là đội hiểu hơn ai hết điều đó. Tuần tới, lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra và đó là lúc Real biết được đối thủ lớn nhất từ đầu mùa là ai để chuẩn bị tốt hơn, thay vì lặp lại những sai lầm không đáng có.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid vẫn ổn dù Jude Bellingham nhận án treo giò 2 trận

VIỆT HÙNG |

Sau hành vi phản ứng với trọng tài một cách thái quá, Jude Bellingham đã bị ban tổ chức La Liga treo giò 2 trận trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia.

Real Madrid nhọc nhằn giữ vé vào tứ kết Champions League

TAM NGUYÊN |

Real Madrid trải qua trận đấu đầy lo lắng trước RB Leipzig ngay trên sân nhà trong ngày sinh nhật lần thứ 122.

La Liga và Real Madrid cũng phải thay đổi lịch thi đấu vì Taylor Swift

VIỆT HÙNG |

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Taylor Swift sẽ chọn sân Bernabeu của Real Madrid là một trong những điểm dừng chân. Do đó, Los Blancos phải cân nhắc để đảm bảo tổ chức được sự kiện hoành tráng này.

Tăng Thanh Hà rủ chồng ăn đủ đặc sản, ngồi quán vỉa hè ở Hà Nội

Minh Trang |

Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ trải nghiệm ăn uống trong chuyến thăm Hà Nội ngắn ngày.

Người mắc đái tháo đường tại Việt Nam tăng chóng mặt

Thảo Anh |

Hiện nay, Việt Nam đã có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó, hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng. Đây được coi là “kẻ giết người thầm lặng”. Tuy nhiên, mọi người hiểu biết về căn bệnh này khá hạn chế.

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH coi thường quyết định xử phạt

Hà Anh |

Mặc dù cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã có quyết định xử phạt về hành vi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động (NLĐ), tuy nhiên lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn không đóng tiền phạt cũng như trả nợ BHXH. Không ít NLĐ đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp coi thường các cơ quan chức năng, dẫn tới những lời kêu cứu của họ rơi vào “vô vọng”.

Nan giải tìm nguồn cát làm các dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vành đai 3 TPHCM, đường ven kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên… cần hàng triệu m3 cát san lấp, nhưng nguồn cung gặp khó. Nếu không có phương án giải quyết có thể ảnh hưởng tiến độ hoàn thành các dự án.

Ngày 11.3, phiên tòa Vạn Thịnh Phát xét hỏi Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Chiều tối 8.3, tại phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử tạm dừng ở phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) và thông báo thứ Hai (11.3) sẽ xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và hành vi của bị cáo Nguyễn Cao trí.

Real Madrid vẫn ổn dù Jude Bellingham nhận án treo giò 2 trận

VIỆT HÙNG |

Sau hành vi phản ứng với trọng tài một cách thái quá, Jude Bellingham đã bị ban tổ chức La Liga treo giò 2 trận trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia.

Real Madrid nhọc nhằn giữ vé vào tứ kết Champions League

TAM NGUYÊN |

Real Madrid trải qua trận đấu đầy lo lắng trước RB Leipzig ngay trên sân nhà trong ngày sinh nhật lần thứ 122.

La Liga và Real Madrid cũng phải thay đổi lịch thi đấu vì Taylor Swift

VIỆT HÙNG |

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Taylor Swift sẽ chọn sân Bernabeu của Real Madrid là một trong những điểm dừng chân. Do đó, Los Blancos phải cân nhắc để đảm bảo tổ chức được sự kiện hoành tráng này.