Premier League hoãn đến 30.4: 106 điểm cho Liverpool và cái kết trong mơ

NHIẾP PHONG |

Premier League và hệ thống các giải bóng đá lớn ở Châu Âu đã tạm hoãn do dịch COVID-19. Trong lúc đợi trái bóng tiếp tục lăn, người hâm mộ bắt đầu đoán về viễn cảnh của mỗi giải.

Biểu đồ Elo và sự vô đối của Liverpool

Một biểu đồ tiên tiến được các nhà khoa học tại Đại học Columbia, Mỹ vẽ ra để dự đoán cho viễn cảnh kết thúc mùa giải của Premier League. Theo đó, ngoại trừ chức vô địch dành cho Liverpool, các cuộc đua còn lại sẽ đem tới nhiều kịch bản hấp dẫn.

Trận thua của Manchester City trước Manchester United giúp Liverpool ngày một gần hơn với danh hiệu Premier League. Họ chỉ cần thắng 2/9 trận đấu còn lại của mùa giải là đủ điểm để đăng quang. Những đội bóng sẽ cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé vào Top 4 là Chelsea, Manchester United, Sheffield United và Wolverhampton. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, khoảng cách từ đội xếp thứ 16 đến 20 chỉ là 6 điểm.

Giáo sư Julien Guyon của Đại học Columbia chỉ ra, khi kết thúc mùa giải, cục diện bảng xếp hạng sẽ gần giống với lúc trước khi bị hoãn vì dịch COVID-19. Với cách tính của mình, Guyon tin rằng Liverpool có thể cán đích với 106 điểm, phá kỉ lục 100 điểm Man City đã tạo ra năm 2018. Qua đó, 30 năm chờ đợi của người hâm mộ The Kop sẽ được đền đáp.

Công thức tính của Guyon và các cộng sự dựa hoàn toàn vào chỉ số sức mạnh của các đội sau 29 vòng đã qua. Cùng với đó, lịch thi đấu các trận còn lại trên sân nhà, sân khách ra sao cũng được thống kê đầy đủ. Ví dụ như mùa này, Man United đã giành được bao nhiêu điểm trên sân nhà, bao nhiêu điểm trên sân khách, cầm bóng được bao nhiêu %, tỉ suất ghi bàn dựa trên số % đó ra sao,...

Tất cả công thức này được lấy cảm hứng từ cách tính Elo trong môn cờ vua, được giới thiệu bởi nhà vật lý Arpad Elo vào năm 1960. Đây là cách xếp hạng các kỳ thủ và hiện cũng được FIFA sử dụng để xếp hạng các đội bóng đá quốc gia nam và nữ.

Elo ngày nay được áp dụng rộng rãi hơn, nhất là trong thể thao điện tử. Các bộ môn sử dụng chỉ số này để tính điểm mỗi trận thắng/thua, qua đó làm căn cứ xếp hạng. Cách tính Elo có ưu điểm ở việc xét được cả phong độ của đội tuyển. Ví dụ một đội thắng 10 trận liên tiếp, Elo được cộng sau mỗi trận thắng sẽ cao hơn đội vừa thua 10 trận liên tiếp và mới bắt đầu biết mùi chiến thắng.

Cũng theo cách tính của Guyon, Norwich, Aston Villa và Bournemouth là 3 cái tên sẽ nói lời tạm biệt Premier League để xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Với Manchester United, “Quỷ đỏ” được dự đoán sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 với 3 điểm ít hơn Chelsea. Do đó, có thể tấm vé đi tới Champions League mùa sau của Ole Solskjaer và các học trò sẽ được định đoạt ở Europa League.

Tiếng thở phào của các đội hạng Nhất

Tuy nhiên, cách tính của Guyon chỉ đúng khi giải đấu sẽ tiếp tục. Nếu trong trường hợp xấu, giải đấu không thể diễn ra nữa, cuộc chơi chưa biết nên được định đoạt ra sao. Hôm 19.3, Liên đoàn bóng đá Anh đã công bố ngày mùa giải trở lại sớm nhất là 30.4 và “sẽ kết thúc tốt đẹp”. Thế nhưng, nếu dịch bệnh ngày một bùng phát, chưa ai nói trước được điều gì.

Về khả năng này, nhiều chuyên gia bóng đá Anh đã gợi mở ra cách thức bắt đầu mùa giải mới. 20 đội ở Premier League vẫn được giữ nguyên thứ hạng sau vòng 29, chức vô địch trao cho Liverpool và không có đội nào xuống hạng. 2-3 đội ở hạng Nhất sẽ được đôn lên Ngoại hạng (đội thứ 18 ở Premier League sẽ đá 1 trận play-off với đội xếp thứ 3 ở Championship). Mùa giải mới sẽ có từ 22-23 đội và sẽ có 3 suất xuống hạng.

Đây là phương án nghe rất lọt tai với nhóm “cầm đèn đỏ” và các đội hạng Nhất. Bởi lẽ, chỉ tính riêng việc được góp mặt tại Premier League, mỗi đội tân binh sẽ đút túi không dưới 100 triệu bảng. Đây là con số trong mơ, bằng gần 1/3 giá trị của Newcastle United, có thể khiến nhiều đội đổi đời.

Chuyện Premier League bị hủy có thể chỉ đúng trên lý thuyết. Đại dịch sẽ qua đi và trái bóng sẽ tiếp tục lăn. Liverpool vẫn được thỏa nguyện giấc mơ 30 năm còn các đội dẫn đầu ở hạng Nhất cũng không lo về viễn cảnh một mùa giải cố gắng sẽ trở thành công cốc.

Premier League khi trở lại sẽ tính đến phương án đá nốt 92 trận còn lại trên sân không có khán giả để đảm bảo an toàn tuyệt đối cầu thủ, ban huấn luyện và CĐV mỗi đội.

Leeds United đang sáng cửa trở lại Premier League khi dẫn đầu Championship sau vòng 37 với 71 điểm. Xếp sau lần lượt là West Brom (70 điểm) và Fulham (64 điểm).

NHIẾP PHONG
TIN LIÊN QUAN

Phòng, chống COVID-19: Không chỉ ngồi im, chúng ta làm được nhiều hơn thế

Ngọc Anh - Thanh Nga |

Sau khi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi tinh thần "tương thân tương ái" trong phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách chuyển khoản tiền, góp ý kiến hoặc quyên góp bằng hiện vật, những ngày qua đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ người dân.

Thông điệp ý nghĩa của Việt Nam để chiến thắng đại dịch COVID-19

Theo TTXVN |

"Đoàn kết chúng ta nhất định sẽ thắng" chính là thông điệp của Chính phủ, toàn dân, toàn quân Việt Nam trong "trận chiến" với đại dịch COVID-19. Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay chống dịch bằng phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Hà Nội: Chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho lao động mất việc vì COVID-19

Nguyễn Hà |

Đại diện Sở Lao Động thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết đang rà soát, nếu doanh nghiệp có từ 200 lao động mất việc làm trở lên, Sở sẽ tiến hành phối hợp với quận huyện tổ chức tư vấn và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngay lập tức.

Hà Tĩnh: Dự án đê biển 370 tỉ đồng dang dở, chưa biết bao giờ hoàn thành

TRẦN TUẤN |

Dự án đê biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư 370 tỉ đồng đã ngừng thi công hơn 2 năm nay khiến người dân lo lắng, mong dự án sớm tiếp tục triển khai để chắn sóng, đảm bảo an toàn cho dân cư đồng thời đi lại thuận lợi hơn.

Mukhalinga Ba Thê vừa được công nhận Bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Hồ Thị Hồng Chi (Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang) |

Mukhalinga Ba Thê hay còn gọi là Ekamukhalinga Ba Thê, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 11), là loại hình vật thờ rất đặc thù và chứa nhiều độc đáo về giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học và nghệ thuật… so với những hiện vật cùng loại thuộc văn hóa Óc Eo được phát hiện ở đồng bằng sông Mê Kông.

Vấn đề của VPF và Hoàng Anh Gia Lai: Ra toà là văn minh?

AN NGUYÊN |

Tranh cãi giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên được giải quyết dựa trên cơ sở của luật thay vì tranh cãi qua truyền thông.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình gặp khó về nguồn cát

Minh Hạnh |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các dự án xây dựng cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn từ Hà Tĩnh-Quảng Bình) vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu mỏ cát xây dựng và cần sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân xuống 5 bậc

THU THẢO |

Bộ Tư pháp đề xuất có thể nghiên cứu để cắt giảm biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 bậc hiện nay xuống 5 bậc thuế; cùng với việc xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế.

Phòng, chống COVID-19: Không chỉ ngồi im, chúng ta làm được nhiều hơn thế

Ngọc Anh - Thanh Nga |

Sau khi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi tinh thần "tương thân tương ái" trong phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách chuyển khoản tiền, góp ý kiến hoặc quyên góp bằng hiện vật, những ngày qua đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ người dân.

Thông điệp ý nghĩa của Việt Nam để chiến thắng đại dịch COVID-19

Theo TTXVN |

"Đoàn kết chúng ta nhất định sẽ thắng" chính là thông điệp của Chính phủ, toàn dân, toàn quân Việt Nam trong "trận chiến" với đại dịch COVID-19. Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay chống dịch bằng phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Hà Nội: Chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho lao động mất việc vì COVID-19

Nguyễn Hà |

Đại diện Sở Lao Động thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết đang rà soát, nếu doanh nghiệp có từ 200 lao động mất việc làm trở lên, Sở sẽ tiến hành phối hợp với quận huyện tổ chức tư vấn và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngay lập tức.