Pep và VAR: Chúng ta không thuộc về nhau

VĂN ĐỨC |

Trận cầu tâm điểm vòng 12 Premier League kết thúc với chiến thắng 3-1 giành cho Liverpool, kết quả xứng đáng giành cho Lữ đoàn đỏ nhưng Pep và Man City cũng không đáng phải nhận kết quả nghiệt ngã thế.

Kết quả cuộc thư hùng tranh ngôi đầu này đã quá nghiệt đối với Man City, đặc biệt là với Pep Guardiola. Có vẻ, sự hoàn hảo mà chiến lược gia người Tây Ban Nha hướng tới đang chống lại chính ông. Pep là người ám ảnh về sự hoàn hảo, và ông là một trong những huấn luyện viên ủng hộ việc sử dụng VAR để đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu.

Liverpool đang chơi thăng hoa. Ảnh: Premier League
Liverpool đang chơi thăng hoa. Ảnh: Premier League

Thế nhưng chính VAR không dưới 2 lần chống lại vị huấn luyện viên 48 tuổi này. Còn nhớ ở vòng 1/8 Champions League năm ngoái khi VAR bắt đầu được áp dụng và The Citizen đã phải chịu 2 quả phạt đền liên tiếp trong cuộc đối đầu với Schalke 04 và thi đấu thiếu người ở phút thứ 68.

Trong trận tứ kết lượt về Champions League, chính VAR đã cản bước thầy trò Pep tiến vào trận bán kết. Vào phút 73 khi Man City đang dẫn Tottenham với tỷ số 4-2 đồng nghĩa với việc giành quyền  đi tiếp vào vòng bán kết. Thế nhưng từ quả phạt góc, Llorente nhảy cao đánh đầu tung lưới Ederson, bóng dường như đã chạm tay tiền đạo người Tây Ban Nha trước khi bay vào lưới.

Trọng tài mặc dù đã thảm khảo VAR nhưng bàn thắng vẫn được công nhận cho “Gà trống” thành London.

VAR đã cướp đi tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League của Man City. Ảnh: Getty
VAR đã cướp đi tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League của Man City. Ảnh: Getty

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi đến phút 90+3, Raheem Sterling đã dứt diểm tung lưới Hugo Lloris khiến 4 phía khán đài sân Etihad như muốn nổ tung. Bàn thắng này sẽ giúp Man City bước vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Thế nhưng khi Pep và các học trò đang ăn mừng điên dại thì trọng tài Cakir lại vẽ một hình chữ nhật vào không khí và chỉ tay về phía màn hình VAR. Sau đó, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị trước đó của Kun Aguero. Man City rời Champions League trong sự cay đắng tột độ.

Năm nay, một lần nữa VAR khiến Pep phải ôm hận trong 1 trận đấu được coi là quan trọng nhất của mùa giải. Trọng tài Oliver và VAR đã cướp đi của nửa xanh thành Manchester 2 quả phạt đền rõ ràng. Ở phút thứ 5 trận thư hùng đêm qua, hậu vệ Trent Alexander-Arnold của Liverpool đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau tình huống này dẫn đến cú nã đại bác của Fabinho mở tỷ số.

Pep có lý do để phàn nàn với trọng tài sau 2 tình huống chạm tay của Arnold. Ảnh: Daily Mail
Pep có lý do để phàn nàn với trọng tài sau 2 tình huống chạm tay của Arnold. Ảnh: Daily Mail

Bàn thua khiến Man City vùng lên khiến hàng phòng ngự vốn đã chắp vá lộ nhiều khoảng trống, hậu quả họ phải nhận thêm 2 bàn thua do công của Salah và Mane. Mãi đến phút 78, Bernardo Silva mới ghi bàn cho Man xanh sau hàng loạt cơ hội mà Aguero và Sterling bỏ lỡ.

Trận đấu có lẽ đã đi theo chiều hướng khác nếu The Citezen được hưởng quả 11m sau tình huống chạm tay trong vòng cấm tiếp theo của Arnold ở phút thứ 82. Nhưng 1 lần nữa VAR và trọng tài đã từ chối mặc dù trọng tài Michael Oliver có vị trí quan sát thuận lợi.

Ngoài đường biên, Pep Guardiola không còn giữ được bình tĩnh. Ông tiến về chỗ các trợ lý trọng tài, làm động tác như muốn nói rằng hậu vệ đội chủ nhà đã để bóng chạm tay rõ ràng. Miệng cựu thuyền trưởng Barca liên tục hét "lần thứ 2, lần thứ 2". Nhưng điều đó cũng không giúp được Man City giành điểm tại Anfiel, trận thua này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 4 và hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Cay đắng thay!

Kết quả của các trận đấu ở vòng 12 Ngoại hạng Anh

Ngày 10.11 - 21h00: M.U 3-1 Brighton & Hove Albion

Ngày 10.11 - 21h00: Wolverhampton 2-1 Aston Villa

Ngày 10.11 - 23h30: Liverpool 3-1 Manchester City

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Chelsea niềm tự hào của London

MINH HIẾU |

Chelsea bước vào Premier League 2019/2020 với nhiều hoài nghi từ băng ghế chỉ đạo đến chất lượng đội hình. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt tài tình của Lampard đang biến The Blues trở thành lá cờ đầu của London ở Ngoại hạng Anh năm nay.

Kết quả và xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 12: Man City thua đau Liverpool

Tan Tan |

Vòng 12 Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020 khép lại với trận trận thắng tưng bừng 3-0 của Liverpool trước Man City. Chelsea đang có phong độ cao với chuỗi trận thắng liên tiếp.

Phủ đầu chớp nhoáng thành công, Liverpool hạ đẹp Man City 3-1

VIỆT HÙNG |

Trận cầu tâm điểm của bóng đá Anh đã diễn ra hấp dẫn như mong đợi nhưng không ai lường trước được kịch bản chóng vánh đến thế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chelsea niềm tự hào của London

MINH HIẾU |

Chelsea bước vào Premier League 2019/2020 với nhiều hoài nghi từ băng ghế chỉ đạo đến chất lượng đội hình. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt tài tình của Lampard đang biến The Blues trở thành lá cờ đầu của London ở Ngoại hạng Anh năm nay.

Kết quả và xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 12: Man City thua đau Liverpool

Tan Tan |

Vòng 12 Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020 khép lại với trận trận thắng tưng bừng 3-0 của Liverpool trước Man City. Chelsea đang có phong độ cao với chuỗi trận thắng liên tiếp.

Phủ đầu chớp nhoáng thành công, Liverpool hạ đẹp Man City 3-1

VIỆT HÙNG |

Trận cầu tâm điểm của bóng đá Anh đã diễn ra hấp dẫn như mong đợi nhưng không ai lường trước được kịch bản chóng vánh đến thế.