Chiến binh "gánh" cả tuyển Cộng hòa Czech
Trước khi rời EURO 2020, Patrik Schick kịp "xé lưới" thủ môn Kasper Schmeichel để nâng tổng thành tích lên 5 bàn thắng. Kém siêu sao Cristiano Ronaldo 1 đường kiến tạo và thi đấu nhiều hơn 1 trận, tiền đạo 25 tuổi thất thế trong cuộc đua Vua phá lưới ở ngày hội bóng đá Châu Âu.
Nhưng điều đó có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới Patrik Schick, nhất là sau những gì anh thể hiện tại giải đấu lần này. "Ngôi vua phá lưới không phải là điều gì đó lớn lao với tôi, điều quan trọng chính là thành công của toàn đội. Mục tiêu của tôi không phải là giành Chiếc giày vàng mà là giúp đội của tôi tiến xa nhất có thể", Schick từng chia sẻ.
Dù thừa nhận bản thân không nghĩ nhiều đến việc ghi được bao nhiêu bàn thắng nhưng Patrik Schick gần như là toàn bộ sức mạnh hàng công Cộng hòa Czech. Anh chiếm 5/6 bàn thắng của cả đội, đứng ngang hàng với tay săn bàn hàng đầu của Czech - Milan Baros (5 bàn tại EURO 2004).
Tuy nhiên, theo Tomas Galasek - trợ lý huấn luyện viên người Cộng hòa Czech từng làm việc với Baros vào năm 2004, có sự khác biệt giữa 2 tiền đạo và Patrik đang cho thấy sự toàn diện hơn.
"'Bari (Baros) chơi không phải tiền đạo chủ lực nên tôi sẽ nghĩ Patrik giống nhiều hơn với Jan Koller. Họ là những mẫu cầu thủ khác nhau. Baros đã chơi kết hợp cùng Koller, người đã kiến tạo số bàn thắng không nhỏ cho anh ấy. Patrik thì tự mình tạo ra cơ hội và sở hữu một cái chân trái rất "ngoan"." cựu tuyển thủ 69 tuổi chia sẻ trên UEFA.
Dù không phủ nhận Cộng hòa Czech luôn ưu tiên dồn bóng cho Patrik Schick nhưng đa số các tình huống đều không nằm ở thế thuận lợi. Dấu ấn mang tính cá nhân của tiền đạo 25 tuổi là rất lớn. Điển hình như siêu phẩm lốp bóng ở khoảng cách 50m vào lưới Scotland hay tình huống "tự làm, tự ăn" kiếm 11m trước Croatia.
2 khoảnh khắc chứng tỏ sự táo bạo, kỹ năng tốt và một tinh thần chiến binh của Patrik Schick. Khi bị trung vệ Lorven của Croatia vung tay làm chảy máu mũi, trọng tài đã có đề nghị Schick ra sân kiểm tra nhưng anh yêu cầu nhân viên y tế lau sạch máu, và giúp anh thay áo mới. "Vậy là đủ", tiền đạo của Bayer Leverkusen lại vào sân và hoàn thành cú đá 11m xuất sắc.
Tương lai mới sau EURO 2020?
Dù mới 25 tuổi nhưng Patrik Schick đã trải qua một hành trình dài, nếm trải cả bóng đá Italia và Đức. Từ giấc mơ đẹp ở tuổi 20 cùng Sampdoria, đến cú vấp ngã tại AS Roma đã tôi luyện cho tiền đạo người Cộng hòa Czech sự chín chắn trước các cơ hội trong sự nghiệp.
2 mùa giải thi đấu ổn định tại Bundesliga (trong màu áo RB Leipzig và Bayer Leverkusen), cùng kỳ EURO 2020 rực sáng là đủ Patrik Schick gây ấn tượng với các ông lớn Châu Âu. Chelsea và Arsenal là những đội đang để ý chân sút 25 tuổi. Tuy nhiên, Patrik sẽ phải suy nghĩ kỹ nếu không muốn giẫm vào "vết xe đổ" tại AS Roma.
Môi trường Premier League khắc nghiệt, không dễ hòa nhập, nhất là với những tiền đạo. Trong khi đó, hợp đồng với Bayer Leverkusen còn đến thời hạn 5 năm, dư thời gian để anh vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa suy nghĩ về bến đỗ thích hợp.
Tuy nhiên, những ngôi sao bước ra ánh sáng từ EURO vẫn luôn là "món hàng" được săn đón, ví như Pavlyuchenko và Arshavin năm 2008. Với một tiền đạo có thể hình tốt (1m87), giỏi kỹ thuật và có bản lĩnh thi đấu hơn người như Patrik Schick, nếu có gia nhập vào một câu lạc bộ lớn trong Hè 2021 cũng không phải chuyện lạ.