Brazil đang tập trung tối đa
Trận thua Cameroon ở lượt cuối vòng bảng không bị đánh giá là sốc với Selecao bởi họ vẫn bước vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng G. Nói về sốc, chấn thương của Gabriel Jesus và Alex Telles được đánh giá đáng quan ngại hơn trận thua gần nhất. Giải đấu càng vào vòng trong, những chấn thương kiểu như vậy là điều không tích cực chút nào với Tite dù ông triệu tập tới 8 tiền đạo.
Chứng kiến trận gặp Thụy Sỹ và Cameroon, có thể thấy hàng công của Brazil vẫn không ổn, đặc biệt khi thiếu đi sự xuất hiện của thủ lĩnh Neymar. Tiền đạo của PSG có thể không trực tiếp ghi bàn nhưng sẽ là nam châm hút đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội. Vắng Neymar, hàng công trong tay Tite thiếu tính liều lĩnh hơn trong các pha đột phá, rất dễ rơi vào thế bí nếu đối phương quyết dùng thể lực để phá.
Do đó, thông tin Neymar có thể kịp trở lại trong trận đấu với Hàn Quốc như một phước lành với Tite. Ngôi sao 30 tuổi đã tập trở lại, mắt cá chân không còn sưng to nữa nhưng trở lại ở đây là đá chính, dự bị hay chỉ ngồi ở băng ghế cho đủ quân số? Dù thế nào, việc Neymar có thể sớm trở lại hơn dự kiến đã là tin vui, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ khác. Brazil cần hoàn thành vòng 1/8 gọn gàng để có được lực lượng mạnh nhất cho tứ kết.
Tite không phải mẫu huấn luyện viên quá bay bổng nên sự chủ quan dường như sẽ không xuất hiện, có chăng là sự mất tập trung trong một vài khoảnh khắc. Hàn Quốc sở hữu một số mũi công có tốc độ cao và biết chắt chiu cơ hội. Đây sẽ là điều nguy hiểm với Brazil nếu họ sơ hở.
Hàn Quốc đứng trước cánh cửa rời Qatar?
Thể thức nhất bảng này gặp nhì bảng kia đã diễn ra từ rất lâu trong lịch sử World Cup và đôi khi, nó thành trở ngại quá lớn với nhiều đội khi vừa vượt qua được vòng bảng trong gang tấc. Tây Ban Nha đứng nhì bảng E và chỉ gặp Maroc, thay vì Croatia ở vòng 1/8. Không nhiều đội có được "may mắn" như La Roja và Hàn Quốc đương nhiên không nằm trong số đó.
Nếu đối thủ của Son Heung-min và các đồng đội ở vòng 1/8 là Thụy Sỹ, cơ hội đi tiếp sẽ được nhận định cao hơn rất nhiều. Sau khi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vì vượt qua khe cửa hẹp ở vòng bảng, Son có thể sẽ tiếp tục rơi lệ khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc ở trận đấu vòng 1/8.
Để thắng được Brazil không phải không có cách nếu biết kiềm tỏa sự sáng tạo của đôi cánh Selecao. Một khi không có Neymar, khu trung tuyến của Brazil gần như mất đi khả năng tạo đột biến, từ đó sẽ phải dồn sang hai cánh. Hàn Quốc có thể tập trung vào những vị trí này để trước mắt phong tỏa được các mũi công của đối phương, sau đó mới tính đến chuyện phản công.
Trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 2h ngày 6.12 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV.