Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Brazil

Chi Trần |

Hướng đến World Cup 2022, Lao Động sẽ điểm qua các ứng viên vô địch. Trong đó chắc chắn không thể thiếu Brazil, quốc gia từng 5 lần nâng cúp vàng danh giá...

Đã 20 năm qua kể từ lần gần nhất đội tuyển Brazil vô địch World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đó là khoảng thời gian quá dài đối với người hâm mộ đội bóng xứ Samba

Selecao đã bị loại ở tứ kết ở 3 trong số 4 kỳ World Cup gần nhất: trước Pháp năm 2006, Hà Lan năm 2010 và gần nhất là Bỉ 4 năm trước.

Còn năm 2014, ở kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà, Brazil đã có trận thua lịch sử 7-1 trước nhà vô địch Đức trong trận bán kết. Đó là bi kịch và là vết sẹo vẫn chưa lành đối với đất nước Nam Mỹ.

Năm nay, các ngôi sao của Brazil tiếp tục được coi là ứng cử viên tại Qatar, sau chiến tích vô địch Copa America 2019 và Á quân Copa America 2021. Selecao cũng đang là đội bóng đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ rơi vào bảng G, đối đầu với Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon.

Thách thức lớn nhất đối với huấn luyện viên Tite là tìm ra sự cân bằng giữa vô số tài năng như Neymar, Jesus, Vinicius, Raphinha...

Chuyên gia bóng đá Nam Mỹ Tim Vickery nói với Sky Sports: “Những gì chúng ta đã thấy trong vòng loại là trái ngọt của một chu kỳ hoàn chỉnh.

Bước vào kỳ World Cup 2018, Tite mới có chưa đầy hai năm làm việc. Giờ ông ấy đã có quá trình hoàn chỉnh để hướng tới World Cup 2022, có nhiều thời gian hơn.

Mọi thứ mà Tite cố gắng xây dựng đã có hiệu quả. Tất cả đã thay đổi kể từ khi họ thua Argentina trong trận chung kết Copa America 2021. Kể từ đó, Brazil đã trải qua 15 trận bất bại với 12 thắng và 3 hòa, ghi được 38 bàn, chỉ để thủng lưới 5 lần".

"Vấn đề duy nhất trong quá trình hướng đến World Cup là mọi thứ đã diễn ra quá suôn sẻ", Vickery nhận định.

Huấn luyện viên

Tite là một người rất hiểu bóng đá Brazil. Ông đã dẫn dắt rất nhiều đội bóng hàng đầu ở giải vô địch quốc gia suốt sự nghiệp của mình. Nhà cầm quân 61 tuổi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của Selecao vào năm 2016, sau màn trình diễn tệ hại của Brazil tại Copa America năm đó.

Thất bại trong trận tứ kết trước Nga vào năm 2018 đã gây ra không ít thất vọng nhưng tuyển Brazil đã vô địch Copa America vào năm sau.

Hiện tại, hợp đồng của Tite sẽ đáo hạn ngay sau World Cup 2022 và thành tích của đội tại Qatar sẽ định đoạt tương lai của ông.

Ngôi sao

Neymar bị nghi ngờ nhiều trong những năm gần đây với thất bại của PSG ở Champions League và hàng loạt chấn thương liên tiếp.

Nhưng mùa này, khi đá cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe, cầu thủ 30 tuổi đã ghi 13 bàn, 10 đường kiến ​​tạo chỉ sau 17 trận cho PSG. Phong độ tuyệt vời của Neymar dưới sự hỗ trợ của cặp đôi Vinicius và Rodrygo khiến người hâm mộ có lý do để tin tưởng vào khả năng vô địch của đội nhà.

Ngôi sao hứa hẹn

Mùa giải 2021 là một năm đột phá đối với Vinicíu Jr, khi anh ghi 22 bàn thắng và 16 kiến ​​tạo trên mọi đấu trường cho Real Madrid.

Năng động, khéo léo, làm tốt cả nhiệm vụ kiến tạo và ghi bàn, cầu thủ trẻ này đã nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của Real Madrid và cả huấn luyện viên Tite. Thậm chí Vinicius còn được coi là chú ngựa ô cho cuộc đua Chiếc giày vàng tại World Cup 2022.

Qatar sẽ mang đến cơ hội để chứng tỏ Vinicius là viên ngọc quý tiếp theo của bóng đá Brazil. 

Đội hình tối ưu

Gabriel Jesus có khả năng sẽ chơi cao nhất trên hàng công. Ở cánh phải, Raphinha và Antony sẽ phải cạnh tranh cho một suất đá chính. Phía cánh trái, khó ai có thể thay thế vị trí của Vinicius.

Nhưng phần lớn trách nhiệm và áp lực sẽ đặt lên vai Neymar. Cầu thủ 30 đang có phong độ rất cao trong màu áo PSG và được kỳ vọng sẽ giúp Brazil trở thành quốc gia đầu tiên không thuộc Châu Âu vô địch thế giới kể từ năm 2002.

Alisson sẽ là cái tên số 1 trước khung gỗ, còn Marquinhos và lão tướng Thiago Silva sẽ là cặp trung vệ được ưu tiên. Ở hàng tiền vệ, Casemiro có thể đá cặp với Fred hoặc Paqueta.

Brazil (4-3-3): Alisson; Danilo, Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Hà Lan

TAM NGUYÊN |

Hướng đến World Cup 2022, Lao Động sẽ điểm qua các ứng viên vô địch, bắt đầu từ Hà Lan ở bảng A…

Thủ môn Paul Robinson dự đoán tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Có mặt tại Việt Nam tham dự một sự kiện thiện nguyện, cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson dự đoán tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2022.

11 tân binh hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG (Ảnh: AFP) |

World Cup 2022 đánh dấu giải đấu trình làng của rất nhiều ngôi sao mới dưới 23 tuổi, vốn đã thi đấu chói sáng trong những năm qua như Vinicius, Darwin Nunez hay Jude Bellingham.

Man United lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn

Văn An |

Thắng thuyết phục Nottingham Forets sau cả hai lượt trận, Man United giành vé vào chơi chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Bản tin công đoàn: Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giải quyết nhà ở cho NLĐ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tìm việc đầu năm, công nhân mong mức lương 8-10 triệu đồng; hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

VPF ứng xử thế nào trước đề nghị từ Hoàng Anh Gia Lai?

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa có văn bản đề xuất một số phương án gỡ bỏ các vướng mắc với VPF liên quan đến việc quảng bá tài trợ tại V.League 2023.

PODCAST: Không sinh con không có nghĩa là chúng tôi ích kỷ

Linh Chi - Hoàng Minh |

Quan niệm không sinh con luôn vấp phải những ý trái chiều. Tuy nhiên mỗi người đều có lý do khi đưa ra những lựa chọn riêng. Trong số Podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của anh Trịnh Nam Thái (Hà Nội) khi anh và vợ quyết định không sinh con để theo đuổi ước mơ riêng.

Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất từ 2007

Thanh Hà |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25% lên mức cao nhất kể từ tháng 10.2007.

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Hà Lan

TAM NGUYÊN |

Hướng đến World Cup 2022, Lao Động sẽ điểm qua các ứng viên vô địch, bắt đầu từ Hà Lan ở bảng A…

Thủ môn Paul Robinson dự đoán tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Có mặt tại Việt Nam tham dự một sự kiện thiện nguyện, cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson dự đoán tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2022.

11 tân binh hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG (Ảnh: AFP) |

World Cup 2022 đánh dấu giải đấu trình làng của rất nhiều ngôi sao mới dưới 23 tuổi, vốn đã thi đấu chói sáng trong những năm qua như Vinicius, Darwin Nunez hay Jude Bellingham.