Neymar và mức lương cao ngất: PSG hay Barca đều thấy "chướng mắt"

HOÀI MINH |

Mức lương hơn 36 triệu Euro/năm của Neymar đang gánh nặng với PSG và cũng là rào cản khiến anh khó trở lại Barcelona.

Khi Neymar không còn là "Vua" ở Paris

Mùa hè 2017, siêu tiền đạo người Brazil từng làm cả thế giới sửng sốt khi rời Barca để đến PSG với cái giá đắt nhất thế giới (222 triệu Euro). Nhưng rồi thành Paris tráng lệ đang dần trở thành "mảnh đất chết" với Neymar, cầu thủ từng được đánh giá là xuất sắc thứ 3 thế giới sau Ronaldo và Messi.

3 năm trên đất Pháp, Neymar làm bạn với giường bệnh như một thói quen. Hết chấn thương dây chằng, anh lại gặp vấn đề về lưng, hông, ngón chân,...

Mỗi lần như thế, tiền đạo người Brazil lại ra yêu sách đòi nghỉ dài hạn, đòi về Brazil để chữa cho mau lành. Tuy nhiên thay vì tịnh dưỡng, Neymar lại chỉ trực chờ lao những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Thói quen sinh hoạt không lành mạnh dần khiến phong độ sân cỏ của Neymar lao dốc. Từ một ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng vàng, nay không mấy ai dám kỳ vọng tiền đạo này lọt vào danh sách rút gọn.

Những ông chủ người Ả Rập cũng mất dần kiên nhẫn với "bom tấn" họ từng tạo ra. Tại PSG bây giờ, Neymar không còn là ngôi sao số 1, thay vào đó là Kylian Mbappe.

Ảnh: L1
Neymar đang lép vé về tầm ảnh hưởng so với Mbappe. Ảnh: RTL1

Từ vị thế "ông Vua" tại Paris, Neymar dần trở thành gánh nặng, đặc biệt là các khoản lương thưởng cùng chế độ đãi ngộ. Hệ lụy từ dịch COVID-19 đang khiến PSG và hàng loạt câu lạc bộ Pháp phải tính đến chuyện giảm lương cầu thủ. Neymar thuộc diện kiếm được nhiều hơn 87.700 bảng Anh (100.000 Euro/tuần) nên sẽ phải giảm 50% thu nhập.

Được biết, ngôi sao người Brazil hiện đang được trả 600.000 bảng/tuần trước thuế, là cầu thủ hưởng lương cao nhất nước Pháp. Dẫu có giảm 50%, lương của Neymar vẫn có khoảng cách rất xa so với nhóm còn lại. Chỉ riêng trong nội bộ PSG, đồng đội có mức lương gần với anh nhất là Mbappe cũng chỉ là 375.000 bảng/tuần trước thuế. 

Trong khi đó, ngôi sao người Pháp là chân sút số 1 của PSG suốt 2 mùa giải vừa qua. Mùa này, Mbappe đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 với 18 bàn thắng, nhiều hơn 5 bàn so với Neymar.

Khi những đóng góp chưa tương xứng với đãi ngộ, tranh cãi rất có thể sẽ xảy ra. Trong trường hợp này, khoản lương cao ngất của Neymar chính là "gánh nặng", là khoản đầu tư thất bại của PSG.

Ảnh: Bola
Neymar không xứng với khoản lương cao nhất Ligue 1. Ảnh: Bola

Báo chí Pháp đã nhiều lần đưa tin về "cơn sóng ngầm" trong phòng thay đồ PSG. Thậm chí, tất cả đều khẳng định huấn luyện viên Thomas Tuchel nhận được lệnh phải nghiêng về phía Mbappe nếu trường hợp xung đột nổ ra.

Barcelona không đặt Neymar lên ưu tiên hàng đầu

Không hạnh phúc tại PSG, Neymar muốn quay trở về Barcelona nhưng mọi việc còn gặp nhiều vướng mắc. Đại dịch COVID-19 đã phá hủy kế hoạch đạt 1 tỉ Euro doanh thu của Barca. "Gã khổng lồ xứ Catalan" còn phải nhờ cậy cầu thủ cắt giảm đến 70% tiền lương để giảm thiểu áp lực tài chính. Chưa kể, số nợ sau khi rước về Dembele, Griezmann cũng đang đến hạn thanh toán.

Trong bối cảnh hiện tại, việc tiếp tục "bom tấn" thực sự là vụ làm ăn liều lĩnh của Barcelona. Nếu quyết tâm, họ cũng sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Báo chí Tây Ban Nha từng khẳng định, Messi đã yêu cầu Barca mua về 2 cầu thủ là Neymar và Lautaro Martinez. Khi mọi việc quá khó khăn, chỉ 1 trong 2 có lẽ cũng tạm khiến siêu sao người Argentina.

 
Xét về lương thưởng hay tương lai, Barca đều muốn chọn Lautaro Martinez. Ảnh: Mundo Deportivo

Mới đây, tờ Mundo Deportivo cho hay, Barcelona đang đặt sự ưu tiên cho thương vụ Lautaro Martinez nhiều hơn là Neymar. Tiền đạo người Brazil khó chấp nhận giảm lương quá sâu và khoảng hơn 30 triệu Euro/năm là con số không thể có với Barca lúc này. Trong khi đó, Martinez sẽ rất hài lòng với mức lương 7 triệu Euro/năm bởi anh đang nhận chưa đến 1/3 số đó tại Inter.

Hơn nữa, Lautaro Martinez mới 22 tuổi, trẻ hơn 6 tuổi so với người đàn anh Nam Mỹ và đương nhiên có khả năng cống hiến lâu dài hơn. Khi Messi và Suarez đều đã qua mốc 30, hướng tới tương lai là điều cần thiết.

Ngoài ra, Lautaro Martinez là đồng hương với Messi nên sẽ có sự phục tùng đàn anh nhất định. Neymar từng ra đi vì không muốn sống dưới cái bóng của M10. Bây giờ khi trở lại sân Nou Camp, tiền đạo người Brazil chưa chắc đã muốn an phận ở tuổi 28. Và nội bộ Barcelona vốn đang rối ren sẽ không muốn tiếp tục thêm "sóng gió"...

Neymar sẽ chịu làm nền cho Messi?
Neymar sẽ không chịu làm nền cho Messi. Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Barca muốn đón Neymar - Lautaro: Tạm biệt Dembele, Griezmann, Coutinho

VIỆT HÙNG |

Trong lúc tạm nghỉ thi đấu vì COVID-19, ban lãnh đạo Barca đang tính dần các phương án "thay máu" nhân sự mạnh mẽ sau khi mùa giải hạ màn.

Muốn Messi hài lòng, Barca sẵn sàng bạo chi đưa Neymar về với Camp Nou

HOÀI MINH |

Theo Express, Barcelona sẵn sàng đẩy mạnh đàm phán với PSG nhằm đưa Neymar trở lại Camp Nou ngay mùa hè này, như ý nguyện của Lionel Messi.

Ảnh chế: Neymar chế nhạo Haaland; đồng đội Ronaldo mắc COVID-19

Bảo Bình |

Neymar chế nhạo Haaland; đồng đội Ronaldo mắc COVID-19; Simeone hạ gục Klopp; Ronaldinho chơi bóng trong tù... là những ảnh chế thú vị nhất 24h giờ qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Barca muốn đón Neymar - Lautaro: Tạm biệt Dembele, Griezmann, Coutinho

VIỆT HÙNG |

Trong lúc tạm nghỉ thi đấu vì COVID-19, ban lãnh đạo Barca đang tính dần các phương án "thay máu" nhân sự mạnh mẽ sau khi mùa giải hạ màn.

Muốn Messi hài lòng, Barca sẵn sàng bạo chi đưa Neymar về với Camp Nou

HOÀI MINH |

Theo Express, Barcelona sẵn sàng đẩy mạnh đàm phán với PSG nhằm đưa Neymar trở lại Camp Nou ngay mùa hè này, như ý nguyện của Lionel Messi.

Ảnh chế: Neymar chế nhạo Haaland; đồng đội Ronaldo mắc COVID-19

Bảo Bình |

Neymar chế nhạo Haaland; đồng đội Ronaldo mắc COVID-19; Simeone hạ gục Klopp; Ronaldinho chơi bóng trong tù... là những ảnh chế thú vị nhất 24h giờ qua.