Man United vẫn kém xa Man City bất chấp kết quả các trận derby Manchester

An An |

Có một thực tế là, kết quả các trận derby Manchester trong những năm gần đây chưa phản ánh đúng sự chênh lệch giữa Man City và Man United.

Khi được hỏi về những đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này, Pep Guardiola đã liệt kê Arsenal và sau đó là Liverpool trước khi bị một phóng viên ngắt lời: Manchester United? Đáp lại, nụ cười tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt của Pep.

Trong 7 mùa giải trọn vẹn tại Etihad, Pep đã giành được 5 chức vô địch Premier League và 8 danh hiệu lớn khác. Chiến lược gia này đã phải đối mặt với những thách thức từ Liverpool, Arsenal và Chelsea, nhưng hiếm có khó khăn đến từ Man United.

Erik ten Hag là huấn luyện viên mới nhất của Man United được giao nhiệm vụ giúp đội bóng quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Tuy nhiên, trước trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải tại Old Trafford, khoảng cách giữa hai đội dường như lớn hơn bao giờ hết.

Tại cuộc họp báo vào thứ 6 vừa qua, Pep Guardiola được hỏi về việc Man United có thể là ứng viên vô địch hay không, và như thường lệ, ông cố gắng tỏ ra tôn trọng đối thủ.

"Còn còn quá sớm để đưa ra những đánh giá. Khi mới trôi qua 9 vòng, theo kinh nghiệm của tôi, nhiều điều có thể xảy ra. Man City từng đứng sau ở tháng 2 hoặc tháng 3 nhưng cuối cùng vẫn vô địch. Trước mỗi mùa giải, Man United luôn được xem là ứng viên. Hãy hỏi tôi câu này khi giải chỉ còn 9 vòng. Lúc đó tôi sẽ nói với các bạn họ có phải là ứng viên vô địch không", Pep nói.

Pep Guardiola có quyền tự hào về những gì ông làm được tại Man City.  Ảnh: MEN
Pep Guardiola có quyền tự hào về những gì ông làm được tại Man City. Ảnh: MEN

Khi chuẩn bị cho trận derby vào cuối tuần này, tin tốt cho Ten Hag là Man United có thành tích đáng nể trước Pep Guardiola, thắng 7 trong 19 lần gặp nhau trên mọi đấu trường. Tất nhiên, thành tích đối đầu không nói lên sự thống trị của Man City.

Kể từ khi Pep đến, Man United chưa bao giờ xếp cao hơn Man City ở Premier League và hai lần (vào các mùa 2018-2019 và 2021-2022) kém hơn 30 điểm. Trong 7 năm kể từ năm 2016, "Quỷ đỏ" kém hàng xóm trung bình 20 điểm ở giải quốc nội.

Man City đã lọt vào ít nhất là bán kết Champions League trong 3 mùa giải vừa qua. Trong khi đó, Man United đã không vượt qua được tứ kết trong hơn 1 thập kỷ.

Sau 1 năm làm việc, Ten Hag tin rằng Man United đang bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Họ đã đánh bại Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Barcelona ở mùa trước. Nhưng vấn đề đúng như chiến lược gia người Hà Lan nói, là tìm ra sự ổn định mà Pep Guardiola đã trau dồi được.

Ten Hag nói hôm thứ 6: "Tôi đã nói chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi thấy những mặt tích cực cũng như những mặt tiêu cực. Có lẽ là điều Christian Eriksen đã đề cập đến, chúng tôi không duy trì được sự ổn định ở trình độ mà chúng tôi có thể thể hiện như trong trận gặp Arsenal trên sân khách và 20 phút đầu tiên trên sân của Bayern Munich".

Man City đã gặp phải những vấn đề của riêng mình và vẫn đang đấu tranh với hơn 100 cáo buộc liên quan đến việc vi phạm các quy tắc tài chính của Premier League. Tuy nhiên, công tác chuyển nhượng của họ trong 1 thập kỷ qua là thành công. Ngược lại, sự hỗn loạn bao trùm Old Trafford.

Chi tiêu ròng cho chuyển nhượng của Man United kể từ năm 2014 là 1,48 tỉ USD, trong khi của Man City là 916 triệu USD. Không phải Man City đã chi nhiều tiền hơn mà chỉ là họ đã làm tốt hơn.

Ten Hag còn một chặng đường dài với Man United.  Ảnh: AFP
Ten Hag còn một chặng đường dài với Man United. Ảnh: AFP

Như Man United đã thể hiện với chiến thắng 2-1 vào tháng Giêng, trận derby Manchester chưa hẳn là thước đo chuẩn xác. Ten Hag sẽ cảm thấy rằng, một Man City thua 3 trong 6 trận gần nhất đã bộc lộ những lỗ hổng mà M.U có thể khai thác.

Tuy nhiên, thành công với Man United không thể chỉ là thu hẹp khoảng cách trong một trận đấu. Đến khi nào nụ cười trên khuôn mặt của Pep Guardiola mới mất đi?

An An
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại trận Derby Manchester bị cảnh sát can thiệp để đảm bảo an ninh

VIỆT HÙNG |

Derby Manchester không thiếu những khoảnh khắc như cú "xe đạp chổng ngược" của Wayne Rooney, màn ăn mừng "Why always me?" đến từ Mario Balotelli... Tuy nhiên, chưa khi nào sức nóng và sự hỗn loạn được cảm nhận rõ như màn so tài ở mùa giải 1973-1974.

Nghịch cảnh của Erik ten Hag trước trận derby Manchester

An An |

Erik ten Hag đang phải ứng biến ở mùa giải năm nay khi không có những cầu thủ phù hợp để chơi theo khuôn mẫu như tại Ajax.

Những giá trị tôn vinh bên ngoài sân cỏ của Derby Manchester

VIỆT HÙNG |

Trận Derby Manchester lần thứ 191 là dịp để hai đội tôn vinh những huyền thoại vĩ đại của câu lạc bộ, những người đã có những cống hiến nổi bật trong thế kỉ 20.

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Kết thúc nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó và kết thúc nhiệm vụ tại đây.

Nhìn lại trận Derby Manchester bị cảnh sát can thiệp để đảm bảo an ninh

VIỆT HÙNG |

Derby Manchester không thiếu những khoảnh khắc như cú "xe đạp chổng ngược" của Wayne Rooney, màn ăn mừng "Why always me?" đến từ Mario Balotelli... Tuy nhiên, chưa khi nào sức nóng và sự hỗn loạn được cảm nhận rõ như màn so tài ở mùa giải 1973-1974.

Nghịch cảnh của Erik ten Hag trước trận derby Manchester

An An |

Erik ten Hag đang phải ứng biến ở mùa giải năm nay khi không có những cầu thủ phù hợp để chơi theo khuôn mẫu như tại Ajax.

Những giá trị tôn vinh bên ngoài sân cỏ của Derby Manchester

VIỆT HÙNG |

Trận Derby Manchester lần thứ 191 là dịp để hai đội tôn vinh những huyền thoại vĩ đại của câu lạc bộ, những người đã có những cống hiến nổi bật trong thế kỉ 20.