Man United có nên để Ronaldo ra đi?

Văn An |

Man United tốt hơn khi không có Ronaldo, đó là một thực tế đang diễn ra...

Kỳ chuyển nhượng hè 2022 sắp đóng cửa, Manchester United và Cristiano Ronaldo nên làm rõ câu chuyện về tương lai.

Mùa trước, Ronaldo ghi 24 bàn sau 38 lần ra sân nhưng MU chỉ xếp thứ 6 tại Premier League. Có lẽ, nếu không có đóng góp của CR7, mùa giải của Man United còn tệ hơn nhiều. Ronaldo vẫn là ngôi sáng nhất trong tập thể "Quỷ đỏ" bạc nhược.

Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha không giữ được vị trí dưới thời tân huấn luyện viên Erik ten Hag. 4 trận đầu mùa, Ronaldo hầu như không để lại dấu ấn.

M.U chứng tỏ họ có thể sống tốt mà không cần Ronaldo, khi Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony Elanga và Anthony Martial dần ổn định. Việc chiêu mộ Antony sẽ càng làm giảm cơ hội ra sân của Ronaldo.

Ten Hag và Man United đang vẽ nên bức tranh trong đó không có Ronaldo và các bàn thắng của anh. Trở lại năm 2006, Sir Alex Ferguson từng gây bất ngờ khi bán Ruud van Nistelrooy cho Real Madrid. Trước đó, tiền đạo người Hà Lan thể hiện phong độ ổn định với 150 bàn sau 219 lần ra sân.

Đó là động thái gây tranh cãi rất lớn. Sau đó, ông tiết lộ, Van Nistelrooy nên bị trừng phạt khi gây rối trong phòng thay đồ và kìm hãm sự phát triển của những cầu thủ trẻ, trong đó có Ronaldo.

Ferguson từng viết trong cuốn tự truyện của mình: “Ruud van Nistelrooy luôn miệng nói với Carlos Queiroz về Ronaldo. Có một vài sự thay đổi trong suốt mùa giải cuối cùng của anh ấy với đội, chủ yếu là Van Nistelrooy với Ronaldo".

16 năm trôi qua, có những điểm tương đồng giữa sự ra đi của Van Gol trong quá khứ với Ronaldo ở hiện tại. Truyền thông Anh liên tục đưa tin, Ronaldo gây xáo trộn phòng thay đồ Man United. Đáng nói hơn, thái độ chuyên nghiệp và thể lực của anh bị đặt ra nhiều nghi ngờ. Dường như, Ronaldo không thể chấp nhận tầm vóc của Man United hiện tại, khác xa với gần 20 năm về trước.

Nói tóm lại, Ronaldo muốn những cầu thủ như Harry Maguire và Rashford sẽ thể hiện như Rio Ferdinand và Wayne Rooney. Theo tờ ESPN, khi Ronaldo công khai muốn rời M.U, không ít đồng đội đã "mừng ra mặt".

Cầu thủ 37 tuổi liên tục để lại những ấn tượng xấu. Từ chuyện bỏ chuyến du đấu vì "lý do gia đình", đến màn thể hiện mờ nhạt trên sân. 1 năm về trước, Ronaldo được chào đón như tượng đài khi trở về Old Trafford. Hiện tại, anh gây ra xích mích nội bộ và không thể hiện được phong độ cao nhất. Vậy, lý do gì để cuộc tái hợp này tiếp tục trong sự hoài nghi?

Mấu chốt là Man United và Ronaldo không tìm được tiếng nói chung về tương lai. Có lẽ, nếu CR7 chấp nhận giảm lương, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong trường hợp tệ nhất, M.U có thể đưa ra giải pháp mà ít ai muốn chứng kiến...

Trước đó, Arsenal từng chấp nhận chịu thiệt, hủy hợp đồng với Mesut Ozil và Pierre-Emerick Aubameyang nhằm đẩy nhanh quá trình tái thiết tại Emirates. Hiện tại, thành quả đã đến khi "Pháo thủ" đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Man United nên "tuyệt tình" với Ronaldo vì tương lai của câu lạc bộ? Nếu CR7 ra đi, Ten Hag có thể thoải mái làm "cách mạng" như kế hoạch đề ra.

Sau những gì Ronaldo đã cống hiến, việc chấm dứt hợp đồng là giải pháp khó để chấp nhận. Nhưng giữ anh ở lại cùng mức lương 500 bảng/tuần, chẳng khác nào là canh bạc rủi ro.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện Ronaldo chuyển đến Napoli

Văn An |

Trong ít ngày qua, Napoli nổi lên như bến đỗ hàng đầu của Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo: "Thời thế, thế thời"

Văn An |

Ở tuổi 37, Cristiano Ronaldo có thể phải chấp nhận câu chuyện "thời thế"...

Cristiano Ronaldo: "Đi không được, ở không xong"

Văn An |

Tương lai của Ronaldo trở thành dấu hỏi lớn sau khi Man United thắng Liverpool.

Lừa đảo tiền cọc Socola trên mạng: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

NHÓM PV |

Sau khi đã tạo dựng được niềm tin, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo là câu kéo các nạn nhân mua Socola với giá giảm ở mức rất sốc rồi giục người mua chuyển khoản trước 10-30% để giữ hàng. Cuối cùng kẻ lừa đảo chặn mọi liên lạc rồi biến mất, người mua không nhận được hàng, tiền cũng không cánh mà bay.

Kinh tế số Việt Nam: Nhỏ nhưng có “võ”

Xuyên Đông |

Quy mô thị trường số của Việt Nam hiện nay còn nhỏ, xếp thứ 25/39 quốc gia được khảo sát. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam nhanh thứ hai thế giới, năm 2022 chỉ sau Ấn Độ.

Xoá “dấu chân carbon” để hướng đến nền kinh tế số 50 tỉ USD

Đức Mạnh |

Quy mô kinh tế số Việt Nam được dự báo có thể đạt gần 50 tỉ USD vào năm 2050. Trong đó thương mại điện tử sẽ là lĩnh vực đóng góp quan trọng nhất nhưng lại đang tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bình Dương: Còn ít DN tuyển dụng, lao động khó tìm việc như ý muốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã tuyển dụng lao động trở lại. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng ít, không nhiều như các năm trước nên  người lao động tìm công việc và mức thu nhập như ý muốn khó hơn.

Giá sầu riêng tăng nóng: Mừng và lo

LỤC TÙNG |

Giá sầu riêng và nhiều mặt hàng trái cây trong nước đang tăng mạnh, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo, đó chỉ là chiếc bong bóng mong manh, dễ vỡ.

Thực hư chuyện Ronaldo chuyển đến Napoli

Văn An |

Trong ít ngày qua, Napoli nổi lên như bến đỗ hàng đầu của Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo: "Thời thế, thế thời"

Văn An |

Ở tuổi 37, Cristiano Ronaldo có thể phải chấp nhận câu chuyện "thời thế"...

Cristiano Ronaldo: "Đi không được, ở không xong"

Văn An |

Tương lai của Ronaldo trở thành dấu hỏi lớn sau khi Man United thắng Liverpool.