Lạnh gáy với pha bóng triệt hạ đối phương của cầu thủ Trung Quốc

Văn Thắng |

Trong trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và Uzbekistan diễn ra tối 25.3, tiền đạo Wei Shihao đã phải hứng chịu chỉ trích từ các cổ động viên nhà sau một tình huống phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm.

Ở Cúp tứ hùng China Cup 2019, Trung Quốc đã mời Thái Lan, Uruguay và Uzbekistan tham dự. Ở trận bán kết, Trung Quốc đã thất bại đầy cay đắng trước đại diện của Đông Nam Á với tỉ số 0-1.

Đến trận tranh hạng 3 chiều ngày 25.3, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục khiến các khán giả nhà phải thất vọng khi nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Uzbekistan trong trận tranh hạng 3 tại China Cup.

 

Trận đấu với Uzbekistan còn “thảm họa” hơn với tuyển Trung Quốc khi họ chỉ cầm bóng 38%, có vỏn vẹn 3 pha dứt điểm và không có nổi một lần sút trúng đích trong suốt 90 phút. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Eldor Shomurodov ghi ở phút 35. Đây là kết quả khiến người hâm mộ Trung Quốc thất vọng. Tuy nhiên, sau 90 phút của trận đấu, thay vì quan tâm đến kết quả, người hâm mộ Trung Quốc chú ý đến pha bóng xấu chơi của tiền đạo Wei Shihao.

 

Theo đó, khi cuộc chạm trán giữa Trung Quốc và Uzbekistan trên SVĐ Guangxi Sports Center đang diễn ra với thế trận cân bằng. Đến phút 36, sau khi để mất bóng, cầu thủ 23 tuổi đã dùng cả gầm giày đạp vào chân của Shukurov. Pha triệt hạ của Shihao theo mô tả của tờ Sina đã khiến "mắt cá của Shukurov bị bẻ một góc 90 độ".

 

Lĩnh trọn pha tắc bóng, Shukurov đổ gục đau đớn. Anh không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân sau đó. Theo thông báo của HLV trưởng của Uzbekistan, Shukurov gặp chấn thương rất nghiêm trọng và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Khá bất ngờ khi trọng tài chính chỉ rút ra một tấm thẻ vàng dành cho Shihao.

 

Sau trận, người hâm mộ Trung Quốc bàn tán rất sôi nổi về hành động xấu xí của Shihao. Đa phần đều cho rằng Shihao xứng đáng nhận thẻ đỏ và phải xem lại thái độ thi đấu của mình.

Wei Shihao được đánh giá là tiền đạo tài năng sáng giá bậc nhất của Trung Quốc hiện tại. Một số chuyên gia tin rằng nếu phát triển đúng hướng, cầu thủ sinh năm 1995 có thể vươn tới tầm của Wu Lei, người đang chơi bóng tại Tây Ban Nha.

Trong quá khứ, Shihao từng có thời gian chơi cho Boavista (Bồ Đào Nha) và hiện khoác áo đại gia Trung Quốc Guangzhou Evergrande. Shihao là đầu tàu của U23 Trung Quốc tại giải U23 Châu Á ở Thường Châu và từng tham dự Asian Cup 2019.

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Hủy diệt Thái Lan 4-0, Uruguay vô địch Cúp Trung Quốc

Văn Thắng |

Không nằm ngoài dự đoán, Thái Lan đã không thể chống đỡ trước đối thủ đẳng cấp hơn nhiều là Uruguay ở chung kết China Cup diễn ra tối 25.3. Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc rời giải với 2 bàn tay trắng.

"Sát thủ" U23 Thái Lan từng sút tung lưới Trung Quốc tại Asian Cup

C.T (Nguồn CCTV) |

Ngày 20.1.2019, trong trận Thái Lan gặp Trung Quốc tại Asian Cup 2019, chân sút Supachai Jaided là người mở tỉ số cho đội bóng xứ chùa Vàng. Hiện tại, chân sút 20 tuổi đã có 5 bàn thắng tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Kình ngư trẻ Hong Kong (Trung Quốc) qua đời đột ngột ở tuổi 26

Anh Tú (Theo Fox News) |

Kenneth To, ngôi sao bơi lội quốc tế người Hong Kong (Trung Quốc) đã qua đời ở tuổi 26 trong chuyến tập huấn cho Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020 tại Florida, Mỹ.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hủy diệt Thái Lan 4-0, Uruguay vô địch Cúp Trung Quốc

Văn Thắng |

Không nằm ngoài dự đoán, Thái Lan đã không thể chống đỡ trước đối thủ đẳng cấp hơn nhiều là Uruguay ở chung kết China Cup diễn ra tối 25.3. Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc rời giải với 2 bàn tay trắng.

"Sát thủ" U23 Thái Lan từng sút tung lưới Trung Quốc tại Asian Cup

C.T (Nguồn CCTV) |

Ngày 20.1.2019, trong trận Thái Lan gặp Trung Quốc tại Asian Cup 2019, chân sút Supachai Jaided là người mở tỉ số cho đội bóng xứ chùa Vàng. Hiện tại, chân sút 20 tuổi đã có 5 bàn thắng tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Kình ngư trẻ Hong Kong (Trung Quốc) qua đời đột ngột ở tuổi 26

Anh Tú (Theo Fox News) |

Kenneth To, ngôi sao bơi lội quốc tế người Hong Kong (Trung Quốc) đã qua đời ở tuổi 26 trong chuyến tập huấn cho Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020 tại Florida, Mỹ.