Được miễn mọi tội danh
Đây là kịch bản hoàn hảo nhất với Man City và trong mọi tuyên bố, họ đều hướng đến điều này để không làm hoen ố danh dự của đội thống trị bóng đá Anh.
"Chúng tôi mong chuyện này sẽ được giải quyết dứt điểm. Chưa khi nào tôi thấy một đội bóng có sự tự tin lớn như Man City ở thời điểm hiện tại" - một cựu CEO Premier League chia sẻ với The Athletic.
Về phía The Citizens, họ luôn nhắc lại "chiến thắng" của câu lạc bộ trước Tòa án trọng tài thể thao (CAS) vào năm 2020. Sau lần đó, đội bóng đã vô địch Champions League lần đầu tiên vào năm 2023. Lần này, nếu vượt qua đợt sóng dữ, đội bóng của Pep Guardiola sẽ được tiếp thêm sự tự tin để hướng tới nhiều vinh quang hơn.
Sau khi các bên liên quan ra phán quyết, nếu tình huống bất lợi đến, Man City sẽ một lần nữa gửi đơn khiếu nại lên CAS nhằm đòi lại sự trong sạch như họ vẫn luôn khẳng định. Nếu kịch bản năm 2020 lặp lại, đội ngũ của sân Etihad sẽ một lần nữa được "nổ" trên truyền thông.
Khi đó, các đội bóng chịu sự thống trị của Man City trong 7 năm qua tại Premier League có thể tăng thêm sự khó chịu với nửa xanh thành Manchester.
Thỏa thuận và dàn xếp
Do tiến trình điều tra bị hoãn quá nhiều lần nên từ lâu trên truyền thông Anh đã xuất hiện những kịch bản cho rằng, phía Premier League và Man City rồi cuối cùng sẽ được ra được thỏa thuận chung để hai bên "cùng cảm thấy ổn". Phạt tiền, thậm chí nhiều tiền là hình thức được nhắc đến đầu tiên. Bên cạnh đó, những hình phạt như trừ điểm theo kiểu "trả góp" qua mỗi mùa cũng được nhắc đến.
Rất nhiều những kịch bản đã được vẽ ra để Man City không phải nhận một đòn đau. Cú đòn trời giáng đó có thể được phân tán về lực để tác động trong nhiều thời điểm, qua đó giúp đội bóng áo xanh không bị hạ gục. Việc trừ một lúc 80 điểm khác hẳn với chia đều số điểm bị trừ đó cho nhiều mùa giải.
Tuy nhiên, kịch bản dàn xếp này đang có chiều hướng khó xảy ra. Trong vài năm qua, rất nhiều đội tại Premier League đã muốn hạ bệ Man City theo cách kiện tụng này. Cuộc chơi ở giải đấu hạng cao nhất xứ sở sương mù không chỉ của The Citizens, nó còn có tới 19 đội khác. Qua các diễn biến trong vài tháng trở lại đây có thể thấy, đôi bên sẽ không khoan nhượng. Hè vừa qua là minh chứng khi Man City đã đâm đơn kiện Premier League về ATP (các quy tắc giao dịch của bên liên quan).
Trừ điểm hoặc xuống hạng
Đây là kịch bản có thể dễ được hình dung nhất vào lúc này. Trong mùa giải 2023-2024, khi Everton và Nottingham bị phạt, rất nhiều ý kiến so sánh với Man City đã nổi lên trên truyền thông Anh. Everton vi phạm 4 điều và bị phạt trừ 10 điểm (sau được rút bớt 4 điểm vì kháng cáo). Nếu chiếu theo tỉ lệ thuận với con số của Man City, số điểm bị trừ đủ để đội đương kim vô địch xuống hạng luôn ngay khi mùa giải 2025-2026 còn chưa khởi tranh.
Trong bối cảnh nếu Man City bị xác định có tội vào tháng 5.2025, họ có thể nhận thêm tình tiết tăng nặng. Lý do bởi trong nhiều năm qua, đội bóng thành Manchester đã có nhiều chiêu trò để gây khó dễ cho các cơ quan điều tra. Premier League lúc đó cũng có thể buộc thêm tội cho Man City khi đã khiến giải đấu và các đội bóng khác phải chịu nhiều thiệt hại trong nhiều năm trời.
Trong điều luật của Premier League, khoản W.51 có mô tả, hình phạt cho một đội bóng như vậy có thể là trừ điểm, đánh xuống hạng hoặc vĩnh viễn loại khỏi sân chơi hạng đấu cao nhất nước Anh.
Người hâm mộ Man City đang chờ câu lạc bộ con cưng thoát được cơn sóng dữ một cách an toàn. Tuy nhiên, nhiều đội đối thủ và người hâm mộ của họ đang muốn con thuyền của The Citizens bị đánh chìm một lần và mãi mãi.