Ra sân muộn nhất ngày thứ Bảy, sau khi chứng kiến 2 đối thủ “cứng” cùng thành phố London là Arsenal và Tottenham đều có chiến thắng, Chelsea đối mặt với nhiều sức ép trên sân Everton. Ở Goodison Park, Chelsea đã thua trong 4 trận gần nhất…
Tuy vậy, The Blues cũng dễ thở hơn khi Everton hiện tại đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự. Mới vòng đầu của mùa giải tại Premier League nhưng họ đã vắng đến 6 cầu thủ vì chấn thương và treo giò. Cũng vì thế, huấn luyện viên Frank Lampard buộc phải xếp đội hình chiến thuật 5-4-1, chờ thời điểm phản công.
Phía bên kia, không có tiền đạo đích thực, huấn luyện viên Thomas Tuchel chọn Raheem Sterling cho vị trí “số 9”, Kai Havertz và Mason Mount hỗ trợ phía sau. Tân binh người Anh đã thể hiện tốt trong trận ra mắt tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo của The Blues, khi chịu khó di chuyển và gây khó khăn cho hàng thủ chủ nhà.
Sterling có một lần đưa bóng vào lưới ở cuối hiệp 1 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đó cũng là 1 trong 2 điểm nhấn của 45 phút, khi tình huống còn lại là chấn thương của Ben Godfrey trong nỗ lực sửa sai đường chuyền về, khiến anh phải rời sân bằng cáng.
8 phút bù giờ cho hiệp 1, nhưng bàn thắng đến ở phút bù giờ thứ 9 và hiệp 1 khép lại ở phút bù giờ thứ 10. Lý do là phút thứ 7 của thời gian bù giờ, Abdoulaye Doucoure phạm lỗi trong vòng cấm và sau một lúc tranh cãi, Jorginho hạ gục Jordan Pickford từ khoảng cách 11m.
Everton buộc phải bỏ chiến thuật phòng ngự để dồn lên sau giờ nghỉ. 2 cơ hội đến khá rõ rệt, với Demarai Gray dứt điểm chệch khung thành khi đón bóng bật ra và thủ thành Edouard Mendy cứu thua xuất sắc, không cho Doucoure sửa sai pha phạm lỗi trong hiệp 1.
Everton cũng thi đấu mà không có tiền đạo thực thụ nào. Anthony Gordon được đẩy lên đá cao nhất và dù rất nỗ lực thì sự đơn độc là không đủ để phá vây.
Đã khó còn thêm khổ, khi Everton tiếp tục có Yerry Mina chấn thương ở giữa hiệp 2. Sự cố liên quan đến sức khỏe của một cổ động viên khiến trận đấu dừng ít phút để bác sĩ kiểm tra.
Điều đó cũng góp phần khiến hiệp 2 có đến 10 phút bù giờ. Dù vậy, Lampard cũng không còn nhân sự khả dĩ để tung vào sân (ông chỉ thay 3 cầu thủ dù hiện tại đã được phép thay 5).
Giữ được tỉ số cách biệt tối thiểu, Chelsea không chỉ cắt đứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Goodison Park, mà còn khiến cho mạch trận đấu mà các đội khách ở cặp đấu này không thể thắng dừng lại ở con số 11. Trước trận này, đội gần nhất thắng trên sân đối phương cũng chính là Chelsea, vào tháng 4.2017.
Vòng tiếp theo, Everton làm khách trước Aston Villa, còn Chelsea có trận derby với Tottenham.