Harry Maguire sẽ mang được gì tới MU?

V.Đ |

M.U đã chính thức chiêu mộ thành công Harry Maguire từ Leicester City với giá chuyển nhượng 85 triệu bảng, biến cầu thủ 26 tuổi người Anh trở thành hậu vệ đắt nhất thế giới, phá vỡ kỷ lục cũ của Virgil Van Dijk và Matthijs De Ligt.

Với phong độ không cao của Smalling và Phil Jones, cộng thêm ca chấn thương của Eric Bailly trong chuyến du đấu hè việc có thêm Maguire sẽ giúp HLV Solskjaer thêm yên tâm về hàng phòng ngự vốn đã gặp nhiều vấn đề của MU.

Mùa giải 2018-2019 ở Premier League Maguire đã thi đấu tổng cộng 31 trận đấu với 2599 phút trên sân anh đã có cho riêng mình 3 bàn thắng, đóng góp không nhỏ ở vị trí thứ 9 của Leicester City.

Trên mặt trận phòng ngự, với chiều cao 194cm và nặng tới 100kg trung vệ người Anh như hòn đá tảng ở hàng phòng ngự của cựu vương Premier League.

Trung bình anh có 1 pha tắc bóng, 1.2 pha đánh chặn, 3,8 lần chiến thắng những pha tranh chấp tay đôi trong mỗi 1 trận đấu. Nhưng thông số đáng để thuyền trưởng người Na Uy an tâm khi so sánh với cặp trung vệ của MU của mùa giải trước.

Sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của MU. Ảnh: Getty
Sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của MU. Ảnh: Getty

Kỹ năng không chiến của Maguire là 1 điểm đáng nể, mùa giải trước tân binh của MU có 118 lần giành chiến thắng trong không chiến nhiều hơn chính Lindelof tới 49 lần khi thời gian thi đấu trên sân của họ là tương đương.

Cùng với đó tỉ lệ giành chiến thắng trong những pha tranh chấp trên không của trung vệ này cũng ở mức cao lên tới 78,1% cao nhất trong các hậu vệ ở giải. Lý do không đơn giản chỉ là chiều cao 194cm mà còn ở khả năng chọn điểm rơi quả bóng chính xác và chiếm lĩnh khoảng không của Maguire biến cầu thủ này thành một trong những trung vệ hàng đầu của giải đấu số một xứ sương mù.

Khả năng không chiến tốt không chỉ giúp Quỷ đỏ an tâm ở hàng phòng ngự mà đó cũng là “vũ khí” lợi hại mà HLV Solskjaer có thể sử dụng trong các tình huống cố định như phạt góc hay những pha treo bóng từ hai biên.

Bên cạnh khả năng không chiến Maguire cũng là cầu thủ phòng ngự có khả năng chuyền dài tốt nhất với trung bình 6.2 đường chuyền trong một trận đấu. Hơn cả David Luiz chỉ có 6 đường chuyền và Virgil Van Dijk chỉ có 5,3 đường chuyền trong mỗi trận đấu.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 85,6% là khá cao so với vị trí trung vệ điều này khiến HLV người Na Uy rất thích thú vì phù hợp với triết lý mà ông đang xây dựng cho Quỷ đỏ.

Với các đường chuyền dài chính xác của Maguire giúp MU dễ dàng thoát pressing, nhanh chóng thay đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đường chuyền vượt tuyến đó sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ có tốc độ tốt trên hàng công như Marcus Rashford, Martial hay tân binh Daniel James phát huy khả năng tăng tốc trong đoạn ngắn. Đó cũng sẽ là lựa chọn hợp lý nửa đỏ thành Man đang bị pressing tầm cao.

Nhưng chính tốc độ là điểm yếu của cầu thủ sinh năm 1993 này, với thân hình hộ pháp Maguire không được đánh giá cao nên rất dễ để các cầu thủ đối phương cho “hít khói”. Nhưng anh có thể bù lại với sức rướn, khả năng phán đoán tình huống cùng với việc ra quyết định quyết đoán của mình.

Nhưng trong 90 phút không phải lúc nào các cầu thủ giữ được sự tập trung cần thiết để đưa ra các quyết định chính xác. Thật vậy, tỷ lệ tắc bóng thành công của trung vệ trị giá 85 triệu bảng chỉ đạt 55% con số khá thấp với giá trị của cầu thủ này. Việc thua kém tốc độ cũng khiến cho Maguire đã phải nhận 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp ở mùa trước.

Với luồng gió mới mang tên Harry Maguire ở hàng thủ HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các cộng sự sẽ thêm phần an tâm trong công cuộc phục hưng CLB từ mùa giải tới.

V.Đ
TIN LIÊN QUAN

Man United "nhắc" Inter Milan sắp hết hạn mua Lukaku

Đông Nguyễn |

Sốt ruột trước việc Inter Milan chậm chạp trong việc mua Romelu Lukaku, Man United đã ra tối hậu thư với đội bóng Italia về việc sắp hết thời gian.

Chủ tịch Real muốn Zidane "buông" thương vụ Pogba

Đông Nguyễn |

Cơ hội để Paul Pogba "đào tẩu" khỏi Man United đến Real Madrid đang bị đe dọa khi Chủ tịch Florentino Perez tỏ ý muốn "buông" thương vụ này.

Tân HLV Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam và lọt tốp đầu châu Á

Tan Tan |

Chiều 19.7, ông Akira Nishino chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Chia sẻ với truyền thông, ông xác định mục tiêu là đánh bại Việt Nam và xa hơn là lọt vào tốp đầu châu Á.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Man United "nhắc" Inter Milan sắp hết hạn mua Lukaku

Đông Nguyễn |

Sốt ruột trước việc Inter Milan chậm chạp trong việc mua Romelu Lukaku, Man United đã ra tối hậu thư với đội bóng Italia về việc sắp hết thời gian.

Chủ tịch Real muốn Zidane "buông" thương vụ Pogba

Đông Nguyễn |

Cơ hội để Paul Pogba "đào tẩu" khỏi Man United đến Real Madrid đang bị đe dọa khi Chủ tịch Florentino Perez tỏ ý muốn "buông" thương vụ này.

Tân HLV Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam và lọt tốp đầu châu Á

Tan Tan |

Chiều 19.7, ông Akira Nishino chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Chia sẻ với truyền thông, ông xác định mục tiêu là đánh bại Việt Nam và xa hơn là lọt vào tốp đầu châu Á.