Mùa hè này, nước Anh sẽ đón thêm 2 siêu sát thủ. Man City nhanh chân nhất, khi mua được Erling Haaland với giá 70 triệu euro từ Dortmund. Liverpool sau đó cũng nổ thành công bom tấn Nunez Darwin từ Benfica, với giá lên tới 75 triệu euro.
Haaland và Nunez đều được kỳ vọng rất nhiều, vì họ đều là các sát thủ hàng đầu châu Âu. Mùa giải năm ngoái, tân binh Man City đã ghi được 29 bàn tại Bundesliga, trong khi đó Nunez cũng đút túi 26 bàn thắng tại giải vô địch Bồ Đào Nha. Huyền thoại Alan Shearer - người ghi bàn nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh - tỏ ra vô cùng chờ đón: "Đó là hai bản hợp đồng lớn, hai cầu thủ vô cùng tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng cả hai sẽ nổ súng rất nhiều ở Premier League và giúp đội bóng của mình thành công".
"Tất nhiên, tôi cũng từng được thấy họ chơi bóng tại Champions League. Thật tốt cho Premier League khi sở hữu thêm những ngôi sao như thế. Quá nóng lòng để xem họ chơi bóng ở mùa tới"; "Man City và Liverpool đã rất thành công trong mùa giải vừa qua. Giờ họ đang trên đỉnh, bởi thế cần duy trì phong độ và củng cố sức mạnh của mình" - Alan Shearer nói trên Sky Sports.
Hiện tại, kỷ lục ghi 260 bàn thắng của Alan Shearer tại Ngoại Hạng Anh vẫn đang rất khó để phá vỡ. Huyền thoại người Anh đạt được kì tích kể trên sau 441 trận chơi cho Blackburn, Newcastle và Southampton. Thậm chí, một huyền thoại khác với sự nghiệp lẫy lừng là Wayne Rooney vẫn còn kém Alan tới 52 bàn (Sao M.U sở hữu 208 bàn thắng tại Ngoại Hạng Anh).
Hiện tại, trong top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh, chỉ còn một mình Harry Kane vẫn chơi bóng. Sao Tottenham sở hữu 183 bàn thắng, còn kém Alan Shearer 77 bàn nữa. Tuy vậy, người ta đang mong chờ Haaland và Nunez có thể sớm gia nhập cuộc đua hấp dẫn này.
Vậy Haaland và Nunez sẽ mất bao lâu để san bằng thành tích của Alan Shearer, nếu họ duy trì được phong độ như hiện tại? Trước tiên, hãy tạm bỏ qua chuyện chênh lệch đẳng cấp giữa Ngoại Hạng Anh và các giải đấu còn lại.
Erling Haaland đã ghi được 59 bàn cho Dortmund tại Bundesliga. Anh mất 2.5 mùa giải để đạt thành tích này, suy ra sao Na Uy đang có phong độ trung bình là 23 bàn/mùa tại giải vô địch Quốc gia. Nếu cứ ghi bàn đều đặn như thế, Haaland sẽ mất 11 năm để bắt kịp kỷ lục của Alan Shearer. Lúc đó sao Man City sẽ ở tuổi 32, nên anh hoàn toàn có khả năng xô đổ được kỷ lục 260 bàn!
Darwin Nunez từng ghi được 31 bàn tại giải vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha, sau 56 trận đấu. Anh mất 2 mùa giải để đạt được thành tích này, suy ra phong độ trung bình là khoảng 16 bàn/mùa. Nếu tiếp tục chơi như vậy tại Liverpool, sao Uruguay sẽ phải mất tới 16 mùa giải để bắt kịp Sheare. Năm nay Nunez đã 23 tuổi, do đó khả năng phá kỷ lục của anh sẽ khó hơn nhiều so với Haaland.
Dù vậy, mọi sự so sánh chỉ mang tính tham khảo. Vẫn chưa ai dám chắc, liệu Haaland và Nunez sẽ có thể thích nghi tốt tại Man City và Liverpool hay không. Đó là chưa kể, việc các cầu thủ gắn bó cùng một giải đấu lâu dài như Alan Shearer thời nay cũng rất hiếm.