FIFA trả 355 triệu USD cho các đội bóng có cầu thủ dự World Cup

Chi Trần |

FIFA sẽ trả tổng cộng 355 triệu USD cho các đội bóng có cầu thủ tham dự World Cup 2026 và 2030.

Hiệp hội các câu lạc bộ Châu Âu (ECA) mới đây đã ký kết biên bản ghi nhớ việc gia hạn khoản bồi thường cho các câu lạc bộ có cầu thủ tham dự World Cup.

Cụ thể, số tiền sẽ tăng gần 70% so với World Cup 2022, tương đương với 355 triệu USD ở hai mùa World Cup tiếp theo.

Khoản tiền này là một phần từ doanh thu từ việc thi đấu cho đội tuyển trả cho các đội bóng để họ nhả người, đồng thời cũng hỗ trợ câu lạc bộ trong trường hợp cầu thủ của họ bị chấn thương khi thi đấu tại World Cup.

Số tiền FIFA trả cho các câu lạc bộ tại World Cup 2018 và 2022 là 209 triệu USD.

Chủ tịch ECA Nasser Al Khelaifi cho biết: "Biên bản ghi nhớ này công nhận vai trò trung tâm của các câu lạc bộ đối với bóng đá toàn cầu và đảm bảo họ có vai trò trong việc ra quyết định về các vấn đề có liên quan".

Đầu tháng này, FIFA đã công bố giải FIFA Club World Cup sẽ được tổ chức 4 năm một lần với sự tham gia của 32 đội kể từ tháng 6.2025, thay vì chỉ có 7 đội góp mặt như trước kia.

Quyết định này vấp phải sự phản đối của các giải đấu như La Liga nhưng FIFA và ECA khẳng định họ sẽ tiếp tục bàn bạc để thiết lập các hoạt động hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tiếp theo.

FIFA cũng thông báo về lịch đấu mới cho cấp câu lạc bộ, đã được ECA thông qua cho đến năm 2030. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mong rằng sẽ nhận được sự hợp tác của các câu lạc bộ để tổ chức thành công các sự kiện này trong tương lai.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Gianni Infantino cam kết mang doanh thu kỷ lục cho FIFA

Văn An |

Ông Gianni Infantino tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong giai đoạn 2023-2027 và cam kết mức doanh thu kỷ lục.

Chủ tịch VFF chúc mừng ông Gianni Infantino tái đắc cử Chủ tịch FIFA

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn trực tiếp chúc mừng ông Gianni Infantino tái đắc cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

FIFA thông qua thể thức mới tại World Cup 2026

Văn An |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa thông qua thể thức mới tại World Cup 2026 với 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng.

5 lý do khiến Hàn Quốc là điểm đến yêu thích của cả thế giới

Mộc Anh |

Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế nhờ những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, đi lại thuận tiện...

Lên kịch bản gài ma tuý hại nữ đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thêm, Đỗ Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Trọng, Trần Trọng Nghĩa về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; Trần Kim Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Riêng hành vi “gài” ma tuý hãm hại người khác, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Thêm và Đỗ Xuân Khánh đã bị khởi tố, điều tra thêm tội “Vu khống”.

Vòng luẩn quẩn những khó khăn chưa thể tháo gỡ khi làm nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội mệt mỏi vì thủ tục thực hiện nhiều bước hơn nhà ở thương mại.

Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Ông Vũ Thanh Mai - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương - được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bắt tạm giam 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 19 người khác vụ golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Ngày 29.3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 21 người trong nhóm golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc.

Gianni Infantino cam kết mang doanh thu kỷ lục cho FIFA

Văn An |

Ông Gianni Infantino tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong giai đoạn 2023-2027 và cam kết mức doanh thu kỷ lục.

Chủ tịch VFF chúc mừng ông Gianni Infantino tái đắc cử Chủ tịch FIFA

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn trực tiếp chúc mừng ông Gianni Infantino tái đắc cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

FIFA thông qua thể thức mới tại World Cup 2026

Văn An |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa thông qua thể thức mới tại World Cup 2026 với 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng.