Đội tuyển Anh lội ngược dòng trước Italy, giành vé dự EURO 2024

TAM NGUYÊN |

Harry Kane lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Anh trước tuyển Italy trên sân Wembley.

Rạng sáng 18.10 (giờ Việt Nam), những trận đấu cuối cùng của vòng loại EURO 2024 trong dịp FIFA Days tháng 10 đã diễn ra, với tâm điểm chú ý là trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Italy.

Ở màn tái hiện trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, đội chủ nhà chỉ cần có thêm 1 điểm là sẽ cầm vé đến Đức vào mùa Hè năm sau. Tuy nhiên, xứ sở sương mù còn muốn nhiều hơn thế.

Huấn luyện viên Gareth Southgate xếp đội hình 4-2-3-1, với các nhân tố tấn công gồm Harry Kane, Marcus Rashford, Phil Foden và Jude Bellingham. Tất nhiên, Southgate vẫn tin dùng Harry Maguire ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, đội tuyển Italy đang ở tình thế không dễ chịu, huấn luyện viên Luciano Spalletti vẫn dùng sơ đồ 4-3-3 có thiên hướng tấn công.

Khi giới chuyên môn đánh giá tuyển Anh lúc này có dàn nhân sự tốt hơn, không bất ngờ khi “Tam Sư” sớm đẩy cao đội hình chơi tấn công. Thế nhưng, họ lại bị thủng lưới trước sau 15 phút.

Từ đường căng ngang của Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Scamacca dứt điểm cận thành, đưa nhà đương kim vô địch châu Âu vượt lên dẫn trước.

Thường thì khi “Đội quân Thiên thanh” đã ghi bàn mở tỉ số, các đối thủ rất khó tìm được bàn gỡ. Nhưng đó là Italy của ngày xưa, còn hiện tại, đội bóng của Spalletti không có những cái tên khiến đối phương phải e ngại.

Tuyển Italy (áo xanh) có bàn thắng trước nhưng cú đúp của Harry Kane góp phần giúp tuyển Anh thắng 3-1. Ảnh: The Independent
Tuyển Italy (áo xanh) có bàn thắng trước nhưng cú đúp của Harry Kane góp phần giúp tuyển Anh thắng 3-1. Ảnh: The Independent

Sau bàn thua, tuyển Anh lập tức gây sức ép mạnh mẽ và thành quả đến ở phút 28. Bellingham bị chính Di Lorenzo đốn ngã trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, tuyển Anh được hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Kane ghi bàn thứ 60 của riêng mình trong màu áo đội tuyển quốc gia, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Và nếu như ngày xưa tinh thần của các cầu thủ Italy tốt bao nhiêu thì hiện tại, họ dễ bị tác động bấy nhiêu. Họ đứng vững hết hiệp 1 dù Rashford có một cơ hội tốt để ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Anh tiếp tục gia tăng sức ép và chỉ mất 12 phút, họ có bàn thắng thứ hai, ghi tên Rashford. Tiền đạo của Man United ghi bàn thứ 17 trong màu áo “Tam Sư”.

Đến lúc này đội khách mới vùng lên, tạo ra một số pha tấn công khá tốt nhưng không thể ghi bàn.

Ngược lại, tuyển Anh có bàn thắng thứ ba từ một pha phản công ở phút 77 và Kane là người kết thúc, hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.

Với 16 điểm sau 6 trận, tuyển Anh đã có vé dự EURO 2024, trong khi Italy (10 điểm) bị đẩy xuống thứ 3, bởi Ukraine thắng Malta 3-1. Ukraine có 13 điểm, nhưng họ đã đá nhiều hơn Italy 1 trận.

Tháng 11 tới, trận đấu trực tiếp giữa Ukraine và Italy có thể sẽ quyết định tấm vé trực tiếp thứ hai của bảng C.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bellingham và niềm tin mang về chiến thắng cho đội tuyển Anh

TAM NGUYÊN |

Jude Bellingham được nhận định là sẽ truyền cảm hứng chiến thắng cho đội tuyển Anh, với một điều kiện…

Vô địch EURO 2024 là nhiệm vụ bắt buộc với tuyển Anh

An An |

Khi chuẩn bị hoàn thành vòng loại, tuyển Anh và Southgate nên nghĩ dần về EURO 2024, giải đấu mà gần như vô địch là nhiệm vụ bắt buộc với họ.

Cuối cùng, vị trí thích hợp nhất với Phil Foden tại tuyển Anh là gì?

VIỆT HÙNG |

Phil Foden là cầu thủ đa năng bậc nhất của bóng đá Anh. Sự đa năng đó đôi khi lại thành cơn đau đầu cho Gareth Southgate nếu muốn tìm một vị trí thích hợp nhất cho tiền vệ này để ổn định đội hình.

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, đặc biệt lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Vương Trần |

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, ban hành từ lâu (trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) nhưng chưa được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sửa đổi, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo (chiếm tỷ trọng gần 80% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Ra quân xử lý tình trạng "giăng thiên la địa võng”bẫy chim trời ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước tình trạng nhiều người dân ở một số xã ven biển của TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) “giăng thiên la địa võng” đánh bẫy chim trời, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý và ngăn chặn tình trạng trên.

Nợ thuế, một doanh nghiệp bị đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

QUANG ĐẠI |

Nợ thuế kéo dài với số tiền hơn 11 tỉ đồng, Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng (địa chỉ trụ sở tại TP Vinh) bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An đề nghị thu hồi giấy phép.

Lùm xùm công tác bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Thời gian gần đây, dư luận bức xúc khi ở huyện Ea H'leo có hai phó hiệu trưởng cùng thiếu "Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng" nhưng một người thì được Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý, trong khi người còn lại thì không.

Liên tiếp xuất hiện kẻ xấu xưng cơ quan chức năng để lừa đảo người dân

TRẦN TUẤN |

Hơn một tuần qua, tại Hà Tĩnh, nhiều người dân bị kẻ gian gọi điện thoại xưng cơ quan chức năng để lừa đảo người dân với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng đã được ngăn chặn kịp thời.

Bellingham và niềm tin mang về chiến thắng cho đội tuyển Anh

TAM NGUYÊN |

Jude Bellingham được nhận định là sẽ truyền cảm hứng chiến thắng cho đội tuyển Anh, với một điều kiện…

Vô địch EURO 2024 là nhiệm vụ bắt buộc với tuyển Anh

An An |

Khi chuẩn bị hoàn thành vòng loại, tuyển Anh và Southgate nên nghĩ dần về EURO 2024, giải đấu mà gần như vô địch là nhiệm vụ bắt buộc với họ.

Cuối cùng, vị trí thích hợp nhất với Phil Foden tại tuyển Anh là gì?

VIỆT HÙNG |

Phil Foden là cầu thủ đa năng bậc nhất của bóng đá Anh. Sự đa năng đó đôi khi lại thành cơn đau đầu cho Gareth Southgate nếu muốn tìm một vị trí thích hợp nhất cho tiền vệ này để ổn định đội hình.